Bóng đá Việt khao khát những hình ảnh như thế này

Thể thaoThứ Ba, 02/10/2012 05:39:00 +07:00

(VTC News)- Những khán giả có vé mời, khách VIP, thậm chí là đội ngũ phóng viên báo chí cũng không thể vào sân.

(VTC News)- Những khán giả có vé mời, khách VIP, thậm chí là đội ngũ phóng viên báo chí cũng không thể vào sân.
Đúng như dự đoán, thời tiết mát mẻ cùng sự góp mặt của U21 chủ nhà tại trận bán kết một giải U21 quốc gia cúp báo Thanh niên 2012 càng khiến lượng người hâm mộ đổ về sân vận động tỉnh Ninh Thuận tăng vọt. Theo ước tính, lượng khán giả có vé nhưng không được vào sân theo dõi trực tiếp là khá nhiều.
Sân vận động tỉnh Ninh Thuận sau nâng cấp theo gới thiệu là có sức chứa 10.000 chỗ hôm nay không còn chỗ trống (Ảnh: Lý Sơn) 

Điều này xuất phát từ sự bị động của ban tổ chức trong khâu phát hành vé. Do lượng cầu vượt quá cung và e ngại nguy cơ vỡ sân, ban tổ chức đã quyết định đóng cửa sớm ngay khi các khán đài chật ních. Tình trạng "nội bất xuất, ngoại bất nhập" khiến ngay cả các phóng viên báo chí đến đưa tin cũng không thể tìm được đường vào trong.
Thậm chí, theo một nữ nhân viên thuộc ban tổ chức, các khách VIP như quan chức tỉnh, thành phố cũng chỉ có cách ngồi ngoài. Không có một đặc cách nào ở sân Ninh Thuận chiều nay.
Đầu giờ chiều, người người chen chúc nhau để được vào cổng 

Để tận mắt chứng kiến đội bóng quê nhà thi đấu tại bán kết gặp U21 Khatoco Khánh Hòa

>>> Ninh Thuận lại tạo cơn địa chấn tại giải U21 Quốc gia


Song không phải ai cũng có thể vào sân. 

Những chiếc vé này không thể giúp chủ nhân vào sân dù có đến sớm nửa tiếng trước giờ bóng lăn 

Thậm chí cổng vào dành riêng cho phóng viên báo viết, báo ảnh và truyền hình cũng bị khóa trái từ phía trong 

Túng thế phải tùng quyền. 

Sức nóng của trận đấu khiến những địa điểm cao, dễ nhìn lập tức bị trưng dụng

Cổ động viên này bị yêu cầu ra khỏi sân theo đúng cách vào trái phép

Một buổi chiều nóng hầm hập tại trung tâm thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Rất nhiều khán giả có vé nhưng không được vào sân. 

 Cổ động viên tìm mọi cách để theo dõi và cổ vũ đội bóng thân yêu.

Video và ảnh: Lý Sơn

Lý Sơn
Bình luận
vtcnews.vn