Britney Spears và món nợ 8 năm chưa trả

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 30/11/2012 08:03:00 +07:00

(VTC News) – Công chúa nhạc Pop Britney Spears và chồng cũ đang phải đối diện với số nợ thuế thu nhập cá nhân gần 800 triệu đồng.

(VTC News) – Công chúa nhạc Pop Britney Spears và chồng cũ đang phải đối diện với số nợ thuế thu nhập cá nhân gần 800 triệu đồng.

Britney Spears và chồng cũ Kevin Federline hiện đang bị cục thuế California “hỏi thăm” vì khoản nợ thuế từ năm 2004. Theo tờ TMZ, hiện số tiền thuế mà hai người đang nợ tổng cộng là 37.712 USD (gần 800 triệu VNĐ).

Sở dĩ khoản thuế thu nhập mà hai vợ chồng Brit - Kevin phải chịu cao như vậy là bởi 2004 là một năm bội thu của cả hai. Năm đó, Britney quá thành công với những bản hit và các tour diễn, còn Kevin cũng kiếm được nhờ vai diễn trong bộ phim You Got Served.

Britney Spears và chồng cũ Kevin Federline. 
Tuy nhiên, sau khi đút túi hàng trăm triệu USD, cả hai lại “quên khuấy” việc phải nộp thuế. Thành thực mà nói, số tiền này không thấm tháp gì so với mức thu nhập khổng lồ của Britney Spears, hiện chỉ riêng vai trò giám khảo của cuộc thi X Factor Mỹ đã giúp Brit đút túi 9,4 triệu USD. Song đó lại là một vấn đề lớn đối với chồng cũ của cô, bởi Kevin Federline hầu như thất nghiệp suốt ba năm nay.

Sau hai năm chung sống, Britney Spears nộp đơn lên tòa án Los Angeles xin li hôn với ngày 7/11/2006 với lí do là hai người có những bất đồng không thể hòa giải. Tuy nhiên, phải đến gần một năm sau, ngày 30/7/2007,  hai người mới chính thức li hôn, hai đứa con chung là Sean và Jayden sống với bố.
Brit và vị hôn thê Jason Trawick. 
Hiện tại công chúa nhạc Pop đã đính hôn với Jason Trawick, trong khi đó, Kevin đang hẹn hò với Victoria Prince, cặp đôi này đã có một cô con gái tên là Jordan.

Britney Spears là ngôi sao thứ hai bị công khai đòi thuế trong thời gian gần đây sau Nicolas Cage, nam diễn viên này đã phải bán rất nhiều tài sản, bao gồm những biệt thự, lâu đài cổ, du thuyền và nhiều đồ vật có giá trị khác để trả nợ, song hiện tiền thuế mà anh đang nợ hơn 7 triệu USD tiền thuế.


Hoài An


Bình luận
vtcnews.vn