Quả bóng Vàng Việt Nam 2019: Chiến thắng thuộc về Hùng Dũng hay Quang Hải?

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 26/05/2020 08:03:00 +07:00

Dù kết quả bình chọn đã có từ lâu nhưng dịch COVID-19 khiến giải thưởng lớn nhất trong năm của giới cầu thủ không thể diễn ra như dự kiến.

Trước giờ diễn ra Gala trao giải tối 26/5 tại TP.HCM, những HLV có tiếng nói của nền bóng đá đã tiết lộ những lá phiếu bầu chọn của mình. BLV Quang Huy đồng tình với lựa chọn của HLV Chu Đình Nghiêm, thầy của Văn Hậu, Văn Quyết, Hùng Dũng và Văn Hậu ở Hà Nội.

HLV Chu Đình Nghiêm công khai nhận định lá phiếu của ông được dành cho Đỗ Hùng Dũng. Chiến lược gia đưa Hà Nội sưu tầm trọn bộ danh hiệu giải quốc nội năm ngoái thừa hiểu năng lực của các học trò và đóng góp của họ cho CLB lẫn nền bóng đá.

Quả bóng Vàng Việt Nam 2019: Chiến thắng thuộc về Hùng Dũng hay Quang Hải? - 1

Đỗ Hùng Dũng đã có một năm thi đấu xuất sắc ở cả CLB cũng như U22 QG và ĐTQG. Ảnh: Hoàng Linh

Ở cấp CLB, Hùng Dũng không được bầu chọn xuất sắc nhất V-League 2019 như Quang Hải nhưng tiền vệ này lại âm thầm hy sinh để làm nền cho thành công của đội. Hùng Dũng quan trọng đến nỗi cùng với Moses hình thành cặp tiền vệ hay bậc nhất V-League.

Cầu thủ này đều đặn ra sân hàng tuần để cày ải. Hùng Dũng không có những điểm nhấn thu hút giới truyền thông như Quang Hải, nhưng Hà Nội không thể thiếu anh nếu muốn gặt hái thành công.

Tương tự tại ĐTQG, ai cũng nhận thấy tầm quan trọng của Hùng Dũng với HLV Park Hang Seo. Ở trận gặp Thái Lan lượt về tháng 11 năm ngoái, khi Hùng Dũng bị thay ra sân, Tuấn Anh được cho là tiền vệ hay nhất V-League không thể cáng đáng nổi tuyến giữa và suýt thua đại kình địch khu vực.

1 tháng sau tại SEA Games 30, khi Quang Hải gần như "mất tích" do chấn thương, Hùng Dũng đã dẫn dắt các đồng đội một mạch tới tấm HCV cho bóng đá Việt Nam sau 6 thập kỷ chờ đợi.

Hùng Dũng như đã đề cập nếu có danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2019”, sẽ không có gì bàn cãi khi lúc này người ta chỉ cần đọc tên để vinh danh tiền vệ này cho Quả bóng Vàng Việt Nam. Cơ sở để giải thưởng này có thêm sự hồi hộp, buộc CĐV chờ đợi chính là việc Hùng Dũng bất ngờ đánh giá cao Quang Hải nhất trong cuộc bình chọn.

Theo Hùng Dũng, Quang Hải đã có một năm xuất sắc cống hiến cho CLB lẫn ĐTQG. Không chỉ hay nhất V-League, Quang Hải còn khiến cầu trường Mỹ Đình sôi sục với bàn thắng “vàng” vào lưới Malaysia giúp Việt Nam có lợi thế lớn tại vòng loại World Cup 2022 lúc này.

Quả bóng Vàng Việt Nam 2019: Chiến thắng thuộc về Hùng Dũng hay Quang Hải? - 2

 

Hùng Dũng khiêm tốn phát biểu: “Nhiều người cảm thấy tôi chơi tốt ở SEA Games 2019 và bầu chọn cho tôi. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân, tôi bầu chọn Quang Hải. Cậu ấy xứng đáng giành Quả bóng Vàng hơn tôi. Xuyên suốt cả năm, Hải đá rất tốt, là cầu thủ hay nhất V-League. Cậu ấy ghi bàn, kiến tạo nhiều.

Ở cấp độ đội tuyển, từ vòng loại World Cup đến Asian Cup, rồi U23 châu Á và cả SEA Games, cậu ấy đều chơi tốt. Trong 4 giải, Hải thắng 3 giải, nói vui là thế. Những giải ấy, tôi cũng đá nhưng chỉ đều đều thế thôi”.

Một điều thú vị khác ngoài sự lấn lướt của Quang Hải và Hùng Dũng ở cuộc bầu chọn năm nay chính là việc Văn Hậu cũng góp mặt. Cùng với đàn anh Văn Quyết, Hà Nội “4 đánh 1” với Trọng Hoàng, cầu thủ Viettel duy nhất lọt vào Top 5.

Trong 1 năm, đội bóng Thủ đô thành công trọn vẹn từ giải trong nước đến việc lọt đến chung kết liên khu vực AFC Cup, các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm khiến người cầm lá phiếu cũng khó suy nghĩ.

Ở các hạng mục giải thưởng khác, Top 5 “Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2019” là cuộc đua giữa 3 cầu thủ của TP.HCM: Chương Thị Kiều, Huỳnh Như và thủ môn Kim Thanh cùng Tuyết Dung (Phong Phú Hà Nam) và Hải Yến (Hà Nội).

Danh hiệu “Cầu thủ trẻ nam xuất sắc” là cuộc đua của Hoàng Đức, Danh Trung (Viettel), thủ môn Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng) và Đoàn Văn Hậu. Giải “Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc” xoay quanh các cái tên Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Cù Thị Huỳnh Như (TP.HCM) và Ngân Thị Vạn Sự (Hà Nội).

(Nguồn: Thể Thao Văn Hóa)
Bình luận
vtcnews.vn