Bốn rắc rối phụ nữ không thể bỏ qua

Sức khỏeChủ Nhật, 26/08/2012 06:49:00 +07:00

(VTCNews) - Đau rát khi đi đại tiện, xuất hiện nhiều mồ hôi khiến cơ thể có mùi khó chịu hoặc “vùng cấm’ có mùi lạ là những rắc rối không dễ thổ lộ.

(VTCNews) - Đau rát khi đi đại tiện, xuất hiện nhiều mồ hôi khiến cơ thể có mùi khó chịu hoặc “vùng cấm’ có mùi lạ là những rắc rối không dễ thổ lộ của chị em phụ nữ. Hãy lắng nghe lời khuyên của các chuyên gia để “gỡ rối” trong những trường hợp này.
Đau rát khi đi đại tiện
Táo bón lâu ngày hoặc phụ nữ đã từng sinh nở rất dễ có nguy cơ mắc chứng bệnh trĩ, đây chính là lý do khiến cho việc “đầu ra” gặp khó khăn.
 

Chưa dừng lại ở đó, thói quen lười vận động, ăn uống thiếu chất xơ, không có thói quen uống nước chính là nguyên nhân làm cho phụ nữ đặc biệt là chị em làm việc nơi công sở dễ gặp phải rắc rối này.
Cách khắc phục hiệu quả vấn đề là hãy chăm chỉ luyện tập đều đặn, không ngồi quá nhiều, tăng cường rau xanh và trái cây trong chế độ ăn uống và cuối cùng đừng quên uống đủ lượng nước cơ thể cần.

Phụ nữ mắc bệnh trĩ không nên tự ý điều trị mà cần đến bệnh viện để được thăm khám cẩn thận trước khi có hướng điều trị.
Xuất hiện quá nhiều mồ hôi
Mồ hôi tiết ra nhiều sẽ kèm theo hệ lụy gây nên mùi khó chịu cho cơ thể, tuyến mồ hôi thường tập trung nhiều ở vùng nách cũng như gan bàn tay, vì thế đây là hai vùng thường đào thải ra nhiều mồ hôi nhất.
Đặc biệt trong những ngày mùa hè, cơ thể càng tiết ra nhiều mồ hôi hơn và “mùi hương” càng khó chịu hơn rất nhiều. Lý do chính là do tuyến mồ hôi hoạt động quá mãnh liệt.
Có nhiều cách để cải thiện tình trạng này, ví như sau mỗi lần tắm dùng chanh xát vào nách, dùng chất khử mùi, dùng bột ngô thoa lên nách sau khi tắm để tăng khả năng thấm hút mồ hôi.
Khi chọn mua quần áo cần chọn loại có chất liệu thấm hút hiệu quả. Trong trường hợp bạn đã thử nhiều cách nhưng dấu hiệu tiến triển chậm hãy đến gặp bác sĩ để được tư vấn liệu pháp điều trị y học hiệu quả.
“Vùng kín” có mùi khó chịu
Đây là điều khiến phụ nữ mặc cảm và e ngại về bản thân mình nhất. Bạn cũng không nên xem thường hiện tượng này vì rất có thể bạn đang mắc một chứng bệnh viêm nhiễm âm đạo. 
Để điều trị hiệu quả và lấy lại tự tin cho “cô bé” nói riêng, cho chủ nhân nói chung bạn cần được bác sĩ thăm khám và kê đơn điều trị.
Thật sai lầm khi dùng xà bông, sữa tắm, nước hoa với “cô bé”, bởi nhất thời bạn có thể thấy “vùng kín” đỡ mùi khó chịu hơn nhưng về lâu dài điều này chính là ẩn họa khôn lường với “cô bé”, khiến cho âm đạo bị viễm nhiễm nặng hơn do mất cân bằng độ Ph cũng như những vi khuẩn có lợi nơi đây sẽ bị tiêu diệt bởi thói quen tai hại này.
Suy giảm ham muốn
Có nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng suy giảm ham muốn tình dục, có thể kể ra những nguyên nhân điển hình như căng thẳng, quá hồi hộp, trạng thái tâm lý bất an, mặc cảm về bản thân, do hệ lụy dùng thuốc, do một dạng bệnh lý.
Ngày nay theo thống kê, số lượng chị em mắc chứng bệnh này đang ngày một tăng lên đáng kể, nguyên nhân chính là do áp lực công việc và cuộc sống quá lớn đối với họ.
Khi gặp phải rắc rối này, cần tìm ra “thủ phạm” chính là do đâu để từ đó có cách điều trị hiệu quả. Ngoài ra, còn cần sự sẻ chia, đồng cảm và hợp tác từ phía bạn tình thì kết quả mới được như mong đợi.

Khổng Hà (Theo WC)
Bình luận
vtcnews.vn