BTC Nữ hoàng Trang sức 2011 sẽ công khai lùm xùm

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 05/01/2012 03:05:00 +07:00

(VTC News) – Những scandal ép tiếp viên “tiếp rượu như gái”, nghi án bán giải sẽ được BTC công khai trong buổi họp báo tuần này.

(VTC News) – Những scandal ép tiếp viên “tiếp rượu như gái”, nghi án bán giải sẽ được BTC giải thích trong buổi họp báo cuối tuần này.

Đại diện truyền thông của cuộc thi Nữ hoàng trang sức 2011 cho biết, những scandal liên quan đến việc thí sinh tố BTC cuộc thi Nữ hoàng trang sức 2011 ép tiếp viên “tiếp rượu như gái” và nghi an bán giải sẽ được BTC công khai giải thích tại buổi họp báo sắp tới trong tuần này. Hiện, BTC đang thu thập những thông tin có liên quan đến những cáo buộc của thí sinh và giải trình Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

Nữ hoàng trang sức 2011 khép lại nhiều scandal  (ảnh: Hữu Long)

Trước đó, thí sinh Trần Thị Hoa là người đầu tiên lên tiếng tố cáo BTC Nữ hoàng trang sức 2011. Trên báo Đất Việt, Trần Thị Hoa cho biết, cô và hàng chục thí sinh khác đã bị BTC đưa đến nhà hàng Cobe (ở quận 3, TP. HCM) trong một bữa tiệc đã được chuẩn bị sẵn: “Người ta bắt chúng em tới trước từng người đàn ông lạ và nói: Em chào anh. Rất vui được làm quen với anh. Mời anh uống ly rượu này với em, rồi cụng ly, uống rượu với họ. Khách toàn là đàn ông và nhiều người còn hơn cả tuổi bố em.

Trong đám người đó có mấy người quen em. Họ nhìn thấy em thì hốt hoảng hỏi: Nghe nói em đi thi Nữ hoàng Trang sức mà sao em lại làm tiếp viên ở đây. Lúc đó, em chỉ muốn chui xuống đất thôi”, Trần Thị Hoa kể. Người đẹp này còn cho hay, những người quen đã nói, họ phải mua suất dự tiệc với giá 200 USD/ người”. 

Thí sinh Trần Thị Hoa 

Người đẹp Trần Thị Hoa cũng cho biết, nhiều thí sinh đã bị ngất trong cuộc tiếp rượu này vì tập luyện cả ngày và đến tối, chưa được nghỉ ngơi thì phải đến đây. “Thế là bọn em khóc khóc lóc tùm lum. Những nhỏ bị ngất được đưa đi, làm cho tỉnh lại rồi lại phải tiếp rượu tiếp. Khi thấy nhiều thí sinh bị ngất quá, nhà hàng này cho chúng em xuống tầng hầm, nơi ăn uống của những người phục vụ, và cho chúng em ăn một ít cơm canh. Sau khi lại sức, chúng em lại phải lên tiếp rượu”.

Một thí sinh khác cũng “tố” cuộc thi được mua giải: giải Nữ hoàng được bán 750 triệu, á khôi 1 là 500 triệu đồng và giải á khôi 2 giá 200 triệu đồng. Tuy nhiên, Nữ hoàng Trần Thị Thanh Trúc khẳng định là không có tiền để mua giải.

Nữ hoàng trang sức Trần Thị Thanh Trúc và 2 Á hoàng  (ảnh: Hữu Long)

Vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Nữ hoàng trang sức lần 5 đã khép lại tối 30/12 tại khách sạn Rex, TP.HCM sau gần 2 tháng diễn ra. Thí sinh Trần Thị Thanh Trúc (sn 1992, đến từ An Giang, số đo 3 vòng: 82 - 60 - 90) đã  đoạt giải Nữ hoàng trang sức lần 5. Danh hiệu Á hoàng 1 thuộc về Khưu Kim Anh (sinh năm 1988, đến từ Cần Thơ) và Á hoàng 2 là Hồng Kim Thuận (sinh năm 1988, đến từ Bạc Liêu).

Hoàng Anh



Bình luận
vtcnews.vn