Bốn nữ sinh chết đuối thương tâm dưới ao chùa ở Bắc Giang

Thời sựThứ Sáu, 11/08/2017 21:13:00 +07:00

Thấy nhiều đôi dép ở gần ao chùa thuộc huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), người dân mò tìm và phát hiện thi thể 4 nữ sinh dưới mặt nước.

Vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào ngày 10/8, tại xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang khiến 4 nạn nhân tử vong.

Trả lời PV, ông Trình Văn Hùng - Phó chủ tịch UBND xã Nam Dương cho biết, tối hôm đó, gia đình không thấy các em Mạc Thị Tuyến (14 tuổi), Mạc Thị Tuyền (12 tuổi), Nguyễn Thị Thảo Vân và Thân Thị Trà Mi (cùng 11 tuổi) về nhà nên đi tìm.

Đến khu vực ao chùa Hàm Long trong thôn Nam Điện, người thân thấy nhiều đôi dép để trên bờ. Nghi 4 nữ sinh gặp nạn nên họ tổ chức mò tìm.

chet-duoi-75196 12

Ảnh minh họa. 

"Khoảng 19h30, người thân phát hiện cả 4 cháu gái đều tử vong dưới ao làng nên đưa thi thể về mai táng", Phó chủ tịch xã thông tin.

Được biết, trong số những người tử vong có 2 chị em ruột.

Video: Xuống ao bắt nòng nọc, 3 học sinh chết đuối thương tâm

Theo ông Hùng, ao chùa rộng hơn 150 m2, mực nước sâu khoảng 2 m, mặt nước có hoa súng, là công trình mới được tu sửa để tạo cảnh quan gần chùa. Khu vực ao này chưa từng xảy ra vụ đuối nước nào.

Cả 4 nữ sinh tử vong đều đang đi học và chuẩn bị lên lớp, trong đó, 2 chị em ruột (14 và 12 tuổi) là con của gia đình thuộc diện hộ nghèo trong xã.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn