Bóng đá thế giới: Chuyện gì xảy ra trong năm 2012?

Thể thaoThứ Ba, 03/01/2012 05:00:00 +07:00

(VTC News)-Những cuộc lật đổ tại Anh, Đức, Pháp, TBN, Sir Alex thoái vị nhường ghế Mourinho, David Silva đoạt quả bóng vàng FIFA, sự thất bại của Beckham, Henry

(VTC News)-Những cuộc lật đổ tại Anh, Đức, Pháp, TBN, Sir Alex thoái vị nhường ghế Mourinho, David Silva đoạt quả bóng vàng FIFA, sự thất bại của Beckham, Henry...

Năm 2011 đã kết thúc với rất nhiều điểm nhấn đáng nhớ của làng túc cầu thế giới. Điều gì đang chờ đợi chúng ta trong năm 2012, năm của Euro, Olympic, của những cuộc trở về và cả những cuộc chia tay?

Ronaldo và các đồng đội Real phá vỡ ách thống trị của đại kình địch Barca ở La Liga.

Man City, Real Madrid, PSG, Bayern Munich 'nổi loạn'

Ở xứ sương mù, với lực lượng tinh nhuệ và khát khao vượt trội, Man City đã phá vỡ sự thống trị của MU để lần đầu tiên lên ngôi vô địch quốc gia sau 43 năm chờ đợi. Ngoài việc ngăn chặn gã hàng xóm thâu tóm danh hiệu thứ 20 trong lịch sử, đội quân dưới trướng Roberto Mancini cũng hoàn tất cú ăn ba quốc nội với hai chiếc cúp Carling và FA. Bên cạnh đó, sự nổi lên của Tottenham và Liverpool cũng gây bất ngờ thú vị. Hai đội bóng này đánh bật 'đại gia' thất thế Arsenal, Chelsea khỏi các suất dự Champions League.


Tương tự, tại La Liga, Mourinho và Real Madrid làm nên cuộc soán ngôi ngoạn mục trước Barcelona sau ba năm liền xếp sau đại kình địch. Sự trở lại của các ông lớn Paris Saint-Germain, Bayern Munich ở Ligue 1, Bundesliga cũng là điều dễ tiên đoán nếu nhìn vào thực lực đội hình cũng như tiềm lực tài chính hùng mạnh hai CLB.

 MU bị Man City phế truất ngôi vương Premier League.

Siêu kinh điển ở Munich, Mourinho thế chỗ Ferguson

Kết quả bốc thăm tứ kết ngày 16/3 chia Real Madrid và Barcelona ra hai nhánh khác nhau. Với phong độ rực sáng của Ronaldo, Messi, tám tuần sau đó, hai gã khổng lồ bóng đá TBN tái ngộ trong trận chung kết tại Allianz Arena (19/5). Pep Guardiola cùng các học trò ở Barca đã đi vào lịch sử Champions League khi trở thành nhà vô địch đầu tiên bảo vệ được chiếc cúp bạc danh giá.

Trận đấu cũng đánh dấu sự chấm dứt của triều đại Mourinho tại Bernabeu. 'Người đặc biệt' quyết định rời xứ sở bò tót và nhận lời mời trở lại Anh thay thế HLV Alex Ferguson. Chiến lược gia người Scotland đã chính thức nghỉ hưu ở tuổi 70 sau khi cùng MU đoạt Europa League.

Thất bại chung kết Champions League trước Barca, Mourinho rời Madrid tới Manchester kế vị Sir Alex Ferguson.

Tây Ban Nha vô địch Euro 2012, David Silva đoạt quả bóng vàng FIFA

Sau khi giúp Man City lần thứ 3 lên đỉnh làng bóng đá sương mù, David Silva tiếp tục tái hiện màn trình diễn siêu đẳng tại kỳ Euro thứ 14 trên đất Ba Lan - Ukraine (8/6-1/7). Chàng tiền vệ nhỏ con vượt qua các đối thủ Mesut Ozil của Đức và Sneijder của Hà Lan ẵm danh hiệu chân chuyền của giải. Anh góp công lớn đưa tuyển Tây Ban Nha tới chức vô địch châu Âu thứ hai liên tiếp.

Trong cuộc bầu chọn quả bóng vàng FIFA sau đó (hợp nhất giữa bóng vàng châu Âu và cầu thủ hay nhất năm FIFA), Silva xuất sắc vượt qua Messi và Ronaldo để lần đầu tiên góp tên trên bảng danh vọng.

David Silva đánh bại Messi, Ronaldo đoạt quả bóng vàng FIFA.

Beckham và Liên hiệp Anh bại trận trên sân nhà

Olympic mùa hè tại London (27/7-12/8) chính là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp Beckham. Sở dĩ lão tướng 37 tuổi có cơ hội góp mặt là do các đội tham dự không cần cử tuyển quốc gia mà chỉ cần U23+3. Tuy nhiên, cựu thủ lĩnh 'tam sư' đã không được hưởng niềm vui trọn vẹn khi tuyển Liên hiệp Anh bị loại từ quá sớm. Olympic London kết thúc với tấm huy chương vàng đầu tiên dành cho tuyển Brazil.

Beckham, Henry đều thất bại với lần tái xuất sân cỏ nước Anh của mình.

Ngoài Beckham, năm 2012 chứng kiến một sự trở lại khác được mong chờ không kém. Đó là Thierry Henry, người tái xuất Emirates với số áo 12 theo bản hợp đồng thi đấu 2 tháng từ New York Redbull. Dẫu vậy, chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại Arsenal cũng không thể cứu vãn mùa giải trắng tay thứ 7 của đội nhà. Lần đầu tiên sau 13 năm thầy trò Arsene Wenger không được tham dự Champions League.


Hoài Thu

Bình luận
vtcnews.vn