Bốc thăm Champions League: Tử thần gọi tên ai?

Thể thaoThứ Năm, 29/08/2013 02:32:00 +07:00

(VTC News)-Vào 23h đêm nay (theo giờ Việt Nam), lễ bốc thăm chia bảng Champions League mùa giải 2013/14 sẽ diễn ra ở Monaco (Pháp).

(VTC News)-Vào 23h đêm nay (theo giờ Việt Nam), Lễ bốc thăm chia bảng Champions League mùa giải 2013/14 sẽ diễn ra ở Monaco (Pháp).

Dựa trên thành tích của những mùa giải gần đây nên Bayern Munich (ĐKVĐ), Barcelona, Chelsea, Real Madrid và Manchester United được xếp vào nhóm hạt giống số 1. Trong khi Arsenal dù phải thi đấu vòng sơ loại, nhưng dựa vào tiêu chí kể trên nên cũng lọt vào nhóm này. Hai đại diện còn lại là FC Porto và Benfica.

Ở nhóm 2, nếu xét về danh tiếng, nhiều CLB cũng chả thua kém gì nhóm hạt giống số 1, trong đó có những cái tên như AC Milan hay Juventus. Trong nhóm này còn gã nhà giàu mới nổi là PSG.

 Danh sách các nhóm trước Lễ bốc thăm chia bảng.

Tâm điểm chú ý nằm ở nhóm 3, với sự hiện diện của á quân mùa trước Borussia Dortmund, Manchester City và ‘người hùng dĩ vãng’ Ajax. Ở nhóm 4, cái tên đáng chú ý nhất là Napoli, đội bóng đã đầu tư rất mạnh ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè, với sự xuất hiện của nhiều hảo thủ mà nổi bật là cái tên Gonzalo Higuain.

Với thứ tự của các đội ở các nhóm thì viễn cảnh về một bảng tử thần có thể xuất hiện sau khi Lễ bốc thăm kết thúc. Bảng tử thần đó có thể là Real, Juve, Man City và Napoli hoặc MU, Milan, Dortmund, Napoli…Như vậy, có thể thấy Man City và Dortmund dễ rơi vào bảng tử thần nhất.

Còn nhớ mùa trước chính hai đội bóng này đã rơi vào bảng tử thần, với sự xuất hiện của Real và Ajax. Kết thúc vòng bảng, Man City đứng áp chót, Ajax xếp thứ ba. Trong khi Dortmund độc chiếm ngôi đầu bảng sau hai trận đấu thuyết phục trước Real (một thắng, một hòa). Tới bán kết, một lần nữa Dortmund lại đánh bại Real.

 Rút kinh nghiệm năm trước, năm nay Ronaldo sẽ không tới lễ trao giải 'Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2013'.

Cũng trong buổi lễ bốc thăm chia bảng Champions League 2013/14, UEFA sẽ tiến hành trao giải ‘Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2013’. 3 ứng viên có khả năng giành danh hiệu này là Messi, Ronaldo và Ribery.

Dựa vào thành tích của đội bóng cũng như cá nhân thì nhiều khả năng Ribery sẽ giành chiến thắng vì Bayern Munich là ĐKVĐ. Bên cạnh đó, tiền vệ người Pháp còn góp công lớn giúp ‘Hùm xám’ giành cú đúp ở giải quốc nội. Trong khi Barcelona và Real đều phải dừng bước ở bán kết Champions League. Thậm chí ở mùa giải vừa qua, Ronaldo và đồng đội còn trắng tay toàn tập.

Thế nên, báo chí TBN đưa tin nhiều khả năng Ronaldo sẽ lại không tới dự lễ trao giải vì anh biết không thắng được Ribery, nhưng Messi vẫn sẽ có mặt.


T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn