Tuyển Việt Nam thăng tiến nhanh nhất Đông Nam Á, Thái Lan chỉ xếp thứ 4

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 02/01/2020 16:03:09 +07:00
(VTC News) -

Tuyển Việt Nam thăng tiến tới 43 bậc trên bảng xếp hạng FIFA sau tròn 1 thập kỷ.

Tuyển Việt Nam trở thành đội tuyển Đông Nam Á có sự thăng tiến mạnh mẽ nhất trên bảng xếp hạng FIFA trong 10 năm qua, vượt trên Thái Lan, Malaysia, Philippines hay Indonesia.

Ở bảng xếp hạng công bố tháng 12/2010, tuyển Việt Nam đứng hạng 137 thế giới, xếp sau cả Thái Lan và Indonesia. Đó là vị trí trước thời điểm Việt Nam bị loại khỏi bán kết AFF Cup 2010 dù đang là đương kim vô địch. Kể từ năm 2011, bóng đá Việt Nam đi xuống theo chiều thẳng đứng, với kết quả tồi tệ ở cả AFF Cup, SEA Games, vòng loại World Cup. 

Tuyển Việt Nam thăng tiến nhanh nhất Đông Nam Á, Thái Lan chỉ xếp thứ 4 - 1

Tuyển Việt Nam thăng tiến số 1 Đông Nam Á. 

Dưới sự dẫn dắt của những HLV như Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc, Falko Goetz, tuyển Việt Nam bị loại sớm ở hầu hết các giải. Năm 2014, HLV Toshiya Miura mới giúp Việt Nam lần đầu đi sâu ở một giải quốc tế với thành tích vào bán kết AFF Cup 2014, HCĐ SEA Games 29.

Song, việc thi đấu quá ít trận giao hữu cộng với việc chơi rất kém ở vòng loại World Cup (chỉ thắng được Đài Loan) khiến đội tụt xuống vị trí 143, xếp sau Thái Lan, Philippines ở Đông Nam Á.

Trước khi HLV Park Hang Seo đến Việt Nam (tháng 9/2017), Việt Nam đứng hạng 130. Nhiệm vụ của Park Hang Seo là đưa ĐTQG vào top 100, và ông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tuyển Việt Nam hiện tại xếp hạng 94 thế giới, số 14 châu Á, số 1 Đông Nam Á, tăng tới 43 bậc - vượt trội các đối thủ xếp sau. 

Tuyển Việt Nam thăng tiến nhanh nhất Đông Nam Á, Thái Lan chỉ xếp thứ 4 - 2

Tuyển Việt Nam là số 1 Đông Nam Á. 

Cùng thời gian này, Thái Lan chỉ nhích lên 8 bậc. Thành tích tốt nhất của đội bóng xứ Chùa vàng là lọt vào vòng loại cuối World Cup 2018 - nơi các học trò của HLV Kiatisak Senamuang hoà 2, thua 8 sau 10 trận. Thái Lan dần đánh mất vị thế ở cả Đông Nam Á khi bị loại sớm ở SEA Games, chỉ vào bán kết AFF Cup, xếp hạng ba ở vòng loại World Cup.

Tuyển Việt Nam đang hướng tới thứ hạng cao hơn trong năm 2020. Nếu lọt vào vòng loại cuối World Cup 2022, Quang Hải cùng đồng đội sẽ còn thăng tiến hơn nữa về mặt điểm số và vị trí. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn