Đội hình tiêu biểu U23 châu Á 2020: U23 Hàn Quốc áp đảo, U23 Thái Lan góp 1 đại diện

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 27/01/2020 19:57:51 +07:00

Với việc đăng quang thuyết phục, không có gì ngạc nhiên khi các cầu thủ trẻ Hàn Quốc áp đảo ở đội hình tiêu biểu của giải U23 châu Á 2020.

Sau ba tuần thi đấu căng thẳng và hấp dẫn, VCK U23 châu Á 2020 đã kết thúc với chức vô địch thuộc về U23 Hàn Quốc, sau chiến thắng 1-0 trước U23 Saudi Arabia ở trận chung kết. U23 Hàn Quốc, U23 Saudi Arabia, và đội hạng ba Australia cũng là những đại diện của châu Á góp mặt ở Olympic Tokyo 2020. Đây cũng chính là những đội bóng đóng góp nhiều gương mặt trong đội hình tiêu biểu của VCK U23 châu Á. 

Thủ môn: Song Bum-keun (U23 Hàn Quốc)

Song Bum-keun là thủ thành vững chắc nhất từ đầu đến cuối giải. Abduvakhid Nematov (U23 Uzbekistan) và Mohammed al-Yami (U23 Saudi Arabia) cũng đáng chú ý, nhưng không ai hay hơn Song, người đã có hai mùa bắt chính cho Jeonbuk Hyundai, dù anh mới 22 tuổi. 

Đội hình tiêu biểu U23 châu Á 2020: U23 Hàn Quốc áp đảo, U23 Thái Lan góp 1 đại diện - 1

Song Bum-keun nhận giải Thủ môn hay nhất giải.

Hậu vệ phải: Khojiakbar Alijonov (U23 Uzbekistan)

U23 Uzbekistan đã không thể tái lập kỳ tích ở Thường Châu 2018, nhưng nhiều người trong số họ đã rời giải đấu năm nay với tên tuổi được chú ý hơn, trong đó có hậu vệ phải Khojiakbar Alijonov. Cầu thủ của Pakhtakor đã rất xuất sắc khi đảm trách nhiệm vụ phòng ngự, ngoài ra, anh còn rất tích cực tham gia tấn công, tạo nên những cơ hội rõ rệt ở một phần ba sân đối phương.

Đội hình tiêu biểu U23 châu Á 2020: U23 Hàn Quốc áp đảo, U23 Thái Lan góp 1 đại diện - 2

Alijonov (dưới)

Trung vệ: Jeong Tae-wook (U23 Hàn Quốc)

Với chiều cao 1m95, Jeong Tae-wook là một trung vệ có khả năng không chiến cực tốt, và bàn thắng bằng vàng ở phút 113 của anh ở trận chung kết gặp U23 Saudi Arabia là một minh chứng.

Không chỉ vậy, Jeong Tae-wook còn là một trung vệ chơi chân không tồi, anh đã kết hợp rất tốt với đội trưởng Lee Sang-min để tạo nên một ê kíp vững chắc. Cầu thủ 22 tuổi của Daegu được xem là tương lai của hàng thủ ĐT Hàn Quốc.

Đội hình tiêu biểu U23 châu Á 2020: U23 Hàn Quốc áp đảo, U23 Thái Lan góp 1 đại diện - 3

Jeong Tae-wook ghi bàn quyết định ở trận chung kết

Trung vệ: Abdulbassit Hindi (U23 Saudi Arabia)

Giống như U23 Hàn Quốc, U23 Saudi Arabia có hai trung vệ xuất sắc, và có thể sẽ là những hòn đá tảng tương lai ở đội tuyển quốc gia, đó là Abdulbassit Hindi và Hassan Tombakti. Trong khi Tombakti được chú ý bởi những khoảnh khắc đặc biệt thì Hindi là người chơi ổn định từ đầu đến cuối giải. Và đó là lý do anh vượt qua đồng đội để góp mặt ở đội hình tiêu biểu này.

Đội hình tiêu biểu U23 châu Á 2020: U23 Hàn Quốc áp đảo, U23 Thái Lan góp 1 đại diện - 4

Hindi (trái)

Hậu vệ trái: Alex Gersbach (U23 Australia)

Xét về tính ổn định, Alex Gersbach xứng đáng được xem là tiêu biểu cho một Australia không có nhiều ngôi sao lớn, nhưng đủ lý trí và sự trưởng thành để hoàn tất mục tiêu giành vé dự Olympic. Ở tuổi 22, Alex Gersbach từng kinh qua Rosenborg, Lens, NAC Breda, trước khi gia nhập AGF, một đội bóng ở giải nhà nghề Đan Mạch. Kinh nghiệm là điểm mạnh của anh.

Đội hình tiêu biểu U23 châu Á 2020: U23 Hàn Quốc áp đảo, U23 Thái Lan góp 1 đại diện - 5

Alex Gersbach (phải)

Tiền vệ trung tâm: Keanu Baccus (U23 Australia)

Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Keanu Baccus lọt vào tầm ngắm của một số đội bóng châu Âu sau những màn trình diễn chắc chắn của anh ở VCK U23 châu Á 2020. Chơi thấp nhất trong số các tiền vệ trung tâm của U23 Australia, Baccus đóng vai trò như tấm khiên che chắn cho hàng thủ. Nhưng không chỉ mạnh mẽ trong lùi sâu tranh chấp bóng, Baccus còn có thể khởi phát các pha tấn công nhờ khả năng “chia bài” khá thông minh.

Đội hình tiêu biểu U23 châu Á 2020: U23 Hàn Quốc áp đảo, U23 Thái Lan góp 1 đại diện - 6

Keanu Baccus (số 17)

Tiền vệ trung tâm Won Du-jae (U23 Hàn Quốc)

Won Du-Jae khởi đầu giải đấu từ băng ghế dự bị trong chiến thắng 1-0 trước U23 Trung Quốc, nhưng ngay khi được đá chính, anh đã chứng tỏ mình là nhân tố không thể thay thế. Mặc dù không có những đóng góp cụ thể như ghi bàn, hay kiến tạo, nhưng Won là động lực của tuyển Hàn Quốc ở khu trung tuyến, và danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải là một sự ghi nhận xứng đáng dành cho anh.

Đội hình tiêu biểu U23 châu Á 2020: U23 Hàn Quốc áp đảo, U23 Thái Lan góp 1 đại diện - 7

Won Du-jae nhận giải Cầu thủ hay nhất giải từ thành viên AFC Trần Quốc Tuấn.

Tiền vệ phải: Jasurbek Yakhshiboev (U23 Uzbekistan)

Là một thành viên của thế hệ vô địch năm 2018 còn sót lại, Jasurbek Yakhshiboev tiếp tục là nhân tố chủ chốt của U23 Uzbekistan ở giải đấu năm nay, dù đội bóng này đã không thể giành vé dự Olympic như mục tiêu đã đề ra. Chơi tròn vai ở vòng bảng, nhưng Yakhshiboev đã bùng nổ ở vòng knock-out và là mối nguy hiểm thường trực trên hàng công của đội bóng Trung Á này.

Đội hình tiêu biểu U23 châu Á 2020: U23 Hàn Quốc áp đảo, U23 Thái Lan góp 1 đại diện - 8

Yakhshiboev là trụ cột của U23 Uzbekistan

 

Hộ công: Lee Dong-Gyeong (U23 Hàn Quốc)

Lee Dong-Gyeong chỉ đá chính đúng 1 trận ở giải đấu này – thắng U23 Trung Quốc 1-0, nhưng nếu không có những khoảnh khắc kỳ diệu mà anh tạo ra từ băng ghế dự bị, liệu U23 Hàn Quốc có thể đăng quang? Cú đá phạt ấn định chiến thắng 2-1 trước U23 Jordan tại tứ kết và bàn ấn định chiến thắng 2-0 trước U23 Australia ở bán kết là những minh chứng. Anh cũng là tuyển thủ quốc gia duy nhất của Hàn Quốc ở giải đấu năm nay.

Đội hình tiêu biểu U23 châu Á 2020: U23 Hàn Quốc áp đảo, U23 Thái Lan góp 1 đại diện - 9

Pha sút phạt tuyệt vời của Lee Dong Gyeong vào lưới U23 Jordan   

Tiền vệ trái: Abdulrahman Ghareeb (U23 Saudi Arabia)

Có rất nhiều tiền vệ cánh mang đến sự hưng phấn ở giải đấu này, như Reno Piscopo (U23 Australia), Lee Dong-jun (U23 Hàn Quốc), hay thậm chí là thần đồng 17 tuổi Suphanat Mueanta (U23 Thái Lan). Nhưng xét về phẩm chất của một ngôi sao trong đội hình lọt vào đến chung kết, Abdurahman Ghareeb xứng đáng vượt qua tất cả để lọt vào danh sách tiêu biểu.

Đội hình tiêu biểu U23 châu Á 2020: U23 Hàn Quốc áp đảo, U23 Thái Lan góp 1 đại diện - 10

Ghareeb (trái) có phẩm chất một ngôi sao

Trung phong: Oh Se-hun (U23 Hàn Quốc)

Với chiều cao 1m93, Oh Se-hun được cho là mẫu trung phong điển hình, với khả năng không chiến hoàn hảo và sức mạnh. Thực tế cho thấy Oh chơi hay nhất là khi anh có bóng dưới mặt đất, với đôi chân lanh lẹ, sẵn sàng vượt qua các đối thủ, đóng góp vào việc xây dựng lối chơi cũng như thể hiện nhãn quan của một sát thủ.

Đội hình tiêu biểu U23 châu Á 2020: U23 Hàn Quốc áp đảo, U23 Thái Lan góp 1 đại diện - 11

Oh là một trung phong cao lớn, nhưng khéo léo.

HLV Kim Hak-bum (U23 Hàn Quốc)

Người Hàn từng phát cuồng khi hai năm trước HLV Park Hang Seo đưa U23 Việt Nam vào đến tận chung kết U23 châu Á. Lần này, họ đã có một thần tượng mới: HLV Kim Hak-bum, người đã giúp U23 Hàn Quốc toàn thắng cả 6 trận đấu trước khi bước lên ngôi vô địch. Nhà cầm quân 59 tuổi này xứng đáng được coi là kiến trúc sư thành công với chiến thuật xoay tua rất hợp lý.

Đội hình tiêu biểu U23 châu Á 2020: U23 Hàn Quốc áp đảo, U23 Thái Lan góp 1 đại diện - 12

HLV Kim Hak-bum là kiến trúc sư chiến thắng của U23 Hàn Quốc

Dự bị

Thủ môn: Abduvakhid Nematov (23 UUzbekistan)

Trung vệ: Fares Al-Arnaout (U23 Syria)

Hậu vệ cánh: Saud Abdulhamid (U23 Saudi Arabia)

Tiền vệ trung tâm: Abdulla Abdullaev (U23 Uzbekistan)

Hộ công: Oybek Bozorov (U23 Uzbekistan)

Tiền vệ cánh: Suphanat Mueanta (U23 Thái Lan)

Tiền đạo: Nicholas D’Agostino (U23 Australia)

(Nguồn: Thể Thao Văn Hóa)
Bình luận
vtcnews.vn