Bốn mỹ nhân sexy bậc nhất hải ngoại làm đêm nhạc ra mắt tại Hà Nội

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 01/10/2014 03:12:00 +07:00

(VTC News) - Lần đầu tiên khán giả Thủ đô sẽ có dịp hội ngộ bốn mỹ nhân Tóc Tiên, Minh Tuyết, Lam Anh, Như Loan trong một đêm nhạc đặc biệt.

(VTC News) - Lần đầu tiên khán giả Thủ đô sẽ có dịp hội ngộ bốn mỹ nhân Tóc Tiên, Minh Tuyết, Lam Anh, Như Loan trong một đêm nhạc đặc biệt.

Liveshow Đêm tình nhân với sự tham gia của 4 mỹ nhân đến từ sân khấu hải ngoại gồm có Minh Tuyết, Lam Anh, Tóc Tiên và Như Loan. Sự kiện âm nhạc này đã khiến rất nhiều khán giả háo hức và chờ đợi nhất trong tháng 10 tới.

Tóc Tiên
 
Tóc Tiên tên đầy đủ là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, sinh năm 1989. Cô được công chúng biết đến nhiều từ sau khi tham gia chương trình Yo! Cùng ước mơ xanh. Sau đó Tóc Tiên chuyển sang sinh sống và học tập tại Hoa Kỳ.
Đêm tình nhân
Thời gian gần đây cô xuất hiện khá nhiều hơn tại Việt Nam, cái tên cô được công chúng quan tâm hơn bao giờ hết nhờ phong cách thời trang đẳng cấp, vẻ ngoài nóng bỏng cùng giọng hát ngày càng trưởng thành.

Hiện tại cô đang ngày càng khẳng định vững chắc danh hiệu icon thời trang trong Vbiz, mọi thông tin liên quan đến Tóc Tiên đều trở thành đề tài hot với người hâm mộ.

Ngoài vai trò ca sỹ, Tóc Tiên còn đang theo học ngành truyền thông ở Califonia, Mỹ. Hiện tại mọi chương trình âm nhạc ở Mỹ, Tóc Tiên đều cố gắng thu xếp mọi thời gian để tham gia.

Đêm tình nhân

Minh Tuyết

Minh Tuyết là em út trong gia đình có 3 chị em, cô cùng Cẩm Ly từng là cặp song ca chị em ăn khách bậc nhất thị trường nhạc Việt trong giai đoạn thập niên 90.

Khi sang Mỹ du học và định cư, cô tiếp tục trở thành 'vedette' của thị trường âm nhạc hải ngoại. Minh Tuyết nổi tiếng là thành viên xinh đẹp, sexy nhất trong 3 chị em.
Đêm tình nhân
Đầu năm 2013, nữ ca sỹ đã lên xe hoa với một doanh nhân Việt kiều khá giàu có tại Mỹ. Đám cưới của cô được tổ chức tại một trong những khách sạn lớn nhất TP.HCM với rất nhiều khách mời là người nổi tiếng của làng giải trí.

Giọng hát của Minh Tuyết vẫn luôn có sức lay động với người hâm mộ, cô sở hữu vô số ca khúc hit trong thị trường âm nhạc hải ngoại. Mỗi lần về Việt Nam, Minh Tuyết lại được đông đảo công chúng đón nhận.
Đêm tình nhân
Lam Anh

Lam Anh sinh ra trong một gia đình không theo nghệ thuật nhưng nữ ca sỹ lại thể hiện tố chất và năng khiếu với âm nhạc ngay từ nhỏ. Lớn lên, Lam Anh dường như được chấp cánh cho ước mơ của mình và thu hút khán giả bởi giọng hát mượt mà đi vào lòng người.
Đêm tình nhân
Sau thời gian sinh sống ở Mỹ, Lam Anh khiến fans hâm mộ vô cùng lo lắng khi gặp tai nạn cùng Quang Lê. Sự việc diễn ra trong lúc cả hai đang trên đường trở về sau buổi diễn tại thành phố San Jose (Mỹ).

Sau tai nạn tuy bị chấn động về tinh thần nhưng qua đó Lam Anh cũng vô cùng hạnh phúc khi nhận thấy tình cảm của khán giả dành cho mình. Lam Anh hiện tại đang cố gắng thực hiện nhiều dự án âm nhạc mới để gửi đến khán giả.

Lam Anh và Bằng Kiều được coi là một trong những cặp song ca đắt khách nhất thị trường âm nhạc hải ngoại. Ca khúc Nơi tình yêu bắt đầu là ca khúc hit đình đám của cả hai được công chúng rất đón nhận và yêu mến.
Đêm tình nhân

Như Loan

Như Loan sinh năm 1981,cô đến Mỹ năm 1992 khi vừa tròn 11 tuổi rưỡi. Như Loan nói rằng, cô là cô bé nhỏ trong gia đình.

Cô xuất hiện đầu tiên trong một chương trình ca nhạc nổi ở hải ngoại và được đón nhận nhiệt liệt bởi giọng hát ngọt ngào.
Đêm tình nhân
Ở hải ngoại, Như Loan thường xuất hiện trong một nhóm nhạc Ngũ Long công chúa cùng Bảo Hân, Loan Châu, Tú Quyên, và Nguyễn Hồng Nhung.

Năm 2013, Như Loan đã lên xe hoa ở tuổi 32, cô không tiết lộ quá nhiều về chú rể mà chỉ cho biết đó là người đàn ông tên Thành, rất yêu và thương cô.
Đêm tình nhân
Có chất giọng ngọt ngào, tuy nhiên, cô thường khai thác tối đa lợi thế sexy và gợi cảm, mỗi lần xuất hiện của cô đều mang đến cho khán giả những ấn tượng về một ca sĩ cá tính và quyến rũ trên sân khấu, cũng như ngoài đời.
 
Trở về Việt Nam lần này Như Loan cho biết cô rất háo hức khi được biểu diễn ở quê nhà. Cô mong muốn gửi đến những ca khúc hay và cảm xúc nhất đến với người hâm mộ tại Hà Nội.

Thiên An

Bình luận
vtcnews.vn