Bán kết U23 châu Á: U23 Hàn Quốc, U23 Ả Rập Xê Út lập kỷ lục

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 23/01/2020 10:15:35 +07:00
(VTC News) -

U23 Hàn Quốc và U23 Ả Rập Xê Út đều tạo nên những kỷ lục sau khi vượt qua vòng bán kết U23 châu Á 2020.

Hàn Quốc 9 lần liền dự Olympic

Việc đứng đầu bảng "tử thần" và là đội duy nhất toàn thắng ở vòng bảng cho thấy U23 Hàn Quốc mạnh ra sao ở vòng chung kết U23 châu Á 2020. Các học trò của HLV Kim Hak-bum tiếp tục thể hiện trình độ vượt trội ở trận bán kết gặp U23 Australia với phong thái chơi bóng chững chạc và chủ động hoàn toàn.

Trận thắng với tỉ số 2-0 giúp đội tuyển xứ kim chi hoàn thành nhiệm vụ bắt buộc của họ khi bước vào giải đấu ở Thái Lan. U23 Hàn Quốc giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020.

Đây là lần thứ chín liên tiếp quê hương của HLV Park Hang Seo có đại diện góp mặt ở sân chơi môn bóng đá nam Thế vận hội, tính từ năm 1988 đến nay. Không có đội tuyển châu Á nào làm được như Hàn Quốc.

Bán kết U23 châu Á: U23 Hàn Quốc, U23 Ả Rập Xê Út lập kỷ lục - 1

U23 Hàn Quốc xứng đáng vào chung kết.

Hàng thủ "bất khả xâm phạm"

U23 Ả Rập Xê Út mới để thủng lưới một bàn duy nhất ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 và đó là bàn thua ở phút 56 của trận ra quân gặp U23 Nhật Bản. U23 Ả Rập Xê Út là đội bóng để thủng lưới ít nhất ở giải đấu này.

Đoàn quân của HLV Saad Al-Shehri trải qua bốn trận liên tiếp không để thủng lưới, chuỗi dài nhất mà một đội bóng làm được ở VCK U23 châu Á từ năm 2013 đến nay. Họ cũng là đội bóng ít để đối thủ có cơ hội nguy hiểm nhất từ đầu giải.

Hàng phòng ngự chắc chắn là điểm tựa cho thành tích lần đầu tiên vào chung kết U23 châu Á và trở lại sân chơi Olympic sau 24 năm vắng bóng của U23 Ả Rập Xê Út. Đội bóng Tây Á có thể lép vế về thế trận nhưng các đối thủ của họ rất khó tìm đường tiếp cận khung thành.

Trận chung kết U23 châu Á 2020 sẽ là màn so tài thú vị giữa đội bóng tấn công, kiểm soát hay nhất giải là U23 Hàn Quốc và hàng phòng ngự tốt nhất của U23 Ả Rập Xê Út.

Bán kết U23 châu Á: U23 Hàn Quốc, U23 Ả Rập Xê Út lập kỷ lục - 2

U23 Ả Rập Xê Út có hàng phòng ngự rất chắc chắn

U23 Uzbekistan, U23 Australia chưa hết mục tiêu

Trận tranh hạng ba của VCK U23 châu Á 2020 hứa hẹn sẽ căng thẳng, quyết liệt không kém trận chung kết. Cả hai đội tuyển thua bán kết đều còn nguyên mục tiêu là giành tấm vé cuối cùng của châu Á tham dự Olympic Tokyo 2020. 

Bóng đá Australia không được góp mặt ở hai kỳ Thế vận hội gần nhất. Trong khi đó, Uzbekistan chưa bao giờ có đại diện tham dự đấu trường Olympic. 

Sau những màn thể hiện từ vòng bảng đến bán kết, U23 Uzbekista có lẽ là đội "cửa trên" ở trận tranh hạng ba. Tuy nhiên trong cuộc đấu mang tính "một mất một còn", đội bóng mạnh hơn và chơi hay hơn chưa chắc giành chiến thắng.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn