Chanathip: Cầu thủ Việt Nam đá quyết tâm vì thu nhập thấp

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 30/12/2019 16:09:00 +07:00
(VTC News) -

Chanathip Songkrasin tin rằng các cầu thủ Thái Lan đang thể hiện tinh thần thi đấu kém hơn so với đồng nghiệp ở đội tuyển Việt Nam.

"Tôi nghĩ cầu thủ Việt Nam có thu nhập không cao bằng chúng ta. Điều này khiến họ quyết tâm hơn, kỷ luật hơn và có tinh thần chiến đấu. Tôi nghĩ là chúng ta cầng thể hiện sự khao khát lớn hơn", Siamsports dẫn lời Chanathip Songkrasin khi ngôi sao này nói về cuộc cạnh tranh giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tại bảng G, đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu với thành tích bất bại sau năm lượt trận, giành ba trận thắng và hai trận hòa. Hai lần đối đầu với Thái Lan, thầy trò HLV Park Hang Seo đều có kết quả hòa 0-0. Đội tuyển xứ chùa vàng hiện đang đứng thứ ba, kém tuyển Việt Nam ba điểm.

Chanathip: Cầu thủ Việt Nam đá quyết tâm vì thu nhập thấp  - 1

Chanathip (số 10) cho rằng cầu thủ Việt Nam khát khao chiến đấu hơn Thái Lan.

"Thái Lan vẫn còn cơ hội ở ba trận còn lại, nhưng chúng tôi cần cải thiện phong độ", cầu thủ có biệt danh Messi Thái Lan chia sẻ. Cá nhân Chanathip vừa trải qua một năm kém ấn tượng do ảnh hưởng của những chấn thương.

Trong năm 2019, đội tuyển Thái Lan của Chanathip có biến động lớn sau khi mất vị trí số một Đông Nam Á. Đầu năm, họ thi đấu không tốt ở Asian Cup và HLV Milovan Rajevac bị sa thải. HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai vừa được bổ nhiệm chính thức cũng mất việc sau thất bại ê chề ở giải giao hữu King's Cup.

HLV Akira Nishino, người từng dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản vào đến vòng 1/8 World Cup 2018, dẫn dắt Chanathip và đồng đội từ tháng 8. Tuy nhiên thành tích thi đấu của đội tuyển Thái Lan vẫn chưa thực sự đáp ứng được kỳ vọng, trong khi đội U22 của xứ chùa vàng gây thất vọng lớn ở SEA Games 30 (bị loại ngay từ vòng bảng).

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn