Bóng đá thế giới 2010: Năm của Ronaldo và Messi

Thể thaoThứ Hai, 27/12/2010 07:52:00 +07:00

(VTC News) - Với thành tích ghi bàn ấn tượng, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi chính là hai tiền đạo xuất sắc nhất trong năm 2010.

(VTC News) - Với thành tích ghi bàn ấn tượng, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi chính là hai tiền đạo xuất sắc nhất trong năm 2010.

Cuộc so kè giữa C.Ronaldo và L.Messi có lẽ còn lâu mới có hồi kết khi bộ đôi này đang thể hiện một phong độ thi đấu vô cùng ấn tượng trong màu áo CLB. Trong cuộc đua tranh giành danh hiệu Pichichi ở mùa giải này, CR7 đang tạm hơn M10 một lần sút tung lưới đối phương (18/17).

Ronaldo - Messi, bộ đôi cầu thủ của những con số kỷ lục.

Tuy nhiên, nếu tính tổng số bàn thắng trong năm 2010 thì tiền đạo người Argentina nhỉnh hơn khi ghi tới 58 bàn thắng sau 54 lần ra sân, trong khi con số này của cầu thủ người Bồ là 46 bàn/48 trận. Tổng cộng, bộ đôi ấy đã 104 lượt xé toang mành lưới đối phương, con số mà không cặp tiền đạo nào trên thế giới có thể vươn đến trong năm 2010.

Còn nếu tính riêng đến thời điểm này của mùa giải 2010/11 thì trên tất cả các mặt trận, Messi đã 27 lần lập công trong 24 trận đã đấu. Trung bình “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” năm 2009 ghi được 1,12 bàn/trận. Không kém đối thủ quá nhiều, tiền vệ  người Bồ Đào Nha cũng đã lập công tổng cộng 26 lần/25 trận. Trung bình, “Cầu thủ đắt giá nhất thế giới” ghi 1,04 bàn/trận, qua đó vượt mặt các huyền thoại như Di Stefano, Raul và Hugo Sanchez để trở thành cầu thủ có hiệu suất ghi bàn tốt nhất trong lịch sử của Real.

Không chỉ tự mình ghi bàn, giúp đội nhà giành chiến thắng, Ronaldo và Messi còn kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công. Đến thời điểm này của mùa giải 2010/11, “El Pulga” đã tung ra 12 đường chuyền thành bàn, còn con số này của C. Ronaldo là 8.

Mùa giải mới đi được nửa chặng đường, và chắc chắn những con số kỷ lục của Messi và Ronaldo chắc chắn sẽ vẫn chưa dừng lại ở đây…

Tam Nông

Bình luận
vtcnews.vn