Cầu thủ Myanmar tuyên chiến với đội bóng của Công Phượng

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 10/02/2020 14:38:05 +07:00
(VTC News) -

Tiền đạo Maung Maung Lwin của Yangon United tuyên chiến với đội bóng của Công Phượng tại AFC Cup 2020.

AFC Cup 2018, Yangon United tiến vào đến bán kết khu vực Đông Nam Á và phải dừng bước trước Ceres Negros của Philippines.

Năm ngoái, Yangon United phải dừng bước ở vòng bảng và năm nay, họ đặt quyết tâm trở thành nhà vô địch khu vực Đông Nam Á.

Cầu thủ Myanmar tuyên chiến với đội bóng của Công Phượng - 1

Tiền đạo Maung Maung Lwin (số 11) của Yangon United.

“Đây là năm thứ ba liên tiếp tôi thi đấu AFC Cup và tôi rất phấn khích”, tiền đạo Maung Maung Lwin của Yangon United nói trên AFC.

“Chúng tôi đã tạo được tên tuổi của mình tại AFC Cup và chúng tôi muốn duy trì thành tích tốt của mình ở giải đấu này. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là vượt qua vòng bảng.

Sau đó, chúng tôi sẽ cố gắng trở thành nhà vô địch khu vực. Từng bước, chúng tôi sẽ cố gắng đi xa nhất có thể”, Maung Maung Lwin cho biết thêm.

Yangon United là đối thủ của CLB TP.HCM ở trận mở màn diễn ra ngày mai (11/2) trên sân của đội bóng Myanmar. Đây là lần đầu tiên TP.HCM dự AFC Cup và trận đấu trên sân Thuwunna ngày mai là bài kiểm tra quan trọng cho khả năng của đại diện Việt Nam.

Cầu thủ Myanmar tuyên chiến với đội bóng của Công Phượng - 2

CLB TP.HCM tập luyện tại Myanmar, chuẩn bị cho trận đấu với Yangon United.

Ở bảng F này, ngoài TP.HCM là tân binh, Hougang United của Singapore và Lào FC của Lào cũng là những đội bóng mới. Điều này có nghĩa Yangon là đội nhiều kinh nghiệm nhất dù họ giành quyền dự giải năm nay nhờ tấm vé play-off, sau khi đánh bại Indera SC của Brunei.

Yangon cũng là đội duy nhất đã bắt đầu mùa giải quốc nội và hiện đang đứng thứ 2 sau khi có được 3 chiến thắng và 1 trận hòa.

Đánh giá về TP.HCM, Maung Maung Lwin cho biết, đại diện của Việt Nam là đối thủ khó nhằn nhất bảng F vì sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình.

“Kinh nghiệm của chúng tôi rất quan trọng. Các đội cũng đã biết khả năng của chúng tôi nên chúng tôi sẽ cần nỗ lực gấp đôi. Chúng tôi sẽ tập trung vào từng trận đấu và tôn trọng mọi đối thủ. Chúng tôi sẵn sàng thử thách để trở thành nhà vô địch khu vực Đông Nam Á”, Maung Maung Lwin nói.

Cầu thủ Myanmar tuyên chiến với đội bóng của Công Phượng - 3

Maung Maung Lwin từng ghi bàn vào lưới Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy năm ngoái.

Tại AFC Cup 2018, Maung Maung Lwin ghi 3 bàn ở vòng bảng cho Yangon United để giúp đội bóng xứ chùa Tháp vào vòng đấu loại trực tiếp.

Năm 2019 dù không vượt qua vòng bảng nhưng Yangon United khiến nhiều người phải nhớ khi đánh bại Hà Nội FC ngay trên sân Hàng Đẫy với bàn thắng duy nhất của Maung Maung Lwin.

“Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn ở vòng bảng AFC Cup năm ngoái nhưng trận đấu với Hà Nội FC là trận đấu khó quên”, Maung Maung Lwin nói.

“Hà Nội FC đánh bại mọi đối thủ họ gặp, nhưng chúng tôi là những người đã giành chiến thắng trên sân nhà của họ và tôi là người ghi bàn duy nhất. Đó là khoảnh khắc thú vị.

Thời gian qua tôi rèn luyện bản thân để trở lại mạnh mẽ hơn cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi muốn thể hiện tốt nhất có thể trong mọi trận đấu và một ngày nào đó, tôi hy vọng sẽ có cơ hội ra nước ngoài thi đấu”, Maung Maung Lwin chia sẻ.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn