Bốn sao trẻ HAGL tới Arsenal: Mật lệnh từ bầu Đức

Thể thaoThứ Tư, 12/12/2012 07:14:00 +07:00

Để giữ sự tập trung cho bốn cầu thủ trẻ của lò đào tạo HAGL Arsenal JMG vừa được Arsenal gọi sang Anh thử việc, HA.GL đã có “biện pháp mạnh”.

Để giữ sự tập trung cho bốn cầu thủ trẻ của lò đào tạo HAGL Arsenal JMG vừa được Arsenal gọi sang Anh thử việc, HA.GL đã có “biện pháp mạnh”.

Mật lệnh từ phố núi

Chuyến sang Anh lần 2 của 4 gương mặt trẻ Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, Đông Triều được dư luận coi là một sự kiện đặc biệt. Đây là điều dễ hiểu bởi xưa nay, bóng đá Việt Nam chưa từng có cầu thủ nào được một CLB danh tiếng tại châu Âu mời đích danh sang thử việc, dù chỉ ở đội trẻ. Vì vậy, các thông tin liên quan tới 4 cầu thủ kể trên xuất hiện ồ ạt và dường như, họ đã trở thành những ngôi sao.

Bốn sao mai của học viện HAGL Arsenal JMG

Từ khi bầu Đức thành lập Học viện HAGL Arsenal JMG, ông đã bằng mọi cách “che giấu” các mầm non của mình với hy vọng giúp họ tránh xa sự quan tâm của báo chí. Thậm chí, có những thời điểm người ta dường như quên mất rằng có một học viện mang tên HAGL Arsenal JMG. Bầu Đức làm vậy là để những cầu thủ trẻ mà ông ngày đêm chăm bẵm không mắc phải những căn bệnh vốn đang nhan nhản tồn tại đối với các ngôi sao bóng đá.

Do vậy, việc Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, Đông Triều đang nổi lên như những thần tượng khi “lọt vào mắt xanh” của Arsenal là điều mà HAGL không hề muốn xảy ra. Mới ở tuổi 17, việc trở thành ngôi sao hoặc chỉ đơn giản là được coi như một ngôi sao cũng đe dọa chặn đứng đà phát triển của các cầu thủ trẻ.

Chính vì thế, một “mật lệnh” được đội bóng phố Núi phát ra trước ngày 4 cầu thủ này lên đường. Đó là: “Không được tự ý trả lời giới truyền thông. Tập trung vào chuyên môn, những chuyện khác đã có người “ở nhà” lo liệu!”.

Đừng để HAGL mang tiếng

Kể từ khi tới London, các cầu thủ trẻ thường xuyên bị “làm phiền” mỗi khi đăng nhập vào Facebook cá nhân bởi những tin nhắn đề nghị phỏng vấn của giới báo chí. Tuy nhiên, “quân lệnh như sơn” nên họ đành phải từ chối. Công Phượng cho biết: “Nếu muốn tìm hiểu về thông tin thì chỉ cần liên hệ với CLB HAGL. Chúng tôi không được phép trả lời”.

Các cầu thủ Việt Nam trong một buổi tập tại đội U18 Arsenal

Nhiệm vụ duy nhất dành cho các cầu thủ lúc này chỉ là nỗ lực tập luyện, cố gắng chứng tỏ năng lực bản thân để đạt kết quả tốt nhất trong đợt sát hạch của đội U18 Arsenal. Mỗi ngày, kết quả tập luyện của Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, Đông Triều đều được ban huấn luyện U18 Arsenal tổng hợp và thông báo lại cho học viện HAGL Arsenal JMG.

Ông Nguyễn Tấn Anh - Trưởng đoàn CLB HA.GL khẳng định: “Thời gian qua, báo chí nhắc đến các cầu thủ trẻ quá nhiều. Bầu Đức yêu cầu chúng tôi tìm cách chấm dứt tình trạng này. Các em vẫn còn trẻ, bị phân tâm thì sẽ không thể tập luyện hiệu quả. Nếu bị chê khi ở Arsenal vì điều này, cầu thủ trẻ bị thiệt thòi mà HA.GL cũng sẽ bị mang tiếng với đối tác!”.

 Đông Triều ở London

Dù để 4 cầu thủ trẻ “tự thân vận động” nhưng HA.GL vẫn liên lạc với các em từng ngày để nắm bắt tình hình tại Anh. Một kênh thông tin khác cũng được thiết lập với CLB Arsenal để đội bóng phố Núi nắm được kết quả tập luyện cũng như đánh giá của các HLV về từng cá nhân.

Trước Giáng sinh, kết quả tập luyện sẽ được tổng hợp để đội U18 Arsenal quyết định xem có ký hợp đồng với các cầu thủ Việt Nam trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông hay không.

Theo Bongda

Bình luận
vtcnews.vn