Lấy virus corona làm trò đùa, sao Ngoại Hạng Anh phải xin lỗi CĐV Trung Quốc

Bóng đá AnhThứ Hai, 10/02/2020 10:29:55 +07:00
(VTC News) -

Tiền vệ Dele Alli của Tottenham phải công khai xin lỗi trên mạng xã hội Weibo vì trót đăng một đoạn video đùa cợt về virus corona.

Dele Alli nhận rất nhiều chỉ trích trên mạng xã hội khi đăng một video đùa cợt về đại dịch virus corona lên Snapchat vài ngày trước. Tiền vệ của Tottenham Hotspur quay hình ảnh anh đeo khẩu trang, sau đó hướng camera về một người châu Á ngồi gần đó kèm theo dòng chữ: "Corona gì đây".

Ngay sau đó, Alli lại đăng bức ảnh chụp một chai nước rửa tay với mô tả: "Những con virus này phải nhanh hơn nữa mới nhiễm được vào tôi". Hai bài đăng liên tiếp của cầu thủ người Anh bị không ít người coi là hành vi kỳ thị chủng tộc và bất lịch sự trong hoàn cảnh dịch bệnh virus corona hoành hành ở Trung Quốc và lây lan ra nhiều nước.

Lấy virus corona làm trò đùa, sao Ngoại Hạng Anh phải xin lỗi CĐV Trung Quốc - 1

Alli đăng video đùa cợt về virus corona lên mạng xã hội.

Trước làn sóng phản đối từ cộng đồng mạng, Alli phải xin lỗi các CĐV Trung Quốc trên mạng xã hội Weibo. 

"Tôi muốn xin lỗi vì đoạn video mới đăng trên Snapchat hôm trước. Nó chẳng vui vẻ gì. Tôi đã nhận ra điều đó ngay lập tức và gỡ nó xuống", cầu thủ của Tottenham nói.

"Tôi đã khiến bản thân mình và câu lạc bộ phải thất vọng. Tôi không hề muốn các bạn có ấn tượng xấu về mình như vậy. Đó không phải là chuyện mà tôi có thể lấy ra để đùa cợt. Xin gửi những lời yêu thương và cầu chúc cho tất cả mọi người ở Trung Quốc".

Lấy virus corona làm trò đùa, sao Ngoại Hạng Anh phải xin lỗi CĐV Trung Quốc - 2

Tiền vệ của Tottenham phải xin lỗi các CĐV Trung Quốc.

 

Đại dịch viêm phổi cấp do chủng virus mới 2019-nCoV bùng phát kéo theo hiện tượng kỳ thị chủng tộc đối với người châu Á, đặc biệt là những người đến từ các nước có người nhiễm bệnh như Trung Quốc. Điều này cũng xảy ra trong giới bóng đá, môn thể thao luôn nêu cao khẩu hiệu chống phân biệt chủng tộc.

CLB Vũ Hán Trác Nhĩ là một trong những ví dụ của việc bị kỳ thị trong giai đoạn dịch bệnh hoành hành. Không chỉ bị các CLB đối tác hủy trận đấu, đội bóng Trung Quốc còn phải đối mặt với sự soi mói và kỳ thị đối xử từ truyền thông và người địa phương khi đến Tây Ban Nha tập huấn. HLV trưởng của CLB Vũ Hán Trác Nhĩ phải lên tiếng kêu gọi sự thông cảm cho các cầu thủ.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn