Đối thủ tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup ảnh hưởng ra sao bởi Covid-19?

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 07/04/2020 08:10:53 +07:00
(VTC News) -

Thái Lan, UAE, Malaysia hay Indonesia đều có những khó khăn riêng ở thời điểm dịch bệnh hoành hành khắp thế giới.

Dịch Covid-19 khiến khâu chuẩn bị cho 3 trận còn lại ở vòng loại World Cup 2022 của tuyển Việt Nam ảnh hưởng. Dẫu vậy, các đối thủ như Thái Lan, UAE, Malaysia và Indonesia cũng gặp thách thức lớn. Khả năng khắc phục khó khăn sẽ tác động ít nhiều đến thành tích các đội ở những trận đấu sau đây 6, 7 tháng nữa.

Đối thủ tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup ảnh hưởng ra sao bởi Covid-19? - 1

Tuyển Việt Nam đang trong giai đoạn tạm nghỉ. (Ảnh: Hồng Nam)

UAE sa thải HLV chưa dẫn dắt trận nào 

Hiệp hội bóng đá UAE (UAEFA) thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV Ivan Jovanovic và đội ngũ trợ lý của ông. Nhà cầm quân người Serbia mất việc khi còn chưa có trận ra mắt đội bóng mới.

UAEFA không nêu lý do cụ thể cho việc chia tay HLV Jovanovic. Họ chỉ giải thích rằng quyết định này được đưa ra dựa trên khuyến cáo của Ủy ban các đội tuyển quốc gia và các vấn đề kỹ thuật.

HLV Jovanovic được bổ nhiệm thế chỗ Bert van Marwijk, người mất việc sau trận thua 0-1 trên sân Mỹ Đình trước tuyển Việt Nam. HLV này cũng là chiến lược gia hiếm hoi trong lịch sử bị sa thải khi còn chưa có trận đấu nào, từ giao hữu đến chính thức.

Giải VĐQG UAE đã đóng băng từ ngày 14/3 sau khi đi hết 19 vòng. Đội bóng Tây Á cũng gây thất vọng ở vòng loại World Cup với 2 trận thua trước Thái Lan và Việt Nam. UAE đang chỉ xếp trên đội cuối bảng Indonesia. 

Đối thủ tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup ảnh hưởng ra sao bởi Covid-19? - 2

HLV Jovanovic bị sa thải khi chưa có trận ra mắt. 

Thái Lan cắt lương Nishino, có thể bỏ AFF Cup 

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyos Pumpanmuang phê chuẩn đề nghị cắt giảm 50% lương của toàn bộ ban điều hành và nhân viên liên đoàn, trong đó có HLV Akira Nishino cùng các trợ lý. Theo ông Somyos, đây là lựa chọn bất khả kháng để tiết kiệm chi phí.

Không chỉ bị giảm lương, HLV Nishino còn vỡ kế hoạch theo dõi cầu thủ do Thai League bị hoãn. Diễn biến phức tạp của dịch bệnh khiến giải VĐQG Thái Lan chưa tìm được ngày trở lại. Do giải đấu có tới 30 vòng (còn 26 lượt đấu), không dễ tìm khoảng thời gian tổ chức các trận trong những tháng cuối năm.

Lịch thi đấu dồn dập ở giải quốc nội, kết hợp với áp lực từ vòng loại World Cup khiến Thái Lan có thể không đá AFF Cup. Ban đầu, FAT định cử đội U23 dự giải để giữ sức cho ĐTQG, song lại thay đổi và dự định bỏ luôn giải đấu.

Đối thủ tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup ảnh hưởng ra sao bởi Covid-19? - 3

Thái Lan có thể bỏ AFF Cup. (Ảnh: Hồng Nam)

Bên cạnh vấn đề lực lượng khi các ngôi sao đang thi đấu ở J-League như Theerathon Bunmathan, Chanathip Songkrasin, Thitiphan Puangchan hay Kawin Thamsatchanan khó về đá AFF Cup, ông Somyot còn lo ngại cho sức khỏe cầu thủ. 

Theo thông lệ, giải đấu lớn nhất khu vực sẽ thi đấu với thể thức sân nhà sân khách. Điều khiến FAT lo ngại là tình hình dịch bệnh lúc đó dù có lắng xuống, thì các quốc gia liệu có thể đảm bảo điều kiện an toàn để các đội tuyển nước khác đến thi đấu?

Tham dự AFF Cup là một niềm tự hào với các quốc gia trong khu vực ASEAN. Nhưng các quy định của Liên đoàn bóng đá khu vực (AFF) không nói rằng tất cả các quốc gia phải tham gia giải này. Vì vậy, chúng tôi có thể từ chối thi đấu ở giải năm nay.

Chúng tôi hy vọng rằng tình hình dịch bệnh sẽ được giải quyết và giải đấu có thể cạnh tranh mà không ảnh hưởng đến sức khỏe của tất cả các đội tuyển tham dự”, Somyot chia sẻ.

Đối thủ tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup ảnh hưởng ra sao bởi Covid-19? - 4

HLV Nishino đang chịu nhiều áp lực. 

Trợ lý nhiễm virus corona, HLV Shin Tae-yong về nước 

HLV Shin Tae-yong đã trở về Hàn Quốc trong thời gian bóng đá tạm nghỉ. Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), một trợ lý của ông Shin là Gong Oh-kyun được xác định nhiễm Covid-19.

4 thành viên còn lại gồm HLV Shin Tae-yong, các trợ lý Kim Hae-woon, Kim Woo-jae và Lee Jae-hong đều được xét nghiệm âm tính và đã trở về Hàn Quốc.

"Chúng tôi cầu nguyện cho ông Gong Oh-Kyun nhanh chóng hồi phục để trở lại công việc thường ngày. Tôi tin rằng Gong có sức khỏe tốt và động lực lớn để chiến đấu với virus corona. Chúng tôi đã chuyển thông tin đến Đại sứ quán Hàn Quốc ở Indonesia", Chủ tịch Mochamad Iriawan của PSSI chia sẻ. 

Đối thủ tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup ảnh hưởng ra sao bởi Covid-19? - 5

HLV Shin Tae-yong về Hàn Quốc. 

Indonesia không còn cơ hội cạnh tranh khi đã thua cả 5 trận đầu. Dù vậy, HLV Shin Tae-yong vẫn được kỳ vọng giúp đội bóng xứ vạn đảo lột xác và hướng tới danh hiệu vô địch AFF Cup.

HLV Shin Tae-yong có khởi đầu không như ý khi Indonesia thua đội mới lên hạng là Persita Tangerang với tỷ số 1-4. Chiến lược gia từng dẫn dắt Đức dự World Cup 2018 cho rằng nhiều cầu thủ không đủ khả năng khoác áo tuyển Indonesia.

Hiện giải VĐQG Indonesia đang tạm hoãn sau 3 vòng và đau đầu tìm thời gian để tổ chức 31 vòng còn lại, chưa kể các trận thuộc khuôn khổ cúp Quốc gia. 

Malaysia tích cực nhập tịch

Đội nhì bảng Malaysia ít chịu biến động về lực lượng nhất. HLV Tan Cheng Hoe được tin tưởng khi giúp "Mãnh hổ Malaya" tiến bộ không ngừng. Malaysia đã thắng Thái Lan ở vòng loại World Cup và chỉ chịu thua 0-1 trước Việt Nam bởi siêu phẩm của Nguyễn Quang Hải. 

Malaysia hiện đang tích cực nhập tịch cầu thủ để làm dày lực lượng. Tiền vệ Liridon Krasniqi gốc Kosovo chính thức trở thành công dân Malaysia và có thể thi đấu cho ĐTQG sau khi hoàn tất các thủ tục.

Sở hữu chiều cao 1,88 m, cầu thủ gốc Kosovo có thể chơi ở vị trí trung vệ lẫn tiền vệ, được định giá 450.000 euro. Krasniqi là cầu thủ nhập tịch thứ hai của Malaysia, sau Mohamadou Sumareh. 

Đối thủ tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup ảnh hưởng ra sao bởi Covid-19? - 6

Krasniqi có chiều cao ấn tượng. 

Bên cạnh 2 cầu thủ nhập tịch, Malaysia cũng có nhiều cầu thủ mang hai dòng máu như Matthew Davies, La'Vere Corbin-Ong hay Brendan Gan. HLV Tan Cheng Hoe có thể tung ra sân đội hình mạnh nhất với một nửa là cầu thủ nhập tịch hoặc mang hai quốc tịch. Tất cả đều là cầu thủ chất lượng và rất đáng gờm.

Cũng giống Thai League, giải VĐQG Malaysia tạm hoãn sau 4 vòng. Tuy nhiên, số trận trước mắt của các CLB Malaysia không dày như giải Thái Lan, Indonesia.

Tuyển Việt Nam còn 3 trận ở vòng loại World Cup, với 2 chuyến làm khách trước Malaysia, UAE và trận đấu với Indonesia trên sân nhà. Sau 5 trận, tuyển Việt Nam thắng 3, hoà 2, có 11 điểm và sở hữu ngôi đầu.

Hồng Nam
Bình luận