Lo COVID-19, sao Chelsea xin không tập cùng đồng đội

Bóng đá AnhThứ Năm, 21/05/2020 13:36:30 +07:00
(VTC News) -

Kante được HLV Lampard đồng ý cho tập tại nhà sau khi tiền vệ này lo ngại nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Các CLB Ngoại hạng Anh đã bắt đầu trở lại tập luyện từ tuần này để chuẩn bị cho sự trở lại của giải đấu, dự kiến vào ngày 12/6 tới. Toàn đội Chelsea đã có mặt tại khu tập huấn Cobham để thực hiện các bài tập cá nhân, tuy nhiên, tiền vệ N'Golo Kante đã xin phép vắng mặt.

Theo báo giới Anh, dù có kết quả xét nghiệm không nhiễm COVID-19, nhưng Kante vẫn xin HLV Frank Lampard được tập luyện tại nhà. Buổi tập vào thứ Ba vừa qua là lần đầu Kante tiếp xúc xã hội sau thời gian dài ở nhà.

Tình hình dịch bệnh đang có những bước khả quan, song Kante vẫn không yên tâm. Anh đề đạt nguyện vọng lên Lampard và được HLV cũng như toàn đội ủng hộ.

Lo COVID-19, sao Chelsea xin không tập cùng đồng đội  - 1

Kante được tập luyện tại nhà. 

Chelsea cho phép Kante tự tập tại nhà, đồng thời tiếp tục nỗ lực khử trùng sân bãi, tránh lây nhiễm COVID-19 trong khu tập luyện. Kante dính chấn thương từ trước khi giải đấu phải tạm hoãn do COVID-19. Quãng thời gian nghỉ dịch vô tình giúp tiền vệ người Pháp có thêm thời gian hồi phục chấn thương. 

Một trong những yếu tố cản trở giải đấu trở lại là hiểu biết của các chuyên gia, đội ngũ y tế tại các CLB về COVID-19 vẫn rất mù mờ. Theo cựu bác sĩ Eva Caneiro của Chelsea, giới cầu thủ có nhiều nguy cơ nhiễm COVID-19, còn nhận thức của ngành y về virus corona chủng mới vẫn chưa đủ để phòng tránh tuyệt đối.

Một số thông tin từ Văn phòng thống kê quốc gia Anh còn cho biết nam giới và nữ giới da đen có nguy cơ thiệt mạng do COVID-19 cao gấp đôi mặt bằng chung. 

Kante từng ngã quỵ trong phòng thay đồ ở sân Cobham vào tháng 3/2018 trước mặt đồng đội. Anh vắng mặt trong trận gặp Manchester City sau đó. Tuy nhiên, Kante được xác định không có vấn đề gì về tim mạch trong cuộc kiểm tra y tế sau đó. 

Lo COVID-19, sao Chelsea xin không tập cùng đồng đội  - 2

Kante dính chấn thương từ tháng 3. 

Ngoài Kante, Chelsea còn không có Callum Hudson-Odoi do tiền đạo này bị ốm. Hudson-Odoi từng nhiễm COVID-19 (đã khỏi), đồng thời đang vướng vào cáo buộc cưỡng bức.

Trong khi đó, tiền đạo Tammy Abraham lo lắng khi trở lại từ buổi tập do anh trai Anthony đang bị hen. Dù vậy, Abraham vẫn khẳng định ưu tiên hàng đầu là hoàn thành phần còn lại của mùa giải. 

Ngoại hạng Anh vừa phát hiện 6 trường hợp nhiễm bệnh ở các cầu thủ, nhân viên CLB đến từ 3 đội bóng, 2 trong số đó là Watford và Burnley. Các đội vẫn tập luyện bình thường, nhưng một số cầu thủ cảm thấy không yên tâm và chưa sẵn sàng trở lại thi đấu. 

Hồng Nam (Nguồn: Goal)
Bình luận
vtcnews.vn