Mane chấn thương, Minamino lần đầu được 'hít thở' không khí Ngoại hạng Anh

Bóng đá AnhThứ Sáu, 24/01/2020 09:00:04 +07:00

Chiến thắng 2-1 của Liverpool trên sân Wolves không được trọn vẹn bởi chấn thương mà tiền đạo Sadio Mane.

Ở trận đấu trên sân Molineux, Sadio Mane chỉ thi đấu có 33 phút trước khi phải rời sân để nhường chỗ cho Takumi Minamino. Nhờ vậy, Minamino có lần đầu tiên ra mắt ở Ngoại hạng Anh. Trước đó, anh từng được HLV Juergen Klopp sử dụng tại FA Cup.

Mane chấn thương, Minamino lần đầu được 'hít thở' không khí Ngoại hạng Anh - 1

Sadio Mane chấn thương.

Hiện tại, phía Liverpool cũng chưa rõ Mane đã gặp vấn đề gì. Nhưng nhiều khả năng, anh gặp rắc rối với gân khoeo và không rõ có phải nghỉ thi đấu dài hạn hay không. Tuy vậy, các fan Liverpool hi vọng Mane không phải ngồi ngoài quá lâu.

Trường hợp xấu nhất thì đó sẽ là tổn thất nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng tới tham vọng vô địch Ngoại hạng Anh 2019/20 của Liverpool. Mane quan trọng với Liverpool như thế nào thì quá rõ ràng. Cho tới thời điểm này, anh đã ghi được 11 bàn và có 8 kiến tạo tại Premier League mùa này.

Trong buổi trả lời phỏng vấn gần đây, Mane thừa nhận anh và các đồng đội háo hức tái hiện thành công của mùa giải (giành Champions League) cũng như lên đỉnh ở Ngoại hạng Anh. Do đó, Mane sẵn sàng làm mọi thứ để có được điều đó.

Mane chấn thương, Minamino lần đầu được 'hít thở' không khí Ngoại hạng Anh - 2

CĐV Liverpool đều không muốn Mane phải ngồi ngoài quá lâu.

Chân sút người Senegal chia sẻ như sau: "Cho tới khi Liverpool thành công và tôi cũng thành công thì với bản thân tôi, tôi nghĩ mình cần phải hi sinh, cống hiến mọi thứ có thể cho CLB và chắc chắn đội bóng sẽ đáp lại thịnh tình của tôi.

Chắc chắc Liverpool muốn giành nhiều danh hiệu hơn nữa. Liverpool muốn tiếp tục vô địch Champions League, Ngoại hạng Anh... Tất nhiên chúng ta đều biết điều này không dễ dàng. Nhưng với những gì các bạn chứng kiến trong những năm gần đây, mọi thứ đều có thể. Liverpool chỉ cần làm tốt nhất những gì mình đang có và thủ đẩy bản thân trong mọi hoàn cảnh".

Hơn nữa chấn thương đúng vào giai đoạn Liverpool đang phải đối đầu với lịch thi đấu khá dày. 3 ngày sau cuộc chạm trán với Wolves, Liverpool sẽ gặp Shrewbury tại vòng 4 FA Cup và đến ngày 29/1, họ sẽ có trận đá bù với West Ham. Tới ngày 1/2, Liverpool sẽ tiếp đón Southampton trên sân nhà Anfield.

Với chiến thắng 2-1 trước Wolves, Liverpool tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh 2019/20 với 67 điểm còn Wolves xếp thứ 7 khi có 34 điểm. Do vậy, HLV Klopp chắc chắn sẽ có những điều chỉnh nhân sự để giúp các trụ cột có thêm thời gian nghỉ ngơi.

(Nguồn: Tạp chí Bóng đá)
Bình luận
vtcnews.vn