Cầu thủ CLB Đức không nhận lương để hỗ trợ đội bóng

BundesligaThứ Sáu, 20/03/2020 15:47:09 +07:00
(VTC News) -

Các cầu thủ Borussia Monchengladbach không nhận lương trong quãng thời gian Bundesliga tạm nghỉ để giúp đội nhà giảm gánh nặng tài chính.

Dịch Covid-19 càn quét ở châu Âu khiến Bundesliga và hàng loạt giải lớn bị hoãn lại. Không thể thi đấu, các CLB gặp tổn thất lớn về tài chính, hình ảnh. Quãng thời gian không bóng đá có thể đánh gục sức chịu đựng và khiến các đội nhỏ rơi vào cuộc khủng hoảng về mặt tiền bạc.

Ở Đức, các cầu thủ Borussia Monchengladbach đã có hành động đẹp để hỗ trợ đội nhà vượt qua khó khăn. Theo Giám đốc thể thao Max Eberl, các cầu thủ chủ động yêu cầu không nhận lương để giúp đội bóng có thêm kinh phí hoạt động và trang trải tiền lương cho những nhân viên khác.

Cầu thủ CLB Đức không nhận lương để hỗ trợ đội bóng - 1

Cầu thủ Monchengladbach chủ động xin không nhận lương. 

"Tôi tự hào về các chàng trai của đội. Đây là tín hiệu cho thấy chúng ta luôn đứng cạnh nhau, trong những khoảnh khắc tốt đẹp và cả khó khăn nhất của đội bóng. Họ muốn làm điều gì đó cho CLB và các CĐV, những người luôn ủng hộ đội bóng. Thành viên ban huấn luyện và ban lãnh đạo cũng sẽ tham gia cùng các cầu thủ", Eberl chia sẻ. 

Ngoài Monchengladbach, một CLB khác ở Đức là Hoffenheim cũng có ý tưởng gây quỹ để giúp đỡ các đội bóng nhỏ. Tỷ phú Dietmar Hopp, người từng bị các CĐV Bayern Munich xúc phạm vì thâu tóm phần lớn cổ phần ở Hoffenheim, đề ra ý tưởng chung tay đoàn kết vượt qua giai đoạn sóng gió hiện tại của Bundesliga.

"Vô số các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang đối diện với những vấn đề, khi rất nhiều người phải chịu những hạn chế và gánh nặng. Điều đó cũng đúng trong bóng đá. Đây là lúc phải đoàn kết lại, và kẻ mạnh hỗ trợ, giúp đỡ kẻ yếu.

Tôi đồng cảm với ý tưởng gây quỹ ủng hộ để đối phó với vấn nạn này. Không nên có rào cản nào trong suy nghĩ. Ở Hoffenheim, chúng tôi đang làm việc hết sức để hiện thực hoá ý tưởng này", Hopp chia sẻ. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn