Bóng đá Việt Nam nên ưu tiên AFF Cup hay vòng loại World Cup?

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 22/03/2020 07:01:00 +07:00
(VTC News) -

HLV Park Hang Seo cùng các học trò sẽ đối diện nhiệm vụ nặng nề cuối năm khi các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020 nối đuôi nhau.

VFF "giao khoán" cho HLV Park Hang Seo hai mục tiêu cần hoàn thành trong năm 2020, đó là vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022 và vô địch AFF Cup 2020. Cả hai mục tiêu đều hợp lý, cần phải hoàn thành và ngang bằng nhau về sức nặng.

Trong khi "cửa" vượt qua vòng loại thứ hai World Cup rất rõ ràng, và đó là điều bóng đá Việt Nam chưa từng làm được, việc đăng quang tại AFF Cup sẽ giúp tuyển Việt Nam bảo vệ vị thế ở khu vực trước sự nhăm nhe của Thái Lan, Malaysia hay Indonesia.

Bóng đá Việt Nam nên ưu tiên AFF Cup hay vòng loại World Cup?  - 1

Tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. 

Thời gian cũng ủng hộ thầy trò ông Park cho cả hai mục tiêu, khi 3 trận ở vòng loại World Cup rải rác từ tháng 3 đến tháng 6, còn AFF Cup diễn ra vào cuối năm. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 khiến mọi thứ đảo lộn. Các trận đấu bị dồn hết xuống 3 tháng cuối.

Dù muốn hay không, tuyển Việt Nam cũng cần tính toán phân sức hợp lý, tránh trường hợp quá tải và "mất cả chì lẫn chài".

Vòng loại World Cup thiết thực hơn 

HLV Park Hang Seo nhanh chóng cảnh báo người hâm mộ rằng bóng đá nước nhà đừng vội mơ về Olympic. Việt Nam vẫn thiếu cả tiềm lực, hệ thống đào tạo trẻ quy mô và giải VĐQG đẳng cấp để nâng tầm đồng bộ nền bóng đá.

Thành công của cấp độ đội tuyển trong 2 năm qua đã vượt mong đợi, và thất bại của U23 Việt Nam ở giải châu Á phần nào cho thấy nguồn tài nguyên cầu thủ của ông Park đã dần cạn. 

Hướng tới World Cup 2026 vẫn là mục tiêu khả dĩ hơn khi số đội được mở rộng, đồng thời các lứa trẻ đủ độ chín. Tuy nhiên, khi tuyển Việt Nam đang có lợi thế vàng ở bảng G với ngôi đầu cùng thành tích thuyết phục (bất bại, phòng thủ tốt thứ hai châu Á), các cầu thủ vẫn nên "đâm lao, theo lao".

Bóng đá Việt Nam nên ưu tiên AFF Cup hay vòng loại World Cup?  - 2

Tuyển Việt Nam đang thẳng tiến ở vòng loại World Cup. (Ảnh: Hồng Nam) 

Bởi nếu lọt vào vòng loại cuối, tuyển Việt Nam sẽ có rất nhiều cái lợi. Thứ nhất, toàn đội tiếp tục duy trì được vị thế ở châu Á, vốn được gây dựng chắc chắn từ sau Asian Cup. Muốn được tôn trọng, tuyển Việt Nam cần xuất hiện thường xuyên, đều đặn ở "mâm" của các đội lớn.

Thứ hai, việc lọt vào vòng loại thứ ba sẽ giúp tuyển Việt Nam được cọ xát với những đội mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Qatar,... Đây là điều không thể có ở AFF Cup. Ít nhất 10 trận đấu tại vòng loại cuối sẽ giúp tuyển Việt Nam trưởng thành và có thêm kinh nghiệm dồi dào, tạo bàn đạp cho vòng loại World Cup 2026.

Cuối cùng, thành tựu ở sân chơi châu Á sẽ giá trị hơn nhiều, mang tính cổ vũ và tạo cảm hứng cho nền bóng đá. Một suất dự vòng loại cuối dường như còn ý nghĩa hơn chức vô địch AFF Cup, bởi ta đã đăng quang sân chơi này 2 lần. AFF Cup cũng chẳng phải ám ánh ghê gớm như "ao làng" SEA Games. 

Video: Việt Nam đánh bại Malaysia 1-0 ở Mỹ Đình 

HLV Park Hang Seo phải cân đối 

Cùng ở tình cảnh như Việt Nam, Thái Lan đang tính tới khả năng cử đội U23 đá AFF Cup. HLV Milovan Rajevac từng dẫn dắt Thái Lan đá AFF Cup 2018 với đội hình không có cả 4 ngôi sao chơi ở Nhật Bản. Lý do là Thái Lan đã vô địch "ao làng" quá nhiều và cần dồn sự tập trung cho châu Á.

Đây cũng là phương án ông Park có thể tham khảo, bởi "kham" quá nhiều nhiệm vụ sẽ khiến bóng đá Việt Nam có thể mất "cả chì lẫn chài". Nên nhớ, nguồn cầu thủ của Việt Nam hiện tại không quá dồi dào.

Một vài cầu thủ chấn thương, treo giò đã khiến lực lượng mỏng và yếu đi thấy rõ, nên không thể ôm đồm quá nhiều mục tiêu.

Bóng đá Việt Nam nên ưu tiên AFF Cup hay vòng loại World Cup?  - 3

Duy Mạnh và Đình Trọng đang vật lộn với chấn thương. 

Nếu các trận vòng loại World Cup 2022 được xếp vào tháng 10, 11, tuyển Việt Nam có thể phải thi đấu 11 trận trong 3 tháng, trong bối cảnh cầu thủ đã mệt nhoài sau mùa giải V-League 2020, chưa kể còn thời gian tập huấn, chuẩn bị trước giải. Thi đấu dồn dập ở hai giải, mà giải nào cũng đặt mục tiêu cao dễ khiến cầu thủ không duy trì được điểm rơi phong độ.

HLV Park Hang Seo có thể sẽ cân nhắc thiệt hơn, và tập trung cho giải đấu ông và học trò đặt trọn tâm huyết là vòng loại World Cup. Dù vậy, không vô địch AFF Cup cũng sẽ mang đến tín hiệu không tốt, nhất là sau thất bại ở giải U23 châu Á, chỉ số kỳ vọng vào thành công của tuyển quốc gia lại càng tăng lên để bù đắp thiếu sót của các đội trẻ.

Để đội trẻ đá AFF Cup, cái được là tăng thêm vốn kinh nghiệm cho cầu thủ, chuẩn bị tốt cho SEA Games 2021 được tổ chức ở sân nhà, nhưng cái mất là khả năng bảo vệ ngôi vô địch.

Malaysia sẽ rất đáng gờm khi có tới 7 cầu thủ nhập tịch đẳng cấp, Thái Lan của HLV Akira Nishino cũng ngày càng tiến bộ, còn Indonesia không phải "dạng vừa" khi được HLV Shin Tae-yong dẫn dắt. Đoàn quân trẻ tuổi của tuyển Việt Nam không dễ đương đầu với những thách thức này.

Phân sức hay tập trung cho một mục tiêu, đó sẽ là bài toán rất khó cho ông Park vào 3 tháng cuối năm. Nếu không toan tính cẩn thận, tuyển Việt Nam có thể phải trả giá.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn