Bóc tách khối u khổng lồ trong lồng ngực thiếu nữ

Sức khỏeThứ Năm, 13/09/2012 07:55:00 +07:00

(VTC News) – Sau gần 3 giờ trong phòng phẫu thuật các bác sĩ đã bóc tách thành công khối u nặng 700g trong lồng ngục của thiếu nữ 21 tuổi.

(VTC News) – Sau gần 3 giờ trong phòng phẫu thuật các bác sĩ đã bóc tách thành công khối u nặng 700g trong lồng ngục của thiếu nữ 21 tuổi.


Ngày 12/9, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vũ Anh, TP.HCM cho biết, bệnh viện này vừa phẫu thuật bóc tách thành công khối u quái khổng lồ trong lồng ngực chị Đ.T.T.H (21 tuổi, ở Bình Thạnh, TP.HCM).
Trước khi nhập viện 2 tuần, chị H thấy tự nhiên lại đau ở vùng ngực trái, khi nằm nghiêng qua bên phải, chị H thấy khó thở nhưng chị lại không biết được mình đang bị bệnh gì.
Sợ có những điều bất thường, chị H đến bệnh viện khám và chụp X-quang lồng ngực thì bác sĩ phát hiện thấy một khối u dính với các bộ phận như tim, thần kinh, động mạch chủ và các tĩnh mạch. 
Ngay lập tức, chị H phải làm thụ tục nhập viện để chờ mổ lấy khối u quái ra. Và sau gần 3 giờ đồng phẫu thuật, các bác sĩ đã bóc tách thành công khối nằm ở ngực trái của chị H. Khối u có kích thước 15x10 cm và nặng 700g. 
Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Lương Từ Hải Thanh (phó giám đốc chuyên môn bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vũ Anh) cho biết, đây là một ca bệnh hiếm gặp từ trước đến nay. Bởi khối u nằm trong ngực của chị H quá lớn, lại dính liền với những bộ phận qua trọng trong cơ thể bệnh nhân. Thế nhưng sau phẫu thuật, hiện sức khỏe của chị H đã dần bình phục trở lại.
Bác sĩ Thanh cáo khuyến cáo, những phụ nữ và các bạn gái cần phải đi khám ngực định kỳ. Và khi có nhưng biểu hiện bất thường như tức ngực, đau ở ngực cần phải đi khám kịp thời để xác định được bệnh. Những phụ nữ gặp khối u ở ngực rất nguy hiểm đến tính mạng, nếu không được điều trị kịp thời.


Dương Bình

Bình luận
vtcnews.vn