Bốn 'vương miện' gây chao đảo showbiz Việt

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 18/06/2014 03:12:00 +07:00

Những lùm xùm xung quanh chiếc vương miện cao quý khiến các hoa hậu mất điểm trầm trọng và làng giải trí Việt phải chao đảo.

Những lùm xùm xung quanh chiếc vương miện cao quý khiến các hoa hậu mất điểm trầm trọng và làng giải trí Việt phải chao đảo.

Hoa hậu Triệu Thị Hà viết đơn trả vương miện

Mặc dù đã đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam được gần bốn năm nhưng Triệu Thị Hà gần như lặn mất tăm khỏi làng giải trí.

Ngỡ tưởng cái tên Triệu Thị Hà đã chìm hẳn vào quên lãng nhưng cô đã trở lại và có phần… 'lợi hại' hơn xưa. Khi lá đơn xin trả danh hiệu và vương miện lộ ra trong những ngày gần đây thì cô nàng bỗng dưng nổi bần bật trên mọi phương tiện báo đài.
Triệu Thị Hà
Triệu Thị Hà đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011 
Theo như những gì viết trong đơn, Triệu Thị Hà xin trả vương miện vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, sự thật lại nằm ở sự bất đồng ngầm giữa cô với phía ban tổ chức, công ty Ciat mà tiến sỹ Kim Hồng lãnh đạo.

Quan điểm của hai bên hoàn toàn đối nghịch, tự tố tụng, vạch mặt nhau trên báo chí. Trong khi Triệu Thị Hà cho rằng mình quá bị lệ thuộc vào sự sắp xếp hoạt động theo hợp đồng kí từ khi đăng quang thì bà Kim Hồng lại cho rằng cô này mải lo yêu đương, vô tâm và thiếu ý thức khi vẫn còn trong giai đoạn đương kim hoa hậu.

Theo bà Hồng, Triệu Thị Hà rất chểnh mảng với các hoạt động trong khuôn khổ Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2013 và đối với bà thì việc tước vương miện đối với Triệu Thị Hà là hoàn toàn đúng.
Triệu Thị Hà
Lá đơn gây bão của Triệu Thị Hà 
Trong khi cựu hoa hậu dân tộc này ngỏ ý muốn rút đơn để bảo toàn vương miện thì sự việc đã đi đến một mức quan trọng khác. Lần lượt Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban dân tộc đều tán thành việc ban tổ chức tước vương miện và danh hiệu của Triệu Thị Hà.

Mới đây, trong công văn gửi công ty CIAT- ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam chiều ngày 10/6, thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết luận: 'Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, chưa quy định về việc thu hồi danh hiệu Hoa hậu'. Sau 'bão scandal', tên tuổi của Triệu Thị Hà trở nên nổi bần bật. Cô khá đắt show và thậm chí được trả tới 2000 USD cho một sự kiện.

Hoa hậu Diễm Hương và hành vi thi thố gian dối

Năm 2012, Diễm Hương chính thức trở thành gương mặt đại diện cho nhan sắc Việt chinh chiến tại Hoa hậu hoàn vũ. Cô là người đẹp Châu Á được các chuyên trang sắc đẹp uy tín như Missosology, Global Beauties…  đánh giá rất cao.

Dù trắng tay ra về nhưng Diễm Hương đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong mắt người Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế. Báo chí Việt ca ngợi cô là một trong những gương mặt Việt tốt nhất từng xuất hiện tại cuộc thi này.
Diễm Hương
Diễm Hương trên đấu trường Hoa hậu hoàn vũ 2012 
Vào một ngày đẹp trời, thông tin Diễm Hương từng kết hôn trước khi dự thi Hoa hậu hoàn Vũ 2012 rò rỉ khiến công chúng không tránh khỏi hoang mang. Trong khi Hoa hậu chọn giải pháp im lặng thì thông tin xác nhận chính thức về sự việc đã được các cơ quan chức năng đưa ra khiến công chúng 'té ngửa'.

Theo đó thì Diễm Hương đã kết hôn năm 2011 với một đại gia có tiếng. Như vậy cô đã rất tài tình giả mạo 'gái zin', qua mặt cơ quan chức năng trong nước để dự thi quốc tế trong khi quy định của tổ chức Hoa hậu hoàn vũ là không chấp nhận thí sinh đã lập gia đình và có con.

Ngay lập tức Diễm Hương phải lĩnh án cấm diễn toàn quốc, nhận sự chỉ trích vô cùng gay gắt từ phía công chúng. Cô cũng bị hủy vai diễn trong bộ phim Mỹ nhân Sài Gòn. Chiếc vương miện trên đầu cô cũng phải đối mặt với nguy cơ bị gỡ bỏ bất cứ lúc nào.
Diễm Hương
Diễm Hương đang tích cực xây dựng lại hình ảnh đẹp 
Rất may cho Diễm Hương là do một số quy định, luật lệ của Việt Nam còn lộ nhiều kẽ hở nên cô không những được gỡ án cấm diễn mà còn bảo toàn được vương miện hoa hậu.

Tuy nhiên đây là một bài học đạo đức rất đắt giá cho người đẹp. Cô đã nhận lỗi chân thành và hiện đang rất tích cực thay đổi bản thân để lấy lại hình ảnh đẹp trong mắt công chúng.

