Giá trị tuyển Việt Nam chỉ đứng thứ 5 Đông Nam Á

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 02/06/2020 13:06:37 +07:00
(VTC News) -

Theo cập nhật mới nhất của trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt, tổng giá trị đội tuyển Việt Nam chỉ đứng thứ 5 Đông Nam Á.

Cụ thể, theo cập nhật ngày 1/6/2020 từ trang chuyển nhượng uy tín của Đức Transfermarkt, tổng giá trị tuyển Việt Nam với 23 cầu thủ đang là 3,6 triệu euro (khoảng 93 tỷ đồng). Quế Ngọc Hải và Nguyễn Tiến Linh là hai cầu thủ Việt Nam đắt giá nhất với cùng giá trị 300.000 euro.

Giá trị tuyển Việt Nam chỉ đứng thứ 5 Đông Nam Á - 1

Giá trị tuyển Việt Nam chỉ đứng thứ 5 Đông Nam Á.

Tổng giá trị của tuyển Việt Nam chỉ đứng thứ 5 khu vực Đông Nam Á sau Thái Lan (9,48 triệu euro), Philippines (4,75 triệu euro), Indonesia (4,73 triệu euro) và Malaysia (4,05 triệu euro), bấp chấp thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA của Việt Nam cao nhất khu vực (hạng 94).

Cầu thủ đắt giá nhất Đông Nam Á theo cập nhật của Transfermarkt chính là thủ thành người Philippines đang chơi tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Cardiff City - Neil Etheridge. Thủ môn 30 tuổi này hiện có giá 2,4 triệu euro, giảm 60.000 euro so với lần cập nhật gần nhất.

Đứng thứ 2 khu vực là tiền vệ Chanathip Songkrasin của Thái Lan. Cầu thủ có biệt danh “Messi Thái” hiện đang khoác áo CLB Consadole Sapporo thi đấu tại Nhật Bản và có giá 1,9 triệu euro. Giá trị của Chanathip cũng đã giảm 50.000 euro so với lần cập nhật gần nhất.

Một cầu thủ khác của Thái Lan đang chơi bóng ở nước ngoài cũng giảm giá trị ở lần cập nhật này là hậu vệ Theerathon Bunmathan. Cầu thủ thuộc biên chế Yokohama F. Marinos chỉ còn 800.000 euro, giảm 200.000 euro so với lần cập nhật gần nhất.

Việc đại dịch COVID-19 bùng phát khiến nhiều cầu thủ không ra sân thi đấu. Đây có thể xem là nguyên nhân chính khiến giá trị chuyển nhượng của họ giảm ở giai đoạn này.

Không chỉ giảm giá trị chuyển nhượng, phần lớn các cầu thủ còn giảm lương để chia sẻ khó khăn với CLB trong thời gian nghỉ dịch.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn