BOT Cai Lậy xả trạm, tài xế vẫn mang heo đến cúng

Thời sựThứ Sáu, 01/12/2017 11:02:00 +07:00

Dù BOT Cai Lậy (Tiền Giang) xả trạm từ rạng sáng 1/12, nhưng các tài xế vẫn mang heo quay để cúng.

Liên quan đến việc tài xế phản đối trạm BOT Cai Lậy thu phí trở lại, theo ghi nhận của PV VTC News, đến 10h30 ngày 1/12, các cabin tại trạm vẫn đóng cửa, không có nhân viên thu phí mà chỉ có bảo vệ trạm.

Mặc dù BOT Cai Lậy (Tiền Giang) đã xả trạm nhưng từ khoảng 9h ngày 1/12, nhiều tài xế vẫn tập trung tại quán nước gần trạm thu phí và mang theo một con heo quay lớn để cúng trạm. 

Ngoài ra, các tài xế còn bỏ thêm 49 tờ 500 đồng và 3 tờ 200 đồng (tổng mệnh giá là 25.100 đồng) lên bàn để cúng. Các tài xế này cho hay, việc cúng heo sẽ diễn ra trong nhiều ngày tiếp theo.

lon 5

Tài xế đem heo quay đến cúng tại trạm thu phí Cai Lậy. 

Trước đó, như VTC News đưa tin, 9h ngày 30/11, trạm thu phí Cai Lậy chính thức hoạt động trở lại sau 3 tháng tạm dừng. Tuy nhiên, lần thu phí này tiếp tục vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các tài xế.

Ngoài việc sử dụng tiền lẻ, nhiều tài xế còn dùng tiền mệnh giá 500.000 đồng yêu cầu trả lại tiền thừa. Thậm chí, một nhóm tài xế còn dùng nhiều tờ tiền mệnh giá khác nhau với tổng giá trị là 25.100 đồng và yêu cầu trả lại 100 đồng tiền còn dư.

Khi nhân viên trạm thu phí không có tiền 100 đồng để trả lại, các tài xế nhất quyết không chịu rời đi cho đến khi nhận đúng số tiền dư của mình. Việc này đã khiến trạm thu phí hỗn loạn, căng thẳng và nhiều lần phải xả cửa trong ngày.

Đến 2h30 ngày 1/12, trạm thu phí Cai Lậy chính thức xả trạm lần thứ 3.

Trạm thu phí Cai Lậy (Tiền Giang) hoạt động từ ngày 1/8, thời gian thu phí 6 năm 5 tháng. Trạm có 8 làn xe cơ giới, mỗi chiều có một làn thu phí tự động, mức phí mỗi lượt từ 35.000 đến 180.000 đồng.

Trạm nằm trong dự án BOT tuyến tránh thị xã Cai Lậy và bảo trì, tăng cường mặt quốc lộ 1 khởi công năm 2014. Trong đó, phần tuyến tránh được đầu tư mới với hơn 1.000 tỷ đồng, đoạn sửa chữa quốc lộ 1 trên 300 tỷ đồng.

Sau hai tuần hoạt động, nhiều tài xế dùng tiền lẻ 200, 500 đồng vo tròn bỏ vào chai, bịch nylon hoặc đếm từng tờ khi qua trạm... nhằm phản đối cách đặt trạm bất hợp lý ở quốc lộ 1.

Các tài xế cho rằng, việc chủ đầu tư đặt trạm BOT trên quốc lộ 1 để thu phí hoàn vốn tuyến đường tránh không hợp lý. Một số người khác thì cho rằng, phí thu tại trạm BOT này quá cao. 

Tân Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn