Bóng đá thế giới 2018: Ronaldo tạm rời 'ngai vàng, tuyển Pháp lên đỉnh thế giới

Thể thaoThứ Hai, 31/12/2018 10:30:00 +07:00

World Cup có nhà vô địch mới, danh hiệu Quả Bóng Vàng cũng như cầu thủ hay nhất thế giới cũng đổi chủ sau nhiều năm thuộc về Cristiano Ronaldo... là những điểm nhấn của bóng đá thế giới năm 2018.

Cristiano Ronaldo rời Real Madrid

Sau World Cup 2018, Ronaldo gây sốc khi đầu quân cho Juventus, chấm dứt 9 năm cống hiến cho Real Madrid với đầy đủ danh hiệu từ cá nhân đến tập thể. Có nhiều đồn đoán về nguyên nhân dẫn đến quyết định này của CR7, trong đó nhiều người cho rằng những rắc rối về thuế khiến siêu sao người Bồ Đào Nha muốn rời Tây Ban Nha.

Ronaldo2

Ronaldo ghi siêu phẩm loại Juventus khỏi Champions League, sau đó lại gia nhập đội bóng này.

Ronaldo tạm rời "ngai vàng", Modric xuất sắc nhất thế giới

Rời Real Madrid, Ronaldo cũng phải chia tay danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sau nhiều năm liền thống trị. Quả Bóng Vàng và FIFA The Best năm 2018 đều tôn vinh Luka Modrid với chiến tích á quân World Cup cùng đội tuyển Croatia, vô địch Cúp C1 ba năm liền với Real Madrid.

Về phần Ronaldo, anh vẫn ghi bàn đều đặn ở Juventus. Tuy nhiên hiệu suất của siêu sao này không còn như những năm trước đây. Năm 2018 là lần đầu tiên sau nhiều năm Ronaldo không thể vượt mốc 50 bàn thắng.

Ronaldo2 4

Ronaldo chỉ ghi 49 bàn trong năm 2018.

Man City 'vô đối' Ngoại Hạng Anh

2

 Gabriel Jesus ghi bàn thắng giúp Man City chạm mốc 100 điểm.

Mặc cho việc đã vô địch sớm 4 vòng đấu nhưng bàn thắng  phút cuối vào lưới Southampton trong khuôn khổ vòng 38 Premier League của Grabiel Jesus lại mang ý nghĩa rất đặc biệt. Bàn thắng này giúp Manchester City trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Premier Leauge cán mốc 100 điểm một mùa.

Sau 38 vòng đấu, Man City thắng 32, hòa 4 và chỉ để thua 2 trận, ghi được 106 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 27 bàn.

Tuyển Đức dính lời nguyền nhà vô địch

3

 Đội tuyển Đức bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2018.

Chiến dịch World Cup 2018 của tuyển Đức đã sớm phải đi đến hồi kết sau thất bại 2-0 trước tuyển Hàn Quốc. Hai cầu thủ ghi bàn bên phía Hàn Quốc là hậu vệ Kim Young-gwon (90+2’) và tiền đạo Son Heung-min (90+6’).

Đây thực sư là một kỳ World Cup đáng quên với Cỗ xe tăng Đức. Họ kết thúc với vị trí cuối bảng F, xếp dưới Thụy Điển, Mexico và Hàn Quốc với chỉ 3 điểm sau 3 trận. Tuyển Đức cũng là nhà vô địch World Cup thứ ba liên tiếp và thứ năm trong lịch sử bị loại ngay từ vòng bảng.

Mbappe rực sáng đưa tuyển Pháp vô địch World Cup

Sau khi gia nhập PSG với bản hợp đồng kỷ lục trị giá 165,7 triệu bảng, Kylian Mbappe nhanh chóng khẳng định giá trị của mình bằng việc tỏa sáng trong chức vô địch World Cup 2018 của tuyển Pháp. Tiền đạo người Pháp kết thúc kỳ World Cup với 4 bàn thắng trong đó phải kể đến cú đúp vào lưới đội tuyển Argentina (vòng 1/16) và bàn ấn định tỉ số phút 65’ vào lưới đội tuyển Croatia (Chung kêt).

Ở độ tuổi 19, Mbappe đã trở thành cầu thủ tuổi teen đầu tiên kể từ sau Pele ghi hai bàn trong một trận đấu World Cup. Anh cũng là cầu thủ tuổi teen đầu tiên sau Pele ghi bàn trong một trận chung kết World Cup và nhận giải “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup”.

mbappe2

Kylian Mbappe khẳng định đẳng cấp cùng đội tuyển Pháp trong năm 2018.

Real Madrid vô địch Cúp C1 lần thứ ba liên tiếp

Trận chung kết Champions League 2018 được nhớ tới bởi 2 dấu ấn: tình huống Sergio Ramos khiến Mohamed Salah chấn thương và hai sai lầm của thủ môn Loris Karius. Trong những pha bóng này, bất lợi đều thuộc về Liverpool và kết quả của trận đấu cũng đúng như vậy. Real Madrid thắng 3-1, lần thứ ba liên tiếp vô địch Champions League.

5 4

 Tình huống Ramos kéo ngã Salah gây nhiều tranh cãi.

Mourinho bị sa thải, Solskjaer giúp MU hồi sinh

Thứ ba, 18 tháng 12, Mourinho chính thức bị MU sa thải sau chuỗi kết quả bết bát với đỉnh điểm là thất bại 3-1 trước Liverpool trong khuôn khổ vòng 17 Premier League 2018/19.

Phía BLĐ MU sau đó ký hợp đồng cho mượn với CLB Molde của Na Uy nhằm đưa cựu tiền đạo của MU, Ole Gunnar Solskjaer, làm huấn luyện viên thay thế đến cuối mùa giải.Ole Solskjaer thời còn là cầu thủ đã góp mặt trong 235 trận đấu với MU, ghi 91 và kiến tạo 37 bàn. Ông cùng MU đã từng đạt 6 chức vô địch Premier League (1996/97, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2006/07).

MUsolskjaer

MU thắng 3 trận liên tiếp dưới thời HLV Solskjaer.

Arsene Wenger rời Arsenal sau 22 năm dẫn dắt

Ngày 20 tháng 4, HLV Arsene Wenger tuyên bố ông sẽ rời Pháo thủ vào cuối mùa giải, tức một năm trước khi hợp đồng của ông với CLB đáo hạn. Đây sẽ là dấu chấm hết của hơn 2 thập kỷ dẫn dắt Arsenal của HLV người Pháp.

Trong 823 trận dẫn dắt Pháo thủ, ông có được 473 chiến thắng, 199 trận hòa và phải chịu 151 thất bại, giành 3 Premier League (1997/98, 2001/02, 2002/03), 7 Cúp FA cùng 7 Siêu cúp Anh. Bản thân chiến lược gia người Pháp cũng gặt hái được nhiều danh hiệu cá nhân như: HLV Pháp hay nhất năm (2008), HLV hay nhất giải Ngoại hạng Anh (1998, 2002, 2004) và HLV của thập kỷ 2001-2010.

9 5

 HLV Arsene Wenger chia tay Arsenal sau hơn 2 thập kỷ gắn bó.

>>> Đọc thêm: Bóng đá Việt Nam 2018 đại thành công cùng HLV Park Hang Seo

Hoàng Minh
Bình luận
vtcnews.vn