Dịch Covid-19 quét sạch các giải đấu, đối thủ của HLV Park Hang Seo bị sa thải

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 06/04/2020 20:15:58 +07:00
(VTC News) -

HLV Ivan Jovanovic và toàn bộ ban huấn luyện mới của đội tuyển UAE bị chấm dứt hợp đồng khi còn chưa có trận đấu ra mắt.

Hiệp hội bóng đá UAE (UAEFA) thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV Ivan Jovanovic và đội ngũ trợ lý của ông. Nhà cầm quân người Serbia mất việc khi còn chưa có trận ra mắt đội bóng mới.

UAEFA không nêu lý do cụ thể cho việc chia tay HLV Jovanovic. Họ chỉ giải thích rằng quyết định này được đưa ra dựa trên khuyến cáo của Ủy ban các đội tuyển quốc gia và các vấn đề kỹ thuật.

Dịch Covid-19 quét sạch các giải đấu, đối thủ của HLV Park Hang Seo bị sa thải - 1

HLV Jovanovic mất việc khi chưa kịp đấu với tuyển Việt Nam.

Ông Jovanovic mới được bổ nhiệm cuối năm 2019, sau khi người tiền nhiệm Bert van Marwijk bị sa thải. Hợp đồng ban đầu của vị HLV 57 tuổi có thời hạn nửa năm với chỉ tiêu đưa đội bóng Tây Á vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022. 

Nhiều khả năng UAEFA chia tay HLV Jovanovic do đội tuyển quốc gia không có hoạt đoọng nào trong nhiệm kỳ ngắn hạn của nhà cầm quân người Serbia.

Đại dịch Covid-19 hoành hành khiến các trận đấu vòng loại World Cup 2022 bị hoãn đến tháng 10, trong khi loạt trận quốc tế tháng 3 và tháng 6 cũng bị hủy. Có lẽ do chưa thể xác định rõ các kế hoạch tương lai, UAEFA quyết định không gia hạn mà chấm dứt sớm hợp đồng với HLV Jovanovic và đội ngũ trợ lý.

Video: ĐT Việt Nam đánh bại UAE ở vòng loại World Cup

Ông Jovanovic (57 tuổi) là HLV giàu kinh nghiệm, dẫn dắt nhiều câu lạc bộ ở châu Âu và Tây Á. Khi làm HLV trưởng của CLB APOEL (Đảo Síp), ông từng giúp đội bóng này vào đến Tứ kết UEFA Champions League (thua Real Madrid). HLV người Serbia cũng hiểu rất rõ về bóng đá UAE sau nhiều năm cầm quân ở CLB Al-Nasr SC.

Hiện tại, đội bóng Tây Á đang gặp bất lợi ở bảng G sau những kết quả không tốt ở lượt đi. Đội tuyển UAE, dưới sự dẫn dắt của Á quân World Cup 2010 Bert Van Marwijk đã thua hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Thái Lan và Việt Nam. Đội bóng hạt giống số một của bảng G đang đứng thứ tư, chỉ xếp trên Indonesia.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn