HLV HAGL: 'Tuấn Anh bị thay ra không phải do chấn thương'

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 15/03/2020 21:23:28 +07:00
(VTC News) -

HLV Lee Tae Hoon lý giải nguyên nhân thay Tuấn Anh giữa trận, khiến HAGL mất thế trận và suýt để Viettel ngược dòng.

HAGL dẫn trước Viettel 2-0 trong hiệp 1, nhưng phải rất vất vả mới giữ lại được 1 điểm sau những bàn thua liên tiếp cuối trận. Một trong những bước ngoặt khiến HAGL thua liên tục là việc HLV Lee Tae Hoon rút Tuấn Anh ra khỏi sân. Dù vậy, HLV người Hàn Quốc không cho rằng đây là nguyên nhân HAGL đánh rơi 2 điểm.

"Tuấn Anh từ lúc chấn thương đến giờ chưa hồi phục hoàn toàn. Không phải do chấn thương nên bị thay, mà cậu ấy chưa đủ thể lực đá hết. Đây là tính toán của BHL HAGL khi thay Tuấn Anh ra sớm", ông Lee Tae Hoon khẳng định. "Tôi không nghĩ do Tuấn Anh ra nên thua 3 bàn. Hàng thủ chúng tôi tổ chức chưa tốt, lùi về nên không chống đỡ được. Tôi rút Tuấn Anh ra vì tương lai của cậu ấy".

Video: Bàn thắng đẹp mắt của Triệu Việt Hưng 

HLV Lee Tae Hoon cũng chia sẻ thêm về khả năng phòng ngự của HAGL. Đội khách không giữ được sự tập trung và mắc rất nhiều sai lầm khi chịu sức ép lớn. 

"Trong hiệp 2, hàng hậu vệ, tiền vệ chúng tôi lùi về. Do lùi về nên tạo cơ hội cho cầu thủ Viettel treo bóng dễ hơn. Khi trở về, chúng tôi sẽ khắc phục và đá tốt hơn ở những trận sau.

Các cầu thủ muốn bảo toàn chiến thắng nên muốn lùi về. Tôi nói với họ tỷ số 2-0 rất nguy hiểm, nhắc họ phải chú ý. những điểm này, chúng tôi sẽ khắc phục thông qua các buổi tập". 

HLV HAGL: 'Tuấn Anh bị thay ra không phải do chấn thương' - 1

HAGL chỉ có 1 điểm. (Ảnh: Ngọc Anh) 

Nói về quyết định hoãn V-League đến hết tháng 3, HLV Lee Tae Hoon khẳng định sức khoẻ cầu thủ là điều quan trọng hơn. "Tôi chưa nghe chính xác nên chưa phát biểu hơn. Tôi nghĩ sức khoẻ cầu thủ quan trọng hơn, không nên chịu rủi ro để thi đấu", HLV người Hàn Quốc khẳng định. Ông Lee cũng nhấn mạnh HAGL sẽ tốt hơn khi các trụ cột trở lại và đội có được sự chắc chắn. 

"Giải đấu mới bắt đầu, cảm giác cầu thủ chưa tốt. Chúng tôi muốn có hệ thống phòng ngự tốt hơn. Khi HAGL đá an toàn hơn, đội sẽ chơi theo phong cách của mình. Các trụ cột chấn thương khiến chúng tôi không đá được như ý". 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn