Bốn học sinh có thành tích xuất sắc nhận học bổng Nguyễn Tất Thành

Tin tức - Sự kiệnThứ Tư, 07/09/2022 11:06:00 +07:00
(VTC News) -

Bốn học sinh có thành tích cao nhất trong kỳ tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 năm học 2022 – 2023 được nhận học bổng Nguyễn Tất Thành.

Nhằm ghi nhận nỗ lực của học sinh trong kỳ tuyển sinh đầu cấp đồng thời để thực hiện các chính sách ưu tiên, đãi ngộ, thu hút người học, đặc biệt là những em năng lực học tập tốt, bắt đầu từ năm học 2022 - 2023, trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành thuộc Phân hiệu ĐHSP Hà Nội tại tỉnh Hà Nam đã quyết định trao Học bổng Nguyễn Tất Thành.

Gói học bổng trị giá hơn 7 triệu đồng với học sinh khối THCS và hơn 8 triệu đồng với học sinh khối THPT (tương đương 50% học phí năm học đầu tiên) được nhà trường trao cho học sinh có thành tích cao nhất trong kỳ tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 năm học 2022 – 2023. 

Bốn học sinh có thành tích xuất sắc nhận học bổng Nguyễn Tất Thành - 1
Bốn học sinh có thành tích xuất sắc nhận học bổng Nguyễn Tất Thành - 2

Phó Hiệu trưởng nhà trường trao học bổng cho học sinh.

Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy – Phó Hiệu trưởng nhà trường đã trao tặng học bổng cho 4 em học sinh là: Em Nguyễn Lê Bảo Dương - học sinh lớp 6A (đạt giải Khuyến khích Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quốc gia); em Phạm Minh Đăng - học sinh lớp 6A (đạt điểm kiểm tra đánh giá năng lực tuyển sinh cao nhất); em Trần Diệu Hoa - học sinh lớp 10A1 (đạt điểm Kiểm tra đánh giá năng lực tuyển sinh cao nhất) và em Vũ Thành Thắng - học sinh lớp 10D1 (đạt điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nam cao nhất  với 41,5 điểm).

Ngoài ra, trong năm học 2021 – 2022, trường cũng đã trao học bổng trị giá 50% học phí toàn khóa học cho một em học sinh lớp 8 gia đình thuộc diện khó khăn nhưng đạt thành tích học tập xuất sắc. Sau khi chuyển về học tập tại trường, em đã phát huy được năng lực và giành giải Khuyến khích môn Toán trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố.

Năm học 2021 – 2022, trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành thuộc Phân hiệu ĐHSP Hà Nội tại Hà Nam đạt được một số thành tích như trường đứng top 2 của thành phố Phủ Lý và top 5 trong toàn tỉnh về thành tích thi tuyển sinh vào lớp 10, có học sinh đạt giải Nhất cấp tỉnh môn Tiếng Anh, nhiều giải cao và các Huy chương Vàng, Bạc, Đồng trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố và cấp tỉnh, được giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam đánh giá là luồng gió mới, tạo nên sắc màu trên bức tranh giáo dục của tỉnh nhà.

Bước sang năm học thứ 5 kể từ ngày thành lập, trường bước đầu khẳng định được uy tín và chất lượng trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục học sinh.

Với nhiều sự đổi mới trong tư duy quản lý, sự nỗ lực, nhiệt tình, tâm huyết của các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên trong nhà trường, sự chặt chẽ trong công tác tuyển sinh cũng như các chính sách đãi ngộ, thu hút người học, chắc chắn trong thời gian tới đây, trường sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là trường phổ thông liên cấp chất lượng cao, đáp ứng sự tin tưởng, kì vọng của lãnh đạo ngành giáo dục và nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

VY VY
Bình luận
vtcnews.vn