Hoa hậu Mai Phương Thúy và bộ ảnh áo dài phản cảm

Từng là một hoa hậu có hình ảnh đẹp nhất nhì làng giải trí với ngoại hình sáng sủa và mức độ làm từ thiện dày đặc nhưng trong khoảng bốn, năm năm trở lại đây không hiểu sao Mai Phương Thúy lại liên tiếp dính phải scandal.

So với các hoa hậu Việt thì lượng scandal của cô được xếp vào top cao nhất với hoàng loạt vụ việc đình đám vô cùng mất điểm như: vô lễ với người lớn tuổi, cãi cọ trên đường, ăn mặc phản cảm đi từ thiện, phẫu thuật thẩm mỹ quá đà…
Mai Phương Thuý
Mai Phương Thúy dính phải rất nhiều scandal trong những năm gần đây  
Tuy nhiên ồn ào nhất phải nói đến scandal bắt nguồn từ bộ ảnh Áo dài khoe nét xuân thì của Mai Phương Thúy. Trong tà áo dài mỏng tang, xuyên thấu, Mai Phương Thúy đã khoe trọn cơ thể mướt mát, nóng bỏng tràn trề xuân sắc của mình.

Tuy nhiên độ hở của chiếc áo dài này cùng tư thế chụp ảnh được cho là phản cảm của cô đã bị ném đá không tiếc tay. Số đông công chúng cho rằng bộ ảnh rất dung tục, phản cảm và vô cùng phẫn nộ khi không hiểu sao một hoa hậu vốn có học vấn cao lại làm chuyện như vậy.

Sự phản ứng gay gắt lên đến tột cùng khi đông đảo cư dân mạng kêu gọi các cơ quan chức năng tước vương miện của Mai Phương Thúy. Dù thực chất thì Mai Phương Thúy không có mục đích xấu xa gì và chính cô cũng không lường trước được hậu quả như vậy.
Mai Phương Thuý
Bộ áo dài được cho là phản cảm của hoa hậu 
Trong 'cơn bão' này, Mai Phương Thúy cảm thấy bế tắc, kiệt quệ sức lực và hạn chế xuất hiện trước truyền thông. Sau vụ việc, hoa hậu đã tỏ ra chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều.

Câu chuyện của cô quả thực là một bài học sâu sắc cho lớp người đẹp trẻ hiện đại rằng dù có làm gì nhưng cũng không được đánh mất đi thuần phong mỹ tục đẹp của dân tộc.

Hoa hậu Thùy Dung và lùm xùm học vấn

Nếu scandal này không xảy ra thì có lẽ màn đăng quang của Thùy Dung đã được xếp vào một trong những khoảnh khắc đăng quang đẹp nhất trong các kỳ thi Hoa hậu Việt Nam. Bởi lẽ Thùy Dung không chỉ sở hữu một vẻ đẹp chuẩn mực Á Đông, đúng nét của một hoa hậu mà còn thể hiện được chiều sâu tâm hồn trong phần thi ứng xử khá hoàn hảo.

Tuy nhiên chỉ sau vài ngày đăng quang câu chuyện học vấn của cô được dấy lên mạnh mẽ khiến giới showbiz trở nên tưng bừng như chưa từng có trước đó.
Thuỳ Dung
Vẻ đẹp Á Đông đằm thắm của Thùy Dung 
Vài ngày sau khi đăng quang hoa hậu, báo chí Việt Nam và dư luận xôn xao về thông tin Thùy Dung chưa tốt nghiệp trung học phổ thông, do nghỉ học từ giữa năm lớp 12. Thông tin này được hiệu trưởng trường Quang Trung, nơi cô đã theo học năm lớp 12 khẳng định và thanh tra của Sở giáo dục Đà Nẵng xác nhận.

Tuy vậy, bảng điểm năm lớp 12 của hoa hậu vẫn rất đầy đủ dấy lên nghi án đây là học bạ giả mạo. Câu chuyện diễn biến ngày càng phức tạp và Thùy Dung đã phải chịu rất nhiều điều tiếng không hay từ phía dư luận, mất tinh thần trong một khoảng thời gian dài trước nguy cơ bị tước vương miện.
Thuỳ Dung
Học bạ tai tiếng của hoa hậu Thùy Dung 
Ông Dương Xuân Nam, trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, cho biết: 'Hội đồng chỉ đạo và ban tổ chức quốc gia đã họp và kết luận thí sinh Trần Thị Thùy Dung không vi phạm quy chế'.
 
Ông Nam cho biết, thể lệ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 chỉ yêu cầu thí sinh 'có trình độ học vấn PTTH' trở lên chứ không yêu cầu 'có trình độ tốt nghiệp PTTH'.

Cũng theo ông Nam, quy chế này giống với các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam kể từ năm 2002 trở về trước, được bỏ đi cụm từ 'tốt nghiệp' để mở rộng cơ hội cho những người đẹp triển vọng từ 18 tuổi trở lên.

Và ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2008 đã bỏ phiếu giữ vương miện cho người đẹp Đà Nẵng. Năm học 2008-2009, Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung đã trở lại trường để hoàn thành nốt bậc học PTTH.

Theo 2Sao
Bình luận
vtcnews.vn