Trọng Hùng: U23 UAE thể lực, kỹ thuật tốt nhưng U23 Việt Nam có cách khắc chế

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 07/01/2020 20:13:13 +07:00
(VTC News) -

Tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng tin rằng HLV Park Hang Seo và các trợ lý có phương án đối phó với U23 UAE ở trận ra quân.

"U23 UAE là đội bóng có thể lực tốt và rất kỹ thuật, nhưng ban huấn luyện sẽ có cách để khắc chế. Lúc nào tôi cũng rất quyết tâm chứng tỏ bản thân. Hy vọng tôi sẽ có phong độ tốt, giúp cho đội đạt được những mục tiêu", Trọng Hùng chia sẻ trước buổi tập chiều 7/1. 

U23 Việt Nam còn hai ngày để chuẩn bị cho trận mở màn bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2020 gặp U23 UAE. Nhiều khả năng ở trận ra quân, Trọng Hùng sẽ phải thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh phải, không phải sở trường của cầu thủ này.

Trọng Hùng: U23 UAE thể lực, kỹ thuật tốt nhưng U23 Việt Nam có cách khắc chế - 1

Trọng Hùng có thể phải đá ở vị trí hậu vệ phải thay vì tiền đạo trái.

HLV Park Hang Seo thử nghiệm Trọng Hùng ở biên phải của tuyến dưới, thay vì đóng vai trò một cầu thủ tấn công lệch trái. Phương án này có thể được sử dụng để đối phó với tình huống U23 Việt Nam không có sự phục vụ của Hồ Tấn Tài do anh bị treo giò trận đầu tiên. 

"Đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì đều phải thích nghi, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với tôi, việc thi đấu bên cánh phải hay cánh trái thì cũng đều là cánh cả, tập trung hơn một chút là có thể đảm nhiệm được", Trọng Hùng cho biết.

Trọng Hùng mới bình phục chấn thương mà anh gặp phải ở SEA Games 30. Cầu thủ mang áo số 20 khẳng định dù chưa đạt thể trạng tốt nhất nhưng anh đủ sung sức cho trận đấu mở màn hành trình của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn