Brazil bị loại, Neymar có hối tiếc vì những pha 'ngã vờ'?

World Cup 2018Thứ Bảy, 07/07/2018 11:00:00 +07:00

World Cup 2018 sẽ trở thành "vết đen" trong bảng thành tích sự nghiệp hoành tráng của Neymar khi siêu sao này cùng Brazil phải dừng bước ngay ở tứ kết.

Muốn biết thời gian là thứ trân quý thế nào tại World Cup 2018, hãy hỏi đội tuyển Nhật Bản. Chỉ trong 10 giây lơ đễnh, các học trò của HLV Akira Nishino đã nhận bàn thua sau phản công thần tốc của Bỉ, qua đó chia tay World Cup trong tiếc nuối. Người Đức cũng cảm nhận rất rõ nỗi đau, khi "Cỗ xe tăng" phải nhận 2 bàn thua chóng vánh trong 6 phút bù giờ trước Hàn Quốc để rồi bị loại ngay ở vòng bảng.

Lâu hơn một chút, Pháp cần 9 phút để ghi liền 3 bàn thắng vào lưới Argentina, qua đó biến giấc mơ World Cup của Lionel Messi mãi chỉ là giấc mơ.

 

Từng phút, từng giây tại World Cup đều rất giá trị, nhưng Neymar không hiểu điều đó. Theo thống kê mới nhất, siêu sao người Brazil đã dành tới gần 14 phút chỉ để... lăn lộn trên sân. 23 lần bị phạm lỗi và biến những pha va chạm thành màn kịch, Neymar trở thành đề tài đàm tiếu của giới mộ điệu. 14 phút chỉ để ... nằm trên sân trong 4 trận đấu, trung bình Neymar khiến Brazil tiêu tốn 3 phút 30 giây mà không mang lại kết quả cụ thể.

Trong trận đấu với Bỉ hôm nay, có lẽ Brazil chỉ ước có thêm 3 phút 30 giây để nuôi hy vọng tìm được bàn thắng gỡ hòa. Nhưng thời gian nào có trở lại bao giờ?

"Neymar làm mê hoặc Brazil nhưng khiến cả thế giới bực mình", đó là tiêu đề một bài viết trên tờ Globo sau chiến thắng 2-0 của Brazil trước Mexico. Tất nhiên, Neymar không có nghĩa vụ phải "chiều lòng" quảng đại quần chúng. Thậm chí, trong buổi tập gần nhất trước trận, Neymar còn thoải mái... diễn lại màn ăn vạ để tạo tiếng cười cho các đồng đội. Tiền đạo thuộc biên chế Paris Saint-Germain chỉ cần mang đến niềm vui cho người Brazil là được. 

Nhưng có một điều Neymar đã nhầm. Cầu thủ này có thể làm mất lòng bất cứ ai, trừ... trọng tài. Ấn tượng "đóng kịch" hay "ăn vạ" trong những cú ngã của siêu sao người Brazil dường như ảnh hưởng không nhỏ đến quyết định của những ông vua áo đen. Ít nhất 3 lần trong trận đấu này, Neymar ngã xuống ôm mặt, lăn lộn đau đớn song đáp lại chỉ là cái quay lưng lạnh lùng và yêu cầu đứng dậy của trọng tài Milorad Mazic.

neymarbrazilmexicoworldcup2018020718_199o6pb4ysopi1wmxihdu2dk32 4

Neymar dành quá nhiều thời gian ở World Cup năm nay để... ăn vạ.

Cũng rất ít lần trong những trường hợp này, trọng tài tham khảo ý kiến của công nghệ VAR. Không cần kiểm tra kỹ lưỡng, trọng tài Mazic cũng hiểu Neymar ngã thật hay ngã vờ.

Câu chuyện của Neymar rất giống với truyện ngụ ngôn về cậu bé chăn cừu chuyên nói dối để trêu chọc dân làng, đến khi nói thật thì chẳng ai tin. Tình huống ăn vạ "quá lố" trong trận gặp Mexico khiến người ta quên đi vấn đề cốt lõi: Neymar quả thật đã bị phạm lỗi, thậm chí bị giẫm chân rất thô bạo bởi Miguel Layun.

Nhưng vì đóng kịch, Neymar không những không đòi được thẻ phạt, mà còn vô tình che mờ đi lỗi lầm của đối phương, che mờ đi màn trình diễn ấn tượng trong trận đấu ấy (1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo), đồng thời trở thành tâm điểm để báo giới "xâu xé". HLV Martin O'Neill chỉ trích: "Cậu ta trông thật thảm hại". Gary Lineker châm biếm: "Tôi chưa từng thấy ai có ngưỡng đau thấp hơn Neymar". Đó là những nhận định tiêu biểu nhất.

Cũng giống Cristiano Ronaldo, Neymar đã quen và rất thích sống trong áp lực. Sức ép càng lớn, siêu sao người Brazil đá càng sung. Trong bài viết trên tờ The Guardian, tác giả Ed Aarons cho rằng Neymar đủ sức trở thành cầu thủ hay nhất thế giới, nhưng trước tiên, tiền đạo này phải học được cách trưởng thành và dùng đôi chân để đáp trả lại chỉ trích, thay vì sa đà vào những cuộc khẩu chiến.

Có điều, ở cơ hội tốt nhất và duy nhất trước Bỉ, Neymar đã bỏ lỡ. 

brazil dt bi (2) 9

Neymar phải đợi thêm 4 năm nữa để viết tiếp giấc mơ World Cup.

Ánh mắt thất thần của Neymar khi tiếng còi mãn cuộc vang lên là biểu tượng của bầu nhiệt huyết đã bị rút cạn. Neymar không còn tự tin như tuyên bố "nếu có tôi trong đội hình chính, Brazil đã không thua Đức 1-7" cách đây gần 1 tháng. Chân sút người Brazil cũng chuẩn bị xách va li về nước, không lâu sau khi mỉa mai thất bại của Mexico.

Hơn ai hết, Neymar đang thấu hiểu cảm giác đau đớn từ những phát ngôn "vạ miệng" của mình. Ronaldo cũng nổi tiếng bởi những phát biểu ngạo nghễ và không giống ai, nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha nói được, làm được, và ai cũng phải thừa nhận là anh... giỏi thật. Còn với Neymar, dấu ấn trong màu áo Paris Saint-Germain ở nửa đầu mùa giải là không đủ, khi chất lượng Ligue 1 thua kém các giải đấu hàng đầu như La Liga hay Ngoại hạng Anh.

Mờ nhạt ở Champions League và phải dưỡng thương 3 tháng, Neymar thừa hiểu World Cup lần này là hy vọng cuối để cứu vãn mùa giải. Để rồi, 3 tuần trên đất Nga được thu bé lại bằng 14 phút lăn lộn trên sân cùng những phát ngôn sẽ được nhớ mãi. Phải nhớ để còn đem ra châm chọc, chừng nào Neymar còn chưa có được thành công cùng Brazil.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn