BTV Hoài Anh: Mật gấu không phải thần dược

Thời sựThứ Năm, 01/03/2012 11:37:00 +07:00

(VTC News) - BTV truyền hình Hoài Anh, ca sĩ Thái Thùy Linh, danh thủ bóng đá Hồng Sơn, nghệ sỹ Phạm Bằng cùng chia sẻ: mật gấu không phải thần dược!

(VTC News) – BTV truyền hình Hoài Anh cùng với ca sĩ Thái Thùy Linh, danh thủ bóng đá Hồng Sơn và nghệ sỹ Phạm Bằng cùng chia sẻ quan điểm: mật gấu không phải thần dược.

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cho biết, ENV vừa hoàn thành 4 clip tuyên truyền ngắn nhằm khuyến khích người dân không sử dụng mật gấu.

Thông điệp từ BTV TH Hoài Anh (Ảnh: ENV). 

Trong đó, 4 nhân vật nổi tiếng gồm biên tập viên truyền hình Hoài Anh, ca sĩ Thái Thùy Linh, danh thủ bóng đá Hồng Sơn và nghệ sỹ Phạm Bằng cùng chia sẻ quan điểm: mật gấu không phải thần dược.

4 nhân vật nổi tiếng này cũng nhấn mạnh việc nuôi nhốt và chích hút mật đang đẩy các loài gấu của chúng ta đến bên bờ tuyệt chủng. “Chúng tôi không sử dụng mật gấu và mong bạn cũng vậy!” là thông điệp mà 4 nhân vật nổi tiếng muốn gửi tới công chúng.

Ông Trần Việt Hưng, Giám đốc điều hành của ENV cho biết, từ những người dân bình thường tới những người nổi tiếng được công chúng mến mộ đã và đang có tiếng nói, hành động cụ thể lên án hoạt động trái pháp luật và tàn nhẫn này.

Ông Hưng cũng cho biết, hiện nay đã sẵn có rất nhiều loại thuốc hiện đại thay thế bao gồm cả thảo dược cho những căn bệnh mà mọi người vẫn tin rằng có thể chữa bằng mật gấu.

Theo ENV, Việt Nam là nơi phân bố của hai loài gấu: Gấu ngựa (Ursus thibetanus) và gấu chó (Helarctos malayanus), cả hai loài này đều thuộc nhóm IB của Nghị định 32/2006/NĐ-CP (nhóm các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm nghiêm cấm khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại).

Theo đó, việc săn bắt, giết mổ, vận chuyển, buôn bán và quảng cáo gấu và các sản phẩm từ gấu đều vi phạm pháp luật. Ngoài ra, gấu ngựa và gấu chó cùng nằm trong Phụ lục I của công ước CITES (Công ước về buôn bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã nguy cấp) mà Việt Nam là thành viên từ năm 1994.

ENV đang nỗ lực hoạt động để chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu và buôn bán các sản phẩm làm từ gấu ở Việt Nam. Các hoạt động chính của ENV hướng tới việc giảm thiểu nhu cầu sử dụng mật gấu, khuyến khích cộng đồng tham gia báo cáo vi phạm liên quan đến gấu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm chống lại nạn buôn bán trái phép, đồng thời tư vấn cho các nhà hoạch định chính sách đưa ra những chính sách và điều luật nhằm bảo vệ loài gấu và các loài nguy cấp khác ở Việt Nam.

Từ năm 2008 đến nay, đã có hàng trăm nghìn lượt người ký cam kết không sử dụng mật gấu và các sản phẩm từ gấu. Trong năm 2012, ENV sẽ tiếp tục triển khai các chương trình trên cả nước nhằm thu hút người dân tham gia vào các hoạt động bảo vệ loài gấu.

4 clip này sẽ lần lượt được phát sóng trên các kênh truyền hình trung ương và địa phương bắt đầu từ ngày 1/3/2012.

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn