Bối rối của người nhà 'cụ ông dính bầu’ ở Long An

Sức khỏeThứ Sáu, 01/02/2013 04:15:00 +07:00

Giấy ra viện chẩn đoán bố anh bị "chấn thương cột sống/ thai 16 tuần" là có, tuy nhiên đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn.

Sau khi được điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi, TP. HCM cụ Nguyễn Văn Tính (73 tuổi) tự nhiên được chẩn đoán mang thai 16 tuần. Tuy nhiên, phía gia đình và bệnh viện cho biết đó chỉ là sự cố đánh máy.

Đó là trường hợp của ông Nguyễn Văn Tính (73 tuổi, ngụ ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa, H.Đức Hòa, Long An).
Ngày 31/1, người nhà của ông Tính cho biết: “Ngày 11/1/2013, ba tôi bị bệnh nên gia đình đưa vào nhập viện tại Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi, TP.HCM. Sau 5 ngày điều trị tại Khoa ngoại thần kinh, ngày 15/1 ba tôi được cho xuất viện.

Điều bất ngờ là trong giấy ra viện (ảnh), bác sĩ Nguyễn Minh Cang (Trưởng khoa Điều trị) và Giám đốc Bệnh viện đã ký tên, chẩn đoán ba tôi bị “Chấn thương cột sống thắt lưng/thai 16 tuần”, báo chí đưa tin ngày 31/1.
Liên hệ với phía người nhà bệnh nhân, anh Nguyễn Văn Ké (con trai cụ Tính) nói: "Tôi không hiểu tại sao thông tin lại được đưa lên báo mà không hỏi lại từ phía gia đình".
Giấy ra viện chẩn đoán bố anh bị "chấn thương cột sống/ thai 16 tuần" là có, tuy nhiên đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Theo anh Ké, ngày 15/1, sau khi bố anh ra viện, do nghĩ đó chỉ là giấy ra viện nên gia đình cũng không để ý. Đến khoảng 1-2 ngày sau, phía bệnh viện liên hệ xin lỗi gia đình và thông báo với gia đình về sự cố nhầm lẫn trên lúc đó gia đình mới biết.
 
Giấy ra viện của ông Tính 

Khi được bệnh viện thông báo, gia đình hoàn toàn thoải mái vì cho rằng sự cố không có gì nghiêm trọng.
Anh Ké cũng chia sẻ, trong thời gian điều trị tại bệnh viện, bố anh đã nhận được sự chăm sóc rất chu đáo từ phía bệnh viện. Hiện tại, sức khỏe của ông đã ổn định, dự định một hai ngày tới sẽ đưa ông lên Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi để khám lại.
Bác sĩ Nguyễn Minh Cang - Trưởng khoa điều trị cũng cho biết, đó là sự nhầm lẫn trong khâu đánh máy của bộ phận hành chính. Trong quá trình ký nhận cũng không có sự rà soát kỹ nên mới để xảy ra sự cố đáng tiếc này.Khi phát hiện có nhầm lẫn phía bệnh viện đã có điện thoại báo gia đình ngay.
Theo bác sĩ Cang, bệnh nhân nhập viện được chẩn đoán bị chấn thương cột sống, sau khi điều trị bệnh viện cũng đã hẹn tái khám. Nhưng khi làm thủ tục ra viện thì phòng hành chính lại nhầm với một bệnh nhân nữ cũng mắc chứng bệnh chấn thương cột sống và mang thai 16 tuần.
Về quá trình điều trị của bệnh nhân không có gì sai sót, đây chỉ là sai sót trong khâu đánh máy, bác sĩ Cang giải thích.
Bác sĩ Nguyễn Minh Thành- Giám đốc Bệnh viện cũng đã gửi lời xin lỗi tới gia đình. Được biết, trong ngày 1/2/2013, phía lãnh đạo bệnh viện đã họp, kiểm điểm và rút kinh nghiệm các bác sĩ có liên quan.
"Đây là sự nhầm lẫn giữa hai bệnh nhân. Ngay khi phát hiện sự việc bệnh viện đã gửi lời xin lỗi tới gia đình. Chứ làm sao lại có chuyện một bệnh nhân nam 73 tuổi lại mang bầu được", bác sĩ Thành cho biết.

Hiếu Lam/ Đất Việt
Bình luận
vtcnews.vn