Tuyển nữ Việt Nam được thưởng 22 tỷ đồng, doanh nghiệp cố gắng chuyển tiền trước Tết

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 29/12/2019 12:34:00 +07:00
(VTC News) -

VFF và các doanh nghiệp nỗ lực hoàn tất thủ tục để các tuyển thủ nữ nhận được tiền thưởng trước Tết âm lịch.

Sau năm 2019 thành công rực rỡ với cú đúp danh hiệu vô địch ở AFF Cup và SEA Games, đồng thời giành quyền vào vòng loại cuối cùng chạy đua cho suất dự Olympic Tokyo 2020, tuyển nữ Việt Nam nhận được tổng cộng 22 tỷ đồng tiền thưởng.

Con số này bao gồm tiền thưởng của Chính phủ, các cơ quan ban ngành và các nhà tài trợ, ngoài ra còn có các hiện vật và dịch vụ dành riêng cho các cô gái vàng của Việt Nam. Đây là con số chưa từng có trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam. 

Tuyển nữ Việt Nam được thưởng 22 tỷ đồng, doanh nghiệp cố gắng chuyển tiền trước Tết - 1

Tuyển nữ nhận mức thưởng lịch sử. (Ảnh: Hồng Nam)

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan và chủ quan, tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa nhận đủ khoản tiền thưởng từ các doanh nghiệp. Trả lời PV VTC News, lãnh đạo VFF cho biết các khoản tiền thưởng từ các mạnh thường quân vẫn đang được chuyển về VFF. "Công việc này cần thời gian vì phải qua nhiều khâu ở các công ty, doanh nghiệp. VFF sẽ cố gắng hoàn tất thủ tục để chuyển hết tiền thưởng cho đội tuyển nữ trước Tết âm".

Như vậy, nhiều khả năng các học trò của HLV Mai Đức Chung sẽ nhận đủ tiền thưởng trước khi sang Hàn Quốc dự vòng loại Olympic vào cuối tháng 1. Ở chiến dịch vòng loại này, tuyển nữ Việt Nam có nhiều cơ hội vượt qua vòng bảng khi đội nữ CHDCND Triều Tiên rút lui. Đây là cơ hội lớn cho các cầu thủ.

Tuyển nữ Việt Nam được thưởng 22 tỷ đồng, doanh nghiệp cố gắng chuyển tiền trước Tết - 2

HLV Mai Đức Chung kỳ vọng học trò tạo kỳ tích ở vòng loại Olympic. (Ảnh: Hồng Nam)

Dù vượt vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam còn phải gặp đối thủ ở bảng còn lại sau hai lượt trận để tranh vé đi Olympic (nhiều khả năng là Trung Quốc hoặc Australia), nhưng việc áp sát suất dự Olympic cũng là niềm khích lệ rất lớn với Tuyết Dung cùng đồng đội. Trong năm 2020, tuyển nữ Việt Nam còn nhiệm vụ phải bảo vệ chức vô địch AFF Cup có được trong năm 2019.

Hiện tại, toàn đội đang gấp rút tập luyện kỹ - chiến thuật tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, trước khi lên đường tới Quảng Ninh tập thể lực vào ngày 2/1 tới.

Đại diện VFF, ông Cao Văn Chóng – Phó Chủ tịch LĐBĐVN gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm và đồng hành của các cá nhân và đơn vị dành cho tuyển nữ Việt Nam.

"Một điều rất may mắn trong SEA Games 30 lần này khi bóng đá nhận được rất nhiều sự quan tâm và đồng hành của người hâm mộ cũng như các đơn vị qua từng trận đấu. Chúng tôi hết sức trân trọng những cuộc gọi, những bức thư động viên cũng như những món quà ý nghĩa mà các cá nhân và đơn vị đã dành cho ĐT trong suốt thời gian thi đấu. Năm 2020, bóng đá Việt Nam nói chung và bóng đá nữ nói riêng sẽ tiếp tục nỗ lực trên những hành trình mới để chinh phục các thành tích tiếp theo. Chúng tôi hi vọng có thể tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cá nhân và đơn vị", ông Chóng khẳng định.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn