Bốc thăm World Cup 2018: Argentina, Brazil vào bảng dễ, đại chiến Tây Ban Nha vs Bồ Đào Nha

Thể thaoThứ Sáu, 01/12/2017 23:11:00 +07:00

Không có bảng đấu tử thần ở World Cup 2018, khi lá thăm may rủi đã đưa hầu hết các đội bóng mạnh tránh đụng độ nhau ngay ở vòng bảng.

Tại lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2018 cách diễn ra cách đây ít phút ở điện Kremlin (Nga), 32 cái tên dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã tìm được đối thủ của mình ở các bảng đấu.

Nằm ở bảng A, ĐT Nga - chủ nhà World Cup 2018 đã lọt vào bảng đấu dễ thở với sự góp mặt của Uruguay, Saudi Arabia và Ai Cập. Uruguay được xem như đối trọng lớn nhất với Nga ở bảng đấu này, trong khi Ai Cập mới trở lại World Cup sau nhiều năm chờ đợi, còn Saudi Arabia là đội bóng châu Á bị đánh giá thấp nhất ở sân chơi này.

Bảng B không phải bảng tử thần, song với sự góp mặt của Tây Ban Nha - cựu vương World Cup 2010 và Bồ Đào Nha - đương kim vô địch EURO 2016, cuộc chiến giành ngôi đầu bảng sẽ diễn ra rất hấp dẫn. Hai "ông lớn" của bóng đá châu Âu quá mạnh so với các đối thủ còn lại là Morocco và Iran.

WC

 Kết quả bốc thăm chia bảng World Cup 2018.

Nụ cười cũng dành cho Pháp, Argentina và Brazil. Trong khi người Pháp không phải lăn tăn về bảng C bởi Australia, Peru và Đan Mạch hoàn toàn dưới cơ, Argentina chỉ phải lo ngại đôi chút đến Croatia - đội bóng luôn sắm vai kẻ ngáng đường khó chịu. Brazil hứa hẹn không gặp nhiều khó khăn trước Thụy Sĩ, Costa Rica và Serbia.

Đức là đội gặp nhiều khó khăn nhất, khi rơi vào bảng đấu "gần tử thần" với sự hiện diện của Mexico, Thụy Điển và Hàn Quốc. Đương kim vô địch thế giới sẽ phải dốc toàn lực ở giai đoạn vòng bảng, bởi từ trước đến nay, người Đức không có thói quen khởi đầu ấn tượng ở các giải đấu lớn.

Bỉ - đội tuyển từng nắm giữ vị trí số 1 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA sẽ chung bảng với Anh. 2 đối thủ còn lại là Tunisia và Panama. Trong khi đó, bảng "thiên thần" sẽ chứng kiến sự góp mặt của Ba Lan, Senegal, Colombia và Nhật Bản. Cơ hội đi tiếp được chia đều cho cả 4 khi không đội bóng nào thực sự nổi trội so với phần còn lại.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn