Bốc thăm AFF Cup 2010: Hạt giống số 1 và đối thủ số 1

Thể thaoThứ Tư, 15/09/2010 07:42:00 +07:00

(VTC News) - Chiều nay con đường bảo vệ chức vô địch ĐNA của ĐTVN sẽ hiện hình sau những lá thăm. Lần đầu tiên chúng ta được đánh giá là hạt giống số 1. Nhưng…

(VTC News) - Chiều nay con đường bảo vệ chức vô địch ĐNA của ĐTVN sẽ hiện hình sau những lá thăm. Vẫn chỉ là chừng ấy đối thủ trong khu vực và duy nhất một câu hỏi luôn được làm nóng trước giải: Chúng ta sẽ gặp Thái Lan ở đâu?


Hỏi thế để thấy rằng ngay cả khi lần đầu tiên ĐTVN được chọn là hạt giống số 1 của giải người ta cũng chẳng dám chắc chúng ta sẽ là đội đá hay nhất giải, vì lẽ đó “cửa ải” Thái Lan bao giờ cũng được quan tâm nhất bên cạnh những ông kẹ khó xơi khác như Singapores, Malaysia, Indonesia.

ĐTVN có thực sự là hạt giống số 1 của AFF Cup 2010? (Ảnh: Quang Minh)

Có hai ngưỡng chúng ta thường rơi vào. Một là sớm đụng độ đội bóng xứ Chùa Vàng ở vòng bảng, hai là ở bán kết. Và theo sự ủng hộ của lịch sử, khi ĐTVN hay U23 VN gặp Thái Lan tại vòng bảng các giải đấu chính thức của khu vực, cửa vào chung kết sẽ rộng hơn. Còn ở bán kết chúng ta thường thua (duy nhất một lần thắng ở Tiger Cup 1998 nhưng cũng không thành nhà vô địch).

Một yếu tố cũng gắn tính lịch sử quan trọng khác là cứ khi nào ĐTVN hay U23 VN được kỳ vọng nhất thì chúng ta lại thường thất bại. Tiger Cup 1998, SEA Games 22 và gần đây nhất là SEA Games 25 chính là bài học nhãn tiền. Vì thế lần này, dù chúng ta được đánh giá là số 1 ngay từ trước khi bóng lăn, thì cái số 1 ấy cũng chẳng thể tạo ra một điểm tựa niềm tin vững vàng vào chuyên môn của đoàn quân Calisto.

Bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Calisto có nhiều khởi sắc, đặc biệt là yếu tố tinh thần. Chúng ta đã có những cú vượt “ải” Thái Lan rất ngoạn mục nhưng căn bản vẫn là sự vượt lên nỗi sợ hãi tinh thần đã bao trùm suốt bao năm mỗi khi đụng người Thái. Còn về chuyên môn, nếu nói rằng ĐTVN đã ngang ngửa Thái Lan thì e là quá sớm.

Vậy cho nên chiều nay, để con đường bảo vệ chức vô địch nhiều cơ thành công, ngoài cái vận ông Tô vẫn chưa cạn thì chúng ta lại phải đặt vận ĐTVN lên những lá thăm. Và nhiều người hy vọng đối thủ số 1 là Thái Lan sẽ được xướng lên cùng bảng với ĐTVN.


Hà Thành

* Mời bạn đọc cùng bình luận về sức mạnh hiện tại của ĐTVN và cơ hội bảo vệ chức vô địch của chúng ta tại AFF Cup 2010. Theo bạn, nếu đụng Thái Lan tại giải đấu này, ĐTVN có thể giành chiến thắng như đã làm vào năm 2008? Hãy gửi ý kiến bình luận của bạn qua hộp thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!

Bình luận