Đại dịch Covid-19: Thêm huyền thoại Maldini và Dybala nhiễm bệnh

Bóng đá AnhChủ Nhật, 22/03/2020 06:49:00 +07:00
(VTC News) -

Huyền thoại Paolo Maldini của AC Milan và tiền đạo Paulo Dybala của Juventus là những cái tên mới nhất gia nhập danh sách nhiễm Covid-19.

Huyền thoại Paolo Maldini và con trai nhiễm virus corona 

Trang chủ AC Milan vừa xác nhận GIám đốc kỹ thuật Paolo Maldini cùng con trai Daniel Maldini đều có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-Cov-2.

Paolo tiếp xúc với người nhiễm virus corona và có các triệu chứng nhiễm bệnh trước khi đến bệnh viện kiểm tra, trong khi Daniel được xác định nhiễm virus trong quá trình tập luyện cùng đội một AC Milan. 

Đại dịch Covid-19: Thêm huyền thoại Maldini và Dybala nhiễm bệnh  - 1

Bố con nhà Maldini đều nhiễm bệnh. 

Thông tin từ phía Milan cho biết tình hình cả hai bố con nhà Maldini đều ổn định, đang được cách ly điều trị và tuân thủ nghiêm ngặt quy định của chính quyền để bảo vệ sức khỏe. 

Hiện Italy vẫn là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất châu Âu. 53.378 người tại đất nước hình chiếc ủng mắc bệnh, 4.825 người chết. Tâm dịch nằm ở vùng Lombardy - thủ phủ của thành phố Milan. 

Paulo Dybala mắc Covid-19

Paulo Dybala trở thành cầu thủ thứ ba tại Juventus nhiễm virus corona, sau Daniele Rugani và Blaise Matuidi. Thông tin nói trên được tiền đạo người Argentina xác nhận trên trang cá nhân. Bạn gái của Dybala cũng nhiễm bệnh, đang phải tự cách ly. Hiện sức khỏe Dybala ổn định. 

Serie A đang là giải đấu có nhiều cầu thủ nhiễm virus corona nhất với 11 cái tên. Sampdoria là đội góp nhiều gương mặt nhất với 5 cầu thủ, gồm Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina và Morten Thorsby. 

Dịch Covid-19 khiến bóng đá Italy tạm ngưng đến hết tháng 3. Với tình hình dịch bệnh hiện tại, rất khó để Serie A trở lại trong một vài tháng nữa.

Đại dịch Covid-19: Thêm huyền thoại Maldini và Dybala nhiễm bệnh  - 2

Dybala là cầu thủ Juventus thứ ba nhiễm virus corona. 

Các cầu thủ, CLB tích cực ủng hộ chống Covid-19

Hai đội bóng thành Manchester là Manchester United cùng Manchester City vừa quyên góp 100.000 bảng Anh cho các ngân hàng thực phẩm địa phương để ủng hộ cuộc chiến chống Covid-19.

Một đội bóng Anh khác là Chelsea trưng dụng khách sạn Thiên niên kỷ để làm nơi ở cho các nhân viên y tế tại phía Bắc và Tây London. Mọi chi phí sẽ do ông chủ Roman Abramovich chi trả. Tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern Munich cũng ủng hộ 1 triệu euro cho cuộc chiến chống dịch. 

Đại dịch Covid-19: Thêm huyền thoại Maldini và Dybala nhiễm bệnh  - 3

Khách sạn Thiên niên kỷ của Chelsea.

Một số cầu thủ cũng góp sức cùng CLB để giảm thiểu khó khăn. Tại Đức, các cầu thủ của Borussia Monchengladbach đồng loạt yêu cầu không nhận lương, giúp đội bóng dồn tiền chi trả cho các nhân viên.

Các CLB vừa và nhỏ thì chật vật sinh tồn trong mùa đại dịch. CLB Aldershot Town (Anh) hay Hearts (Scotland) phải cắt giảm lương, thưởng của cầu thủ để trang trải kinh phí hoạt động. Theo dự báo, gần 2 tháng nghỉ thi đấu sẽ khiến các đội Anh thiệt hại hàng chục triệu bảng Anh. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn