Vung tiền mua 'sao', CLB TP.HCM có thống trị bóng đá Việt mùa này?

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 28/01/2020 11:24:26 +07:00
(VTC News) -

CLB TP.HCM cho thấy sự chịu chơi trên thị trường chuyển nhượng khi mang về loạt cầu thủ chất lượng nhưng để có thành tích cao ở V-League là nhiệm vụ không đơn giản với thầy trò HLV Chung Hae Seong.

Thất bại 1-2 trước Buriram United ở vòng sơ loại AFC Champions League dường như nằm trong "dự liệu" của CLB TP.HCM. Lần đầu dự sân chơi châu Á, đội bóng của HLV Chung Hae Seong dưới cơ đội bóng đã "nhẵn mặt" ở AFC Champions League như Buriram.

Tuy nhiên, CLB TP.HCM đặt tham vọng rất lớn ở mùa giải này với 4 đấu trường cùng mục tiêu giành thứ hạng cao tại V-League. Đó là nhiệm vụ khó khăn hơn mùa trước nhiều lần. 

Vung tiền mua 'sao', CLB TP.HCM có thống trị bóng đá Việt mùa này?  - 1

CLB TP.HCM sẽ đi xa đến đâu ở mùa giải này?

Bất ngờ không còn

Dù đứng hạng ba cúp Quốc gia và về nhì V-League, nhưng bộ khung của đội bóng chủ sân Thống Nhất không mạnh, với minh chứng là chỉ 1 cầu thủ được gọi lên ĐTQG (không được ra sân).

CLB TP.HCM đoạt thành tích cao chủ yếu nhờ lối chơi chặt chẽ và tài thao lược của HLV Chung Hae Seong. Ông thầy người Hàn Quốc gắn kết những cầu thủ "bình thường" của CLB TP.HCM thành tập thể kỷ luật, tuân thủ chặt chẽ đấu pháp.

Song, thành công của đội bóng này còn đến một phần từ việc không được đánh giá cao. Không phải chịu sức ép thành tích nên CLB TP.HCM thi đấu rất thoải mái. Đến khi có được ngôi đầu và phải đua tranh với Hà Nội FC ở lượt về, CLB TP.HCM nhanh chóng hụt hơi.

Đội bóng của Chủ tịch Hữu Thắng sẽ không còn là hiện tượng từ mùa giải này. Đoạt ngôi Á quân mùa trước, CLB TP.HCM gần như chắc chắn hướng tới mục tiêu vô địch. Đâu thể đặt chỉ tiêu giải sau thấp hơn thành tích giải trước.

Khi cởi bỏ mác "hiện tượng", không ít CLB V-League trước đây đã "hiện nguyên hình", có khi rơi xuống vực thẳm như Sanna Khánh Hoà, Hải Phòng. Rất khó vươn cao nếu không có nền tảng, tiềm lực mạnh như Hà Nội FC, Than Quảng Ninh,...

Vung tiền mua 'sao', CLB TP.HCM có thống trị bóng đá Việt mùa này?  - 2

Phi Sơn cùng CLB TP.HCM tham dự 4 sân chơi mùa này.

Nền tảng lối chơi phòng ngự - phản công tạo thương hiệu cho CLB TP.HCM cũng nhiều khả năng phải thay đổi. Với nhiều hảo thủ trên hàng công, đội chủ sân Thống Nhất đương nhiên muốn tấn công cống hiến.

Chủ tịch Hữu Thắng khẳng định CLB muốn phục vụ người hâm mộ, đưa khán giả đến sân nhiều hơn. Muốn vậy, lối chơi hấp dẫn cần được ưu tiên, song song với yếu tố thành tích. Mà ở V-League, vừa đá đẹp, vừa có ngôi cao, dường như mới chỉ có Hà Nội FC làm được. 

Dấu hỏi gắn kết 

CLB TP.HCM mang về 8 tân binh "số má" ở mọi vị trí. Bùi Tiến Dũng trấn giữ khung thành, Papa Diakite, Đức Lương, Văn Sơn chơi ở hàng thủ, Công Phượng, Huy Toàn, Victor Prodell, Amido Balde chơi ở hàng công. Về mặt lý thuyết, cả 8 cầu thủ nói trên đều có nhiều cơ hội đá chính. CLB TP.HCM sẽ "thay máu" đội hình gần như hoàn toàn.

Vung tiền mua 'sao', CLB TP.HCM có thống trị bóng đá Việt mùa này?  - 3

Công Phượng cần sớm hoà nhập với CLB. 

Làn gió mới về mặt con người sẽ giúp CLB TP.HCM tạo cú hích, ít nhất về mặt hình ảnh, còn trong bóng đá, chưa chắc có nhiều cầu thủ hay, đội bóng đã hay.

Hà Nội FC xây dựng hình hài lối chơi suốt 10 năm, từ khi HLV Phan Thành Hùng "đắp móng" đến lúc HLV Chu Đình Nghiêm thừa hưởng, phát triển. Nhiều cầu thủ của Hà Nội T&T (tiền thân Hà Nội FC) như Văn Quyết, Thành Lương đã thấm nhuần lối chơi tấn công, nên dễ dàng thích nghi, dìu dắt lứa đàn em với những Đức Huy, Quang Hải, Duy Mạnh, Hùng Dũng,...

Tập thể Hà Nội FC gắn bó nhiều năm, được huấn luyện, định hướng bài bản ngay từ công tác "ươm mầm" nên mới tạo dựng được lối đá đẹp mắt, hiệu quả như 2 mùa giải vừa qua.

CLB TP.HCM không có những yếu tố này. Với đội hình thay mới tới 80%, HLV Chung Hae Seong phải "đập đi xây lại", gắn kết những nhân tố còn chưa chơi bóng cùng nhau bao giờ. Lịch sử bóng đá từng chứng kiến nhiều CLB mua sao hàng loạt, làm mới cả đội hình, nhưng số đội thành công ngay lập tức chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Vung tiền mua 'sao', CLB TP.HCM có thống trị bóng đá Việt mùa này?  - 4

HLV Chung mới có 2 mùa làm việc ở V-League. 

CLB TP.HCM có 3 trận giao hữu bổ ích với các đối thủ Hàn Quốc như Jeonnam Dragon, Ulsan Hyundai. Ông Chung Hae Seong cũng có hơn 2 tháng để phân tích điểm mạnh - yếu của học trò, qua đó lên đấu pháp hợp lý. Song, bản sắc đội bóng không phải thứ tạo ra được trong một sớm, một chiều. Không phải cứ có cầu thủ giỏi là đội bóng tự khắc hay.

CLB TP.HCM sẽ dự 4 đấu trường mùa này, gồm V-League, cúp Quốc gia, AFC Cup và cúp vô địch các CLB Đông Nam Á (ACC). Nếu không phân sức hợp lý, toàn đội rất dễ rơi vào tình trạng quá tải. Nhưng muốn bước ra biển lớn, đâu thể tránh khỏi những sóng gió, chông gai.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn