BOT Cai Lậy thu phí lại vào giữa đêm, chuẩn bị sẵn tiền 100 đồng

Thời sựThứ Bảy, 02/12/2017 07:37:00 +07:00

Đến 23h30 ngày 1/12, trạm thu phí Cai Lậy chính thức thu phí trở lại sau 21 tiếng tạm dừng và chuẩn bị đầy đủ tiền lẻ 100 đồng.

Đến 22h00 ngày 1/12, BOT Cai Lậy chính thức thu phí trở lại sau 21 giờ xả trạm. Việc thu phí trở lại được thực hiện ngay sau buổi họp giữa nhà đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang và UBND tỉnh Tiền Giang cùng các cơ quan ban ngành.

Được biết, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tiền Giang đã xin chuyển số tiền mệnh giá 100 đồng chuyển từ Hà Nội về kho tiền trung ương tại TP.HCM. Sau đó tiền được chuyển về Cai Lậy ngay trong đêm để thực hiện việc thu phí trở lại.

Trước đó, ngày 30/11, BOT Cai Lậy liên tục phải xả trạm do xảy ra hỗn loạn kéo dài từ sáng cho đến chiều tối.

24172782_2008780549148871_6166503166771875487_o 4

Trạm thu phí Cai Lậy chính thức hoạt động lại vào 23h30 ngày 1/12. 

Đến khoảng 1h30 ngày 1/12, hàng loạt tài xế chạy theo hướng từ TP.HCM đi Cần Thơ đồng loạt đưa 24.500 đồng và 3 tờ 200 đồng cho nhân viên trạm thu phí Cai Lậy và kiên quyết bắt nhân viên phải trả lại cho họ 100 đồng tiền thừa, nếu không sẽ không đi.

Vì không có tiền trả lại nên trạm thu phí buộc phải xả cửa liên tục từ 2h30 ngày 1/12. Đến tối 1/12, thông tin từ phía đại diện BOT Cai Lậy cho biết, trạm thu phí sẽ thu trở lại vào khoảng từ 21h30 đến 23h00.

Tuy nhiên phải 30 phút sau, BOT Cai Lậy mới bắt đầu việc thu tiền trở lại. 

Video: BOT Cai Lậy hỗn loạn thế nào?

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn