Bóng đá Trung Quốc lại muối mặt với Đông Nam Á

Thể thaoThứ Sáu, 18/10/2019 08:58:00 +07:00

Bóng đá Trung Quốc lại thua muối mặt khi chạm trán một đại diện của Đông Nam Á.

Trước thềm vòng loại U19 châu Á 2020, U19 Trung Quốc có trận giao hữu với U19 Indonesia ở sân Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Ngay trong hiệp 1 của trận đấu, U19 Trung Quốc 3 lần vào lưới nhặt bóng sau các pha lập công của Kahfi Al Fikri (phút 14), Muhammad Fajar (phút 27) và Alfeandra Dewangga (phút 37) bên phía U19 Indonesia.

Nỗ lực của U19 Trung Quốc chỉ giúp họ có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 ở phút 63 do công của Tao Qianglong.

EHFfEgSU8AAlEG1

 

Dù chỉ là một trận giao hữu nhưng cũng giống như trận thua 0-2 của U22 Trung Quốc trước U22 Việt Nam hồi tháng 9, báo giới và người hâm mộ nước này rất bi quan về tương lai bóng đá nước nhà.

Mới đây, ĐT Trung Quốc để một đại diện của Đông Nam Á khác là Philippines cầm chân tại vòng loại World Cup 2022. Điều đáng nói là Philippines đã chơi sòng phẳng với thầy trò HLV Marcello Lippi

Bình luận về trận hòa thất vọng này, tờ Sohu của Trung Quốc viết: “Trận hòa Philippines ở lượt trận vòng loại World Cup 2022 hôm qua cho thấy bóng đá Trung Quốc ngày càng tụt hậu trên đấu trường châu lục. Hiện tại ĐT Trung Quốc thua kém nhiều đội bóng Đông Nam Á, điển hình là Việt Nam và Thái Lan, 2 đội cùng thắng ở lượt trận vòng loại World Cup 2022 hôm qua. Nếu đụng độ Việt Nam và Thái Lan vào thời điểm này, khả năng cao là chúng ta sẽ thất bại.

ĐT Trung Quốc sẽ phải đứng sau Việt Nam và Thái Lan nếu gia nhập LĐBĐ Đông Nam Á. Nếu gia nhập LĐBĐ Đông Nam Á, chúng ta chỉ xếp ngang hàng Malaysia mà thôi”.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn