Tuyển Việt Nam có giao hữu với đối thủ mạnh trước trận quyết chiến với Malaysia ở vòng loại World Cup?

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 29/01/2020 13:33:26 +07:00
(VTC News) -

Tuyển Việt Nam có thể giao hữu với Iraq vào ngày 26/3 tới trước khi lên đường sang Kuala Lumpur đá trận lượt về với Malaysia ở vòng loại World Cup 2022.

Một số trang mạng và diễn đàn của Iraq khẳng định tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với Iraq vào ngày 26/3 tới tại sân Mỹ Đình. Thông tin trên chưa được Liên đoàn bóng đá hai nước xác nhận.

Tuy nhiên, viễn cảnh thi đấu một trận giao hữu trước khi gặp Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 là rất khả thi. Tuyển Việt Nam những năm gần đây không thường xuyên đá giao hữu, hoặc chỉ đá giao hữu với những đối thủ quen thuộc như Hàn Quốc, Triều Tiên, Syria,... hoặc các đội trong khu vực Đông Nam Á.

Có nhiều giai đoạn tập trung, đội chỉ "tập chay", đá giao hữu nội bộ hoặc giao hữu với các CLB trong nước, thay vì đá giao hữu quốc tế cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm. Dưới thời HLV Park Hang Seo, tuyển Việt Nam mới có một giải giao hữu (King's Cup) và một trận giao hữu chính thức với Triều Tiên trước Asian Cup 2019.

Tuyển Việt Nam có giao hữu với đối thủ mạnh trước trận quyết chiến với Malaysia ở vòng loại World Cup? - 1

Việt Nam từng thua Iraq 2-3 ở Asian Cup 2019. 

Việc so tài với Iraq trước khi gặp Malaysia là cần thiết, giúp các cầu thủ giải phóng "sức ì" sau 4 tháng không tập trung, thi đấu cùng nhau. Các ĐTQG cũng thường đá theo công thức thi đấu giao hữu trước khi thi đấu chính thức, tận dụng tối đa 2 tuần tập trung của FIFA để nâng cao trình độ.

Đây có thể là công thức của tuyển Việt Nam trong năm 2020, trong bối cảnh toàn đội đối diện nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, với điểm nhấn là bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2020.

Iraq cũng là đối thủ đủ mạnh để Việt Nam cải thiện khả năng. Ở Asian Cup 2019, Iraq từng thắng Việt Nam 3-2 trong trận ra quân. 2 lần so tài ở vòng loại World Cup 2018, Iraq cũng thắng Việt Nam 1-0 ở sân nhà và hoà 1-1 ở sân khách.

Đội bóng Tây Á sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, lối chơi hiện đại và tư duy chiến thuật tốt. Giao hữu với đội bóng là "khách quen" của vòng loại World Cup thứ ba cũng là cơ hội để đội bóng của Park Hang Seo được "thử lửa" ở đẳng cấp cao nhất.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn