Brazil thắng thuyết phục: Hình bóng nhà vô địch

Thể thaoThứ Sáu, 13/06/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Brazil là ứng cử viên số 1 tại World Cup 2014 và sau trận khai mạc nhận định ấy càng được củng cố vững chắc hơn.

(VTC News) - Brazil là ứng cử viên số 1 tại World Cup 2014 và sau trận khai mạc nhận định ấy càng được củng cố vững chắc hơn.

1. Những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc


Trước khi World Cup 2014 diễn ra, nhiều người lo ngại Neymar sẽ không thể vượt qua được áp lực từ người hâm mộ và giới truyền thông để mang về thành công cho đội tuyển Brazil.

Nhưng những gì diễn ra tại Sao Paulo rạng sáng nay đã hoàn toàn đập tan nghi ngờ đó. Chân sút của Barcelona lập cú đúp trong lần đầu tiên ra mắt ở sân chơi World Cup, đồng thời suýt lặp lại kỷ lục của huyền thoại Pele với 34 bàn cho đội tuyển Brazil khi mới hơn 22 tuổi (Neymar có 33 bàn).

Neymar đã vượt qua được áp lực và tỏa sáng trong màu áo tuyển Brazil. 

2. Những chiến binh thầm lặng

Neymar tỏa sáng với 2 bàn thắng, nhưng người gây ấn tượng nhất trong đội hình Selecao rạng sáng nay chính là Oscar. Tiền vệ của Chelsea thể hiện một phong độ tuyệt vời với những pha đi bóng và dứt điểm rất khó chịu trong suốt 90 phút và được trang Whoscored chấm điểm tuyệt đối 10/10.

Một người hùng thầm lặng khác của đội bóng áo vàng là Luiz Gustavo, người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiền vệ trung tâm cùng với Paulinho. Không chỉ ngăn cản thành công hàng tiền vệ được đánh giá rất cao của Croatia, Gustavo còn tham gia hỗ trợ tấn công rất hiệu quả với tỷ lệ chuyền bóng thành công 100% trong hiệp 1.

Clip Brazil 3-1 Croatia

3. Biết vượt khó


Việc để cho Croatia vươn lên dẫn trước từ sớm với bàn đá phản của Marcelo trong trận đấu khai mạc World Cup trên sân nhà là một thực tế khó chấp nhận với thầy trò Scolari. Nhưng với bản lĩnh của dàn cầu thủ xuất sắc đang thi đấu ở châu Âu, Brazil đã nhanh chóng áp đặt thế trận của mình và lần lượt có được 3 bàn thắng để ấn định tỷ số 3-1. Sự đoàn kết và tinh thần chiến đấu vượt qua khó khăn của Neymar và các đồng đội là một dấu hiệu đáng mừng cho đội bóng này, nhất là trong giải đấu được dự đoán sẽ rất khắc nghiệt như World Cup.

4. May mắn

Nếu không có sai lầm của trọng tài Nishimura trong phán đoàn tình huống ngã của Fred trong vòng cấm ở phút thứ 71, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Brazil trước lối chơi phòng ngự khó chịu của Croatia. Chắc chắn nó sẽ trở thành đề tài tranh luận nảy lửa trong những ngày tới, nhưng điều quan trọng là Brazil đã thắng, và như tiền đạo lừng danh một thời Luca Vialli đã nhận xét: “Brazil chơi không thật tốt nhưng họ đã thắng. Đó là một dấu hiệu quan trọng để chứng tỏ Neymar đã nắm trong tay chức vô địch World Cup”.

Chí Thiện
Bình luận
vtcnews.vn