Bóng vàng World Cup: Vì sao không có Neuer?

Thể thaoThứ Bảy, 12/07/2014 10:10:00 +07:00

(VTC News) - Ngày hôm qua FIFA đã công bố danh sách 10 ứng viên cho danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2014, đáng ngạc nhiên trong đó không có Manuel Neuer

(VTC News) - Ngày hôm qua FIFA đã công bố danh sách 10 ứng viên cho danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2014, đáng ngạc nhiên trong đó không có Manuel Neuer.


Manuel Neuer đã thể hiện một phong độ đáng kinh ngạc trong suốt 6 trận đấu đã qua tại World Cup 2014. Anh vừa là chốt chặn đáng tin cậy trong khung thành ĐT Đức, vừa là một libero ngăn chặn những đợt phản công của đối phương - điều chưa từng có trong lịch sử bóng đá.
10 ứng viên Quả bóng vàng World Cup 2014 

Những cỗ xe tăng đã luôn duy trì lối chơi kiểm soát bóng tại World Cup 2014. Họ vận hành khá giống tiki-taka của Barca, và điều vô cùng cần thiết trong cách đá này là một hàng phòng ngự có khả năng đánh chặn và tranh chấp bóng từ xa.
Đáng tiếc Matt Hummels là người chơi thiên về đầu óc (giống Rio Ferdinand), còn Jerome Boateng không thực sự mạnh về tốc độ. Họ đều là những cầu thủ to cao, không chiến tốt, mạnh mẽ khi va chạm, nhưng lại khá yếu trước những tình huống chống phản công.
Đó chính là điểm yếu mà Ghana đã tận dụng triệt để trong hiệp 2 ở trận đấu vòng bảng. Những ngôi sao đen, với thể lực sung mãn, đã ghi 2 bàn vào lưới Neuer chỉ trong vòng vài phút. Nếu như trong hàng thủ ĐT Đức có một Carles Puyol, chắc chắn điều ấy đã xảy ra. 
Joachim Low đã nhìn ra điểm này, và ngay trong trận đấu ở vòng 1/8 với Algeria, ông đã chỉ đạo Neuer chơi chủ động hơn. Cụ thể, thủ thành của Bayern Munich sẽ sắm vai đánh chặn trong những tình huống phản công của đối phương. 
Bằng phán đoán nhanh nhạy và sự chắc chắn trong những tình huống ra vào, Manuel Neuer đã giúp lối chơi của Những cỗ xe tăng thêm phần hoàn hảo. Nếu không có hậu vệ thứ năm này, ĐT Đức sẽ vững vàng hơn khi đối đầu cùng hàng công siêu khủng của Argentina ở chung kết.
Đáng tiếc, Neuer lại không có tên trong danh sách 10 ứng viên cuối cùng. So với Oliver Kahn của World Cup 2002, tài năng của thủ thành 28 tuổi này không hề thua kém, nhưng tầm ảnh hưởng của anh lại chưa thể bằng được người tiền nhiệm. 
Tại giải đấu trên đất Nhật Bản và Hàn Quốc, Oliver Kahn chỉ có người đồng đội Michael Ballack có đẳng cấp tương đương. Trong khi đó, ở giải đấu năm nay, Những cỗ xe tăng có quá nhiều ngôi sao ở các tuyến. Ngay trong danh sách đề cử Quả bóng vàng, họ cũng có tới 4 người (chưa tính Neuer).
Manuel Neuer đã có một giải đấu vô cùng thành công. Anh chứng tỏ rằng mình xứng đáng thế nào với danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất thế giới 2013. Đáng tiếc, anh chưa thể vươn mình trở thành một Oliver Kahn hay Lev Yashin thứ hai của thế giới bóng đá.


Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn