Bóng đá Việt đang mất hết tính người?

Thể thaoThứ Bảy, 01/03/2014 07:06:00 +07:00

(VTC News) – Quá bức xúc với tình trạng bạo lực sân cỏ V-League thời gian gần đây, ông Trần Song Hải, Phó chủ tịch Hội CĐV Việt Nam đã lên tiếng đầy mạnh mẽ.

Không chỉ là một người hâm mộ bóng đá Việt Nam cuồng nhiệt, thời gian qua ông Trần Song Hải còn được biết đến là một trong những khách mời hot của các chương trình bình luận bóng đá. Đặc biệt, ông đang là biên tập viên của chương trình Toàn cảnh Bóng đá, đặt ra rất nhiều vấn đề gai góc xung quanh trái bóng tròn ở Việt Nam.

Một trong những vấn đề nóng hiện nay là tình trạng bạo lực tại V-League cũng được ông chia sẻ thẳng thắn với VTC News.

Ông Trần Song Hải (giữa) là một CĐV cuồng nhiệt của bóng đá Việt Nam (Ảnh: Tuổi Trẻ)

 PV- Những ngày qua, vấn đề bạo lực tại sân chơi V-League được báo giới nói đến rất nhiều. Chắc hẳn ông đã rõ ngọn ngành. Vậy cá nhân ông nghĩ sao về vấn nạn này?

Ông Trần Song Hải: Tôi đi đường vòng một chút. Bạn biết đấy, bản quyền truyền hình các giải bóng đá trên thế giới nhìn chung đều tăng giá mỗi năm, có giải tăng gấp đôi theo mùa và luôn ở ngưỡng ngất ngưởng. Ngược lại, bản quyền truyền hình các giải bóng đá Việt Nam mỗi năm một mất giá. Vì sao vậy? Câu trả lời đơn giản là bóng đá của ta bạo lực quá, thậm chí mất tính người khiến chả ai muốn xem nữa.

Làm gì cũng vậy thôi. Nếu kinh doanh thì cạnh tranh phải có đạo đức kinh doanh. Còn trong bóng đá chính là đạo đức nghề nghiệp.

Tôi rất buồn vì tình trạng xuống cấp đạo đức của cầu thủ Việt Nam. Và đáng buồn hơn khi những người có trách nhiệm, giữ kỷ cương, đạo đức lại không ngăn chặn được tình trạng này. Bởi vậy, tôi trách cầu thủ một, thì trách những người điều hành, quản lý mười.

- Ông có trách trọng tài nữa không?

Ông Trần Song Hải: Có chứ! Họ làm việc thiếu cương quyết. Không chỉ một vài trận đầu mùa đâu. Tôi thấy họ toàn nói mồm thôi, còn thực tế cầu thủ vẫn thay nhau… vào viện.

- Bỏ tiền đi xem cầu thủ đá bóng phải… vào viện, ông thấy thế nào?

Ông Trần Song Hải: Tức lắm! Nhưng tôi làm sao xử lý thay được cho ban điều hành. Tôi chỉ là một người hâm mộ. Có chăng, tôi mong mỏi các cơ quan, ban ngành nào đó can thiệp được thì phải lên tiếng mạnh mẽ, tác động để chấn chỉnh tức khắc vấn nạn này.

- V-League mới có trưởng giải là chuyên gia người Nhật Bản, ông Tanaka Koji. Ông có tin tân trưởng giải sẽ chữa được hoặc ít nhất có cách chữa căn bệnh bạo lực đã thành kinh niên của bóng đá Việt?

Ông Trần Song Hải: Khó lắm! Tôi thấy ông tân trưởng giải Tanaka Koji giống một hình nhân thôi!

- Có vẻ ông hơi bi quan. Và giả dụ, căn bệnh này chưa thể chữa ngay, ông sẽ làm gì?

Ông Trần Song Hải: Đường cùng của một người hâm mộ là không đi xem nữa!

- Xin cảm ơn ông!


Bình luận
vtcnews.vn