Thomas Muller chống phân biệt chủng tộc: Hãy nhìn sang người khác để sẻ chia

BundesligaThứ Tư, 03/06/2020 18:52:20 +07:00
(VTC News) -

Tiền đạo nổi tiếng tuyển Đức Thomas Muller hưởng ứng phong trào chống phân biệt chủng tộc "Black Live Matter", đề cao vai trò kết nối xã hội của thể thao.

Video: Thomas Muller giao lưu trực tuyến với VTC News và báo chí châu Á

Sau Robert Lewandowski, đến lượt Thomas Muller giao lưu trực tuyến với đại diện 10 đơn vị truyền thông châu Á, trong đó có VTC News. Ngôi sao của Bayern Munich chia sẻ về tình hình bóng đá sau đại dịch COVID-19 cũng như những câu chuyện của anh sau nhiều năm gắn bó với đội chủ sân Allianz Arena.

- Anh và nhiều cầu thủ đã hưởng ứng phong trào "Black Live Matter". Bóng đá và thể thao có vai trò gì trong việc chống nạn phân biệt chủng tộc?

Thể thao luôn là chia sẻ sức mạnh trong việc kết nối cộng đồng. Có rất nhiều kiểu người khác nhau trong thể thao, không chỉ chuyện màu da, như trong bóng đá có những người gầy như tôi, những cầu thủ khác to lớn và khỏe hơn. Bạn trông thế nào hay nói ngôn ngữ gì không quan trọng.

Thể thao có sức mạnh mang mọi người lại gần nhau. Chúng ta đang cố gắng để chung sống trong một thế giới hòa bình. Chúng ta nhìn cuộc đời qua đôi mắt của chính mình nhưng nhiều lúc cũng phải nhìn sang người khác nữa để chia sẻ với nhau. Thể thao là vậy.

- Anh tự gọi mình là "raumdeuter" (truyền thông Việt Nam dịch là "kẻ cắp không gian"). Nó bắt nguồn từ đâu vậy?

Có lẽ khoảng năm 2011, có người hỏi tôi về kỹ năng chơi bóng. Tôi đã cố giải thích rằng điểm mạnh của tôi chắc là khi không có bóng. Bayern khi đó có chân chuyền thượng hạng là Bastian Schweinsteiger, rồi cả cặp đôi trứ danh Robbery (Robben và Ribery) nữa. Họ giữ bóng nhiều và cần một người tấn công vào khoảng trống để tận dụng những pha đi bóng, chuyền bóng của họ.

Tôi muốn giải thích cho anh ta rằng khả năng của tôi là tìm ra khoảng trống vào đúng thời điểm, hay "kẻ cắp không gian". Kể từ đó tôi đã gắn liền với biệt danh này. Kỹ năng chơi bóng của tôi cũng rất tốt đấy, nhưng khả năng di chuyển, chọn thời điểm mới là điểm mạnh nhất.

- Nếu được chọn, anh thích chơi bóng cùng Messi hay Ronaldo hơn?

Có lẽ mấy năm trước thì tôi thích đá cùng Messi vì ban đầu tôi là kiểu tiền đạo nhận bóng và ghi bàn. Bây giờ tôi kiến tạo nhiều hơn nên tôi cần kiểu Ronaldo hơn. Nhưng ở Bayern chúng tôi có Robert Lewan-goals-ki. Tôi nghĩ bây giờ anh ấy là lựa chọn tốt hơn Ronaldo.

Thomas Muller chống phân biệt chủng tộc: Hãy nhìn sang người khác để sẻ chia - 1

Muller từng đánh bại cả Messi và Ronaldo ở World Cup.

Tôi đã đấu với cả hai rồi, có thắng có thua. Họ là những cầu thủ đặc biệt. Họ không giống như những cầu thủ xuất sắc khác. Họ ở một tầm cao hơn. Họ luôn vượt qua giới hạn. Suốt 10 năm qua họ ghi 50 bàn mỗi mùa và điều đó thật điên rồ.

Phải ngả mũ trước họ, nhưng trên đường vô địch World Cup, đội tuyển Đức đã đánh bại đội bóng của cả hai người. Vậy nên bất cứ cầu thủ nào cũng cần đến cả tập thể. Đó là lý do chúng ta yêu bóng đá.

- Điều gì giúp anh gắn bó với Bayern Munich lâu đến vậy?

Câu hỏi hay đấy. Trước tiên bạn phải có khả năng, có ý chí và quyết tâm cống hiến tốt nhất trên sân. Nếu không thì làm sao ở lại một đội bóng như Bayern Munich lâu đến vậy được. Bạn luôn phải thể hiện, đó là điều quan trọng nhất. Đội bóng chỉ ký hợp đồng với cầu thủ có thể giúp CLB đạt mục tiêu.

- Đã bao giờ anh nghĩ đến việc sẽ đầu quân cho một CLB khác?

Lần duy nhất tôi suy nghĩ nghiêm túc đến việc ra đi là chuyển đến Manchester United năm 2015. Điều đó đã được công khai, nhưng tôi đã ký hợp đồng mới lúc đó Bayern nói sẽ không bán tôi. Tôi vui mừng vì Bayern làm như vậy.

Thomas Muller chống phân biệt chủng tộc: Hãy nhìn sang người khác để sẻ chia - 2

Muller từng là mục tiêu chuyển nhượng của Manchester United.

- Anh có thể chia sẻ những khó khăn mà đội bóng phải đối mặt khi bóng đá trở lại?

Khó khăn lớn nhất rõ ràng là không có khán giả. Chẳng có phản ứng nào từ các cổ động viên cho trọng tài, cho chúng tôi, cho những màn ăn mừng sau khi ghi bàn. Cũng có những thay đổi khác trong lịch trình trước trận đấu. Mọi thứ giống như những giải bóng đá nghiệp dư vậy. Cầu thủ ra sân rồi trọng tài thổi còi và đá.

Điều đó vẫn ổn nhưng đá không có khán giả thì là cảm giác rất lạ. Chúng tôi đã quen với cảm giác đá ở Allianz Arena trước 70 nghìn người cổ vũ. Bây giờ điểm tích cực duy nhất là chúng tôi có thể nghe thấy nhau rõ hơn. Đây không phải tình hình chúng tôi mong muốn nhưng vẫn tốt hơn là không có bóng đá.

- Khi Champions League trở lại, Bundesliga đã kết thúc mùa giải rồi. Anh nghĩ điều đó có lợi cho Bayern Munich không?

Tôi nghĩ quãng nghỉ không có lợi cho chúng tôi lắm. Chúng tôi đang vào nhịp, động cơ đã được tiếp đầy nhiên liệu. Nếu chúng tôi nghỉ tới 10 ngày hay 1 tuần vào giữa tháng 7 rồi sau đó bắt đầu lại thì đó có lẽ không phải sự chuẩn bị tốt nhất.

Bây giờ chúng tôi chưa thi đấu nên không thể phàn nàn gì cả. Chúng tôi phải kiểm soát tình hình. Nếu muốn giành chiến thắng thì phải kiểm soát tình hình tốt nhất. Không có vấn đề gì cả, nhưng tôi nghĩ kỳ nghỉ không có lợi nhiều lắm.

Thomas Muller chống phân biệt chủng tộc: Hãy nhìn sang người khác để sẻ chia - 3

Thomas Muller là ngôi sao sáng giá của Bayern Munich.

- Anh và các đồng đội e ngại đối thủ nào nhất?

Slogan của Bayern Munich là Mia San Mia, có nghĩa là chúng tôi không e sợ điều gì cả. Chúng tôi tin vào sức mạnh của mình. Chúng tôi đang có phong độ tốt. Tôi nghĩ bất cứ đối thủ nào muốn đến Allianz Arena đối đầu với chúng tôi cũng được đón tiếp. Nhưng tất nhiên ở Champions League luôn có những đối thủ khó đánh bại. Barcelona chẳng hạn.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn