AFC: Công Phượng, Phi Sơn là vũ khí lợi hại ở cánh phải CLB TPHCM

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 26/02/2020 18:55:30 +07:00
(VTC News) -

Trang chủ AFC đánh giá cao sức mạnh tấn công cánh phải của CLB TPHCM vơi sự xuất hiện của Công Phượng và Phi Sơn.

CLB TPHCM đánh bại Hougang United ở trận đấu thứ hai vòng bảng AFC Cup với màn trình diễn ấn tượng của Công Phượng. Tân binh vừa trở về từ Sint-Truidense kết hợp với Phi Sơn tạo thành bộ đôi lợi hại ở cánh phải của đội đương kim á quân V-League.

"Lý do Balde chơi hay ở vị trí trung phong chính là sự hiệu quả bên cánh phải, điểm xuất phát của cả ba pha bóng dẫn đến bàn thắng", trang chủ AFC nhận xét.

AFC: Công Phượng, Phi Sơn là vũ khí lợi hại ở cánh phải CLB TPHCM - 1

CLB TPHCM (áo trắng) thắng trận đầu tiên ở AFC Cup.

"Tiền vệ cánh Trần Phi Sơn liên tục tấn công thẳng vào vị trí người kèm mình và đưa những đường bóng chất lượng vào vòng cấm. Trong khi đó, Công Phượng cũng phối hợp với Phi Sơn để gấp đôi sức ép lên hậu vệ cánh của đối phương. Đây cũng là bộ đôi chuyền bóng cho nhau nhiều nhất của đội khách.

Sự hiệu quả của Phi Sơn thể hiện ở ba pha kiến tạo và gần một nửa số pha tấn công của CLB TPHCM đều qua chân cầu thủ này. Xu hướng tấn công của anh cũng để lại khoảng trống phía sau, nhưng khả năng khai thác của Hougang United quá ít".

Trang chủ AFC cũng chỉ ra rằng Công Phượng cùng Amido Balde cũng hợp thành bộ đôi tấn công lợi hại của CLB TPHCM. Công Phượng chơi rộng và đột phá, trong khi ngoại binh đá cặp với anh là một trung phong có khả năng chơi bóng bổng rất tốt.

"Với việc Công Phượng thường dạt ra biên, Balde chính là trung tâm của hàng tiền đạo. Các đối thủ hiểu được sự nguy hiểm của ngôi sao Công Phượng, nhưng họ cũng phải dè chừng ngoại binh số 99", AFC phân tích.

Video: Công Phượng tỏa sáng ở AFC Cup

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn