Bốc thăm U19 châu Á 2018: U19 Việt Nam chờ bảng thuận lợi, rộng đường đến World Cup

Thể thaoThứ Sáu, 18/05/2018 07:23:00 +07:00

Lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U19 châu Á diễn ra vào 15h hôm nay 18/5.

Vòng chung kết U19 châu Á 2018, diễn ra từ 18/10, sẽ là lần đầu tiên U19 Việt Nam tham dự giải châu lục với tư cách là đội bóng nằm trong nhóm hạt giống số 1. Điều này giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có thêm chút ít cơ hội vào được bảng đấu thuận lợi khi bốc thăm.

Vẫn giống như 2 lần tổ chức gần nhất, VCK U19 châu Á 2018 có 16 đội tham dự, chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết. Bốn đội bóng lọt vào bán kết cũng chính là 4 đại diện của châu Á tham dự VCK U20 thế giới 2019 diễn ra tại Ba Lan.

U19 Viet Nam (30)

 U19 Việt Nam có 4 tháng chuẩn bị cho VCK U19 châu Á

Để chuẩn bị cho VCK U19 châu Á 2018, U19 Việt Nam bắt đầu tập trung từ đầu tuần này tại Hà Nội. HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập tới hơn 30 cầu thủ, trong đó một số người tập trung muộn do phải thi đấu cho các CLB Hạng Nhất và Hạng Nhì. 

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ sang Trung Quốc tập huấn tại Học viện của CLB Quảng Châu Evergrande. Đây là học viện được sách Kỷ lục Guinness ghi nhận là học viện bóng đá lớn nhất thế giới. Năm 2016, U19 Việt Nam cũng từng tới đây tập luyện trước thềm giải châu Á.

Trước khi tham dự VCK U19 châu Á tại Indonesia, U19 Việt Nam sẽ thi đấu VCK U18 Đông Nam Á cũng tại xứ vạn đảo. Đây sẽ là giải đấu mang tính tập dượt cho các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn.

Phân nhóm hạt giống U19 châu Á

Nhóm 1: Indonesia (chủ nhà), Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, Việt Nam

Nhóm 2: Iraq, Tajikistan, Hàn Quốc, UAE

Nhóm 3: Australia, Qatar, Trung Quốc, Thái Lan

Nhóm 4: Triều Tiên, Jordan, Malaysia, Đài Loan

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn