Bong bóng vàng chưa nổ, bong bóng ngọc bích đã xì hơi

Kinh tếThứ Tư, 15/08/2012 07:21:00 +07:00

(VTC News) - Khủng hoảng đã đẩy giá kim loại quý tăng tới mức không tưởng. Trong khi người ta chờ đợi bong bóng vàng nổ thì bong bóng ngọc bích có dấu hiệu vỡ.

(VTC News) - Khủng hoảng đã đẩy giá kim loại quý tăng tới mức không tưởng. Trong khi người ta chờ đợi bong bóng vàng nổ thì bong bóng ngọc bích có dấu hiệu xì hơi.

Trước đây, tại Cô Minh Jade and Jewelry Mall, đám đông thường xuyên tập trung để mua sắm vòng đeo tay bằng ngọc bích, dây chuyền, nhẫn và đồ trang trí. Nhưng hiện tại, hiện tượng đó không còn. Dòng người đang hối hả ra đi.

Bong bóng ngọc bích ở tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc đang bùng nổ sau hơn một thập kỷ tiền nóng bị rút ra khỏi hệ thống ngân hàng.

 

Theo văn hóa truyền thống Trung Quốc, ngọc bích mang lại hạnh phúc và may mắn cho chủ sở hữu và xua đuổi tà ác.

Li Jinsuo, chủ cửa hàng ngọc bích trong trung tâm mua sắm này đã hoạt động suốt  12 năm qua, cho biết năm nay, doanh số bán hàng của ông giảm ít nhất 30% so với năm ngoái.

Trong thập kỷ vừa qua, phụ kiện và đồ trang trí bằng ngọc bích của Li bán rất chạy. Điều đó khiến ông lạc quan tới mức thường xuyên bán cổ phiếu để đầu tư cho sản phẩm ngọc bích. Nhưng từ đầu năm đến nay, giá sản phẩm ngọc cấp thấp và trung bình đã 20% tới 30%, mặc dù giá ngọc bích cao cấp vẫn ổn định.

"Thị trường ngọc bích xuống dốc là một sự phản ánh của sự tăng trưởng chậm lại của kinh tế Trung Quốc và thế giới", ông Li Lianju, phó giám đốc bộ phận đất đai và các nguồn lực của chính quyền tỉnh Vân Nam cho biết.

 

"Sẽ là rất bình thương khi thị trường ngọc bích bắt đầu điều chỉnh và trở nên hợp lý sau một cơn sốt kéo dài nhiều năm", ông nói thêm.

"Bắt đầu từ năm 2005, giá ngọc bích tăng vọt. Giá ngọc lục bảo tăng gần 5 lần trong khoảng thời gian 2005-2011.. Lượng giao dịch ngọc ở Vân Nam nhảy vọt từ dưới 20 tỷ nhân dân tệ trong năm 2005 lên hơn 30 tỷ nhân dân tệ trong năm 2011," Li Lianju tiết lộ.

Việc tăng giá của ngọc bích đã thu hút dòng tiền nóng từ khắp các nẻo đường Trung Quốc. Tài khoản thị trường ngọc Vân Nam chiếm 70% tổng số của cả đất nước.

"Vòng tay ngọc lục bảo cao cấp có giá 100.000 nhân dân tệ trong năm 2005, nhưng đã vọt lên 500.000 nhân dân tệ trong năm 2010. Bạn có thể tưởng tượng bong bóng khổng lồ như thế nào.", Li Lianju phân tích.

Nhiều người mua và các nhà sưu tập tin rằng ngọc bích độc nhất vô nhị vì người Trung Quốc luôn có tâm lý: "Vàng có thể có một mức giá nhưng không phải là ngọc bích, người ta có xu hướng sưu tập ngọc bích thay vàng”.
 
Tuy nhiên, hiện tại, dòng người chạy khỏi ngọc bích đang ngày càng lớn. Li Lianju tin rằng giá ngọc bích sẽ giảm khoảng 10% một năm trong ba năm tới.

Khánh Hạ

Bình luận
vtcnews.vn