Brazil đau đầu tìm người thế chỗ Neymar, Thiago Silva

Thể thaoThứ Ba, 08/07/2014 02:51:00 +07:00

(VTC News)- Thiếu Neymar, Thiago Silva quả là hai bài toán khá hóc búa mà Scolari cần tìm lời giải ở trận bán kết đêm nay.

(VTC News)- Thiếu Neymar, Thiago Silva quả là hai bài toán khá hóc búa mà Scolari cần tìm lời giải ở trận bán kết đêm nay.

Trước trận bán kết với Đức, xung quanh tuyển Brazil, lảng vảng trước mặt HLV Felipe Scolari chỉ là những câu hỏi có cùng một nội dung: “Làm sao để thay thế Neymar?”. 
Vắng Neymar, Scolari thoải mái áp dụng triết lý của mình cho Brazil
 Vắng Neymar, Scolari thoải mái áp dụng triết lý thực dụng cho Brazil
Không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của Neymar. Bởi chính ngôi sao sinh năm 1992 này là niềm cảm hứng tuyệt diệu để đoàn quân vàng-xanh có thể duy trì niềm hy vọng về cái gọi là “bóng đá đẹp”.
Thực tế, ở World Cup 2014, các cầu thủ Brazil không hề chơi bóng với tư tưởng “đá đẹp”. Bản thân Felipe Scolari từ lâu đã xây dựng Selecao đầy thực dụng và toan tính. Tính ra, Brazil đang là đội có nhiều pha tắc bóng nhất (24.4 lần/trận) và phạm lỗi nhiều nhất nhất (19.2 lần/trận) giải đấu. 
Bên cạnh đó, nếu người hâm mộ vẫn đang chĩa mũi dùi vào Juan Zuniga - cầu thủ Colombia đã “phạm lỗi dã man” với Neymar thì, tất cả cần nên nhìn lại con số 31 lần phạm lỗi của Brazil với đối thủ trong trận đấu ấy - được coi là trận đấu bạo lực nhất giải.
'Với Brazil, Thiago Silva quan trọng hơn Neymar' - Jose Mourinho
'Với Brazil, Thiago Silva quan trọng hơn Neymar' - Jose Mourinho 
Scolari có thể đã đúng khi nói: “Neymar là điểm tựa của Brazil. Thiếu vắng cậu ấy đồng nghĩa với việc chúng tôi mất một cầu thủ không muốn mất”. Nhưng vắng Neymar chính là lúc Brazil hết cảnh bị bó buộc với “bóng đá đẹp”. Scolari sẽ thỏa sức áp dụng triết lý thực dụng và đây chính là điều mà tuyển Đức nên cảm thấy lo lắng. 
Thế nên, điều may mắn nhất cho tuyển Đức chính là ở việc Brazil thiếu vắng Thiago Silva. HLV Jose Mourinho đã nhận xét ngắn gọn rằng: “Với Brazil, Silva quan trọng hơn Neymar”. Quân át chủ bài ấy mới chính là điểm tựa cho thứ “bóng đá đẹp kiểu Scolari” mà đội quân Samba đeo đuổi.
Thế chỗ Thiago Silva có hai lựa chọn: Dante hoặc Henrique. Và cả hai đều là những quân bài không tồi cho... “Cỗ xe tăng” khai thác. Bởi, dù là lựa chọn khả dĩ nhất nhưng Dante không thuộc mẫu trung vệ “thòng” - chốt chặn cuối cùng của hàng thủ. Trong khi, Henrique thực sự chưa đủ đẳng cấp để thi đấu vững vàng ở những trận đấu lớn - thường xuyên ngồi dự bị tại Napoli (Italia). 

Chính vì điều trên, lời giải khả dĩ nhất dành cho bài toán “bóng đá đẹp kiểu Scolari” sẽ nằm ở hàng tiền vệ, với sơ đồ 4-3-3 hơi hướng thực dụng kiểu  Jose Mourinho đang áp dụng cho Chelsea. Và cái tên mà Scolari nên chọn chính là Ramires - cầu thủ cũng đã quá quen với chiến thuật này. 
Ramires nổi trội ở khả năng phòng thủ từ xa
Ramires nổi trội ở khả năng phòng thủ từ xa 
Nhiều chuyên gia bóng đá nhận định rằng, nếu Scolari muốn thế chỗ Neymar thì vẫn còn đó Willian - mẫu cầu thủ chơi bóng lắt léo chẳng khác gì người đồng đội. Song, trong tình cảnh cần bảo đảm sự chắc chắn trên phần sân nhà, thêm vào đó là sự thiếu gắn kết của hàng tiền vệ Đức, Scolari chắc chắn sẽ hiểu được vấn đề cần phải chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực trung tuyến quan trọng nhất trên sân. 
Chính vì thế, Ramires, với 1.2 lần/trận đánh chặn và 0.8 lần/trận dập tan pha tấn công thành công, chắc chắn là sự bổ sung không hề tồi, bên cạnh Paulinho, Gustavo. Và hiện diện của bộ ba mới này ở khu trung tuyến, Oscar sẽ thoải mái hơn trong vai trò “nhạc trưởng”, trợ giúp những Hulk, Fred dập tan những chỉ trích về “tiền đạo không biết ghi bàn”. 

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